Mang Tư Đặc xoay con dao trong tay, mắt không thèm liếc lấy bọn chúng một cái. Hắn đẩy mạnh Trần Chi về phía góc tường, đồng thời lao thẳng ra ngoài như một cơn lốc.
Tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn rõ động tác.
Tên đầu mục trợn trừng kinh ngạc, hét lớn chửi rủa. Hắn rút súng bắn, đạn bay sượt qua ván sàn, tóe lửa sáng loáng.
“BANG BANG!”
“Đm! Cái quái gì thế này?!”
Tên còn lại bị Mang Tư Đặc siết cổ, hắn còn chưa kịp vung đao thì đã bị nhấc bổng cả người lên bằng một tay.
Không ai kịp nhìn rõ hắn làm cách nào, chỉ thấy một đường sáng lóe lên cổ họng người nọ bị xé rách, động mạch tuôn máu như suối.
Máu tươi bắn tung tóe làm đôi mắt Mang Tư Đặc bừng lên hung quang lạnh lẽo, sự giết chóc kích thích dòng máu dữ tợn trong huyết quản hắn.
Tròng mắt hắn bắt đầu loang một màu đỏ quỷ dị.
Tên đầu mục như phát điên, linh cảm mách bảo hắn Mang Tư Đặc không phải người thường! Hắn nhìn thấy rất rõ, móng tay nguyên bản sạch sẽ trong chớp mắt biến thành móng vuốt sắc nhọn như sói hoang.
Hắn rốt cuộc là cái gì vậy?!
Bạn đồng bọn còn chưa kịp kháng cự, đã bị giết ngay tại chỗ. Tên đầu mục bắn loạn lên, Mang Tư Đặc kéo xác chết làm tấm chắn, đồng thời đâm thẳng dao vào cổ họng hắn.
Máu phun tung tóe, vương vãi khắp mặt sàn vài giọt còn bắn lên mặt hắn.
Hắn rút dao, đứng sừng sững bên đống xác chết đổ ngổn ngang. Dưới góc nhìn của Trần Chi, thân hình hắn như một pho tượng thần chết. Tay phải của hắn rủ xuống, có vẻ đã bị thương.
Máu từ người hắn nhỏ tong tong, chảy dọc sàn tàu, len lỏi tới tận chân nàng.
Mang Tư Đặc ngồi xổm xuống, nhặt khẩu súng từ xác tên đầu mục. Trên tay hắn, lưỡi dao sắc ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Hắn đâm thẳng qua cổ hai tên còn lại, xâu bọn chúng như nướng thịt.
Hai thân xác treo lủng lẳng trên một lưỡi dao, không còn lấy một tiếng rên rỉ.
“Anh… Anh trai”
Tiếng gọi run rẩy vang lên từ sau lưng hắn.
Nghe tiếng cô gái yếu ớt, giọng run rẩy vang lên sau lưng, Mang Tư Đặc hơi sững người, trong đáy mắt ánh lên tia đỏ nhàn nhạt như máu.
Hắn quay đầu lại. Dưới ánh đèn, gương mặt Trần Chi tái nhợt, cả người run lên như cánh chim nhỏ lạc đàn.
“Bọn họ… đều chết cả rồi… Vậy tại sao… tại sao anh còn phải hành hạ đến chết…”
Trần Chi vừa lùi vừa thở gấp, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ được gì rõ ràng.
Mang Tư Đặc nhìn chằm chằm cô, không chớp mắt. Cằm hắn nhỏ giọt máu xuống, pha trộn với khí tức đầy áp lực.
Hắn giơ khẩu súng lục màu đen, từng bước tiến đến gần.
“Hành hạ đến chết sao?” Hắn bật cười lạnh:
“Chỉ là chắc chắn chúng nó thật sự chết rồi, chứ không phải giả chết mà thôi. Đại tiểu thư như em… chút cảnh giác đó mà cũng không có sao?”
Trần Chi bị hắn dọa đến mềm nhũn cả chân, từng bước lùi lại:
“Đừng lại gần tôi…”
Sự kháng cự theo bản năng ấy khiến Mang Tư Đặc dừng bước.
Khóe môi hắn nhếch lên thành nụ cười nguy hiểm, ngực phập phồng, hơi thở dồn dập như dã thú nổi điên. Hắn tiện tay giật phăng khuy áo, mấy chiếc cúc rơi xuống, để lộ hình xăm chạy từ ngực trái kéo dài xuống cánh tay rắn chắc.
“Lúc nãy dính lấy tôi không buông, sao giờ lại sợ rồi?”
“Sợ cũng vô ích… giờ em chạy cũng không thoát đâu, bạn gái của tôi.”
Trong đáy mắt hắn, màu đỏ bắt đầu lan ra. Hắn đột ngột bóp mạnh hai vai mình như để giữ tỉnh táo, nhưng ngón tay lại siết chặt quai hàm Trần Chi, buộc cô phải ngẩng đầu lên.