Đằng sau quyền lực đỉnh cao, là vô vàn máu tươi nhuộm đỏ từng bước chân.
Thái Lan nơi tỏa ánh phật quang, phổ độ chúng sinh. Nhưng dưới bóng Phật, vẫn luôn có những nơi ánh sáng không thể chạm đến.
Bỗng nhiên, Trần Toản Thần cảm thấy, người trước mắt này hắn không còn khống chế nổi nữa.
Ánh mắt ông ta trầm xuống. Từng là một phó tư lệnh đứng trên vạn người, ông bắt đầu nhận ra, nếu một kẻ không có lòng từ bi, không có tín ngưỡng, chỉ theo đuổi quyền lực tuyệt đối… thì liệu hắn còn là con người?
“Được rồi, được rồi, mới về từ Manchester mà cậu đã như vậy, thật chẳng thú vị gì cả.”
Trần Toản Thần khoát tay, giọng hòa nhã trở lại: “Dạo này… vẫn ổn định chứ?”
“Hộp thuốc ức chế tháng này tôi đã cho người mang tới. Mang Tư Đặc, cậu theo tôi bao năm rồi, tôi cũng xem như ba nuôi của cậu.”
Vừa nói, ông vừa đẩy chiếc rương lạnh cỡ nhỏ về phía hắn: “Cậu là người tôi tin tưởng nhất, cũng là quan trọng nhất. Sau này nhà họ Trần và cậu ở chính giới, quân giới… cũng nên đồng tâm hiệp lực.”
Mang Tư Đặc nhàn nhạt đáp: “Ổn thôi.”
… Đm ổn cái rắm.
Tác dụng phụ lớn nhất của thực nghiệm gen phản nhân loại chính là: càng lớn tuổi, lý trí càng khó khống chế. Thú tính lấn át ngày một rõ, còn thuốc ức chế thì hiệu quả lại giảm dần.
Trần Toản Thần đang thăm dò hắn.
Nhưng trước mắt nhìn vào, Mang Tư Đặc vẫn bình tĩnh như nước, khóe môi khẽ cong, trông chẳng khác nào một quý công tử kiêu ngạo.
“Đúng rồi, miếng đất bên Tống Tạp Phủ, cậu tính xử lý thế nào?”
“Tôi chắc chắn không giữ lại. Chú Thần hứng thú à? Nếu vậy để tôi bảo người…”
“Ấy!” Trần Toản Thần vội cắt lời.
“Không cần không cần, tôi thì lấy làm gì mảnh đất lớn như thế. Lấy vô duyên vô cớ, chẳng phải khiến người khác dị nghị sao?”
Ông cười ha hả: “Quốc vương hỏi tới, tôi cũng không biết ăn nói thế nào.”
“Vậy thì để tôi tự lo liệu.”
Hai người lại tán gẫu vài câu chuyện linh tinh chẳng mấy quan trọng. Mang Tư Đặc hút đến điếu thuốc thứ ba, còn chưa hết nửa điếu đã đứng dậy, tiện tay vứt thẳng vào ly brandy.
Tàn lửa rơi vào rượu, xèo xèo tắt ngấm.
“Tôi còn có việc, đi trước đây.”
Thấy hắn chuẩn bị rời đi, Trần Toản Thần bỗng mở miệng: “Cậu và Chi Chi… thật sự quen nhau từ trước?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Con bé được tôi nuông chiều từ nhỏ, đôi lúc hơi tính tiểu thư một chút…”
Ông khẽ đổi giọng, “Nhưng thật ra rất đáng yêu, cậu thấy có phải không?”
Mang Tư Đặc quay đầu lại, nhướng mày cười tà: “Ý gì đây?”
“Còn có thể là gì chứ?”
Trần Toản Thần làm bộ cười nhẹ, “Tôi chỉ muốn cậu đừng giận nó thôi. Con bé ở trường ít bạn bè, lại bị đám nam sinh theo đuổi đến phiền. Cậu cũng tính là “anh” của nó, nếu có thể thì giúp nó giữ uy ở trường một chút.”
“Ồ, hóa ra là vậy.” Mang Tư Đặc cắt lời, nụ cười thâm sâu khó dò: “Tôi còn tưởng chú Thần muốn để con gái mình cho tôi chơi vài ngày.”
Nói rồi xoay người đi mất, bỏ lại phía sau một khuôn mặt Trần Toản Thần âm trầm đến cực điểm.
—
Tháng Bảy, lễ Vu Lan sắp đến gần.
Bởi vì sắp tới phải cùng ban nhạc biểu diễn ở Prathumthani, Trần Chi gần như không về nhà, ngày nào cũng bận rộn luyện nhạc, tập dượt trong trường.
Cô cứ tưởng vài tuần trước, sau khi người đàn ông kia đến ăn cơm cùng ba, ba cô sẽ lại nói vài câu kỳ quái như “trong trường có chuyện gì không vui, có người bắt nạt thì tìm Mang Tư Đặc”, rằng “hắn cũng được xem như là anh trai của con”.