Đến nội dung chính

Chương 28: Anh định bỏ tôi lại sao

admin 698 Chữ Cài Đặt

“Trần Chi.” Hắn gọi tên cô, trong hành lang u ám, toàn thân Trần Chi lạnh buốt.

Cô còn chưa kịp ngẩng đầu, đã bị hắn siết eo, ép sát lên tường bằng một tay.

“Chưa từng có ai dám lấy danh nghĩa tôi ra làm cái khiên, em là người đầu tiên.”

Ánh mắt hắn liếc qua khuôn mặt mềm mại đang ửng đỏ vì sợ hãi của cô, ngón tay dính máu vừa giết người lướt nhẹ từ má cô trượt dần xuống.

Trần Chi hốc mắt đỏ ửng, run rẩy giải thích:

“Tôi thật sự không có ý đó, tôi xin lỗi…”

“Vậy thì…”

Bàn tay to siết lấy cằm nhỏ của cô, giọng hắn khàn đặc, ép cô đưa ra lựa chọn:

“Chi bằng làm cho thành thật luôn, hửm?”

“Tôi là bạn gái của Mang Tư Đặc thiếu tướng!”

“Tôi là người phụ nữ của hắn!”

“Không không không! Tôi không muốn làm người của anh đâu… Ý tôi là… chuyện này thật sự chỉ là hiểu lầm! Xin lỗi, anh trai, tôi sẽ không dùng danh nghĩa của anh nữa…”
Càng nói càng hoảng loạn, Trần Chi lắp bắp. Cô biết rõ lời Mang Tư Đặc vừa nói chẳng có chút ý tốt lành nào cả. Dưới ánh mắt thâm sâu lạnh lẽo của hắn, cô chỉ biết cúi đầu, đôi vai run lên từng đợt, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt vạt váy, chưa thể trấn tĩnh lại từ nỗi sợ hãi.

Mang Tư Đặc cuối cùng cũng buông tay, nở nụ cười lạnh, giọng khinh miệt:

“Xem ra em thật sự không muốn. Lão tử cứu em thật uổng công.”

Không hiểu vì sao Trần Toản Thần lại nuôi được đứa con gái ngây thơ yếu đuối đến vậy. Từ lúc cô lên chiếc du thuyền hoàng hậu sang trọng kia, đã có người ngấm ngầm theo dõi.

Chỉ liếc một cái, hắn đã nhận ra là người của Bành Vượng. Thằng chó đó đúng là mạng lớn, vẫn chưa chết ở Malaysia.

Hắn phỏng đoán, có lẽ là nghe được tin đồn nhảm rằng “Trần Chi là người phụ nữ mới của Mang Tư Đặc”, liền muốn bắt cóc cô để uy hiếp hắn.
Cái đám bạn học cùng đi với Trần Chi, gì mà “đi lạc” chứ rõ ràng là bị lừa lên thuyền.

Trần Chi chưa kịp phản ứng, chỉ biết hoảng sợ nhìn hắn, lí nhí:

“Anh… định bỏ tôi lại sao?”

Không thể trách cô yếu đuối, quả thật giữa con tàu lênh đênh giữa sông thế này, xung quanh toàn là đám giết người máu lạnh. Người duy nhất cô có thể trông cậy là Mang Tư Đặc. Cô sợ hắn nhưng kỳ lạ là trong lòng lại mơ hồ tin rằng, chỉ cần có hắn, cô sẽ sống sót.

Mang Tư Đặc nghiêng tai nghe động tĩnh xung quanh, mặt tỏ vẻ mất kiên nhẫn:

“Em còn nói thêm một câu vô nghĩa, thì khỏi theo tôi luôn đi.”

Cô gái nhỏ chỉ biết gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Đột nhiên…

Cuối hành lang vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Trần Chi giật nảy mình, không dám kêu lên, tay nhỏ run rẩy túm lấy vạt áo hắn.
Bàn tay thô to nóng rực vòng ngược lại nắm chặt cổ tay cô hơi ấm ấy gần như thiêu cháy sự lạnh lẽo đang lan khắp người cô.

Một giọng nói the thé, lộ vẻ đểu giả vang lên:

“Ha ha, Mang Tư Đặc, cuối cùng mày cũng lòi mặt ra.”

Dưới ánh đèn lập lòe, hai bóng người cao lớn từ từ tiến lại gần.

Một trong số đó là gã đầu mục chỉ huy việc lục soát trên tàu. Nhìn thấy Trần Chi đang đứng cạnh Mang Tư Đặc, hắn cười ha hả:

“Lão đại nói không sai mà, đại tiểu thư nhà họ Trần đúng là người phụ nữ của mày.”

Lúc này Trần Chi mới hoàn toàn hiểu ra thì ra người bọn chúng đang truy lùng… chính là cô.

Hô hấp của cô cứng lại, cổ họng khô khốc như có thứ gì chẹn ngang.