“Huống chi, cũng nhờ cậu tới Tống Tạp Phủ mới có thể cứu được Chi Chi lần này…”
Mang Tư Đặc nghe đến đó, vẻ mặt chẳng có chút dao động.
Hắn nheo mắt, rít một hơi thuốc thật sâu rồi từ tốn nhả ra làn khói dày đặc. Khói lượn lờ trong phòng, mờ mịt đến ngột ngạt. Ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, từng tiếng trầm ổn như một lời cảnh cáo không cần nói thẳng.
Giọng hắn trầm thấp vang lên, thong thả mà không dễ đối phó:
“Không có thuốc ức chế bên người, tôi chỉ có cách vượt biên, trốn tạm ở Tống Tạp Phủ để tự kiểm soát bản thân. Chú cũng không muốn tôi vừa quay về Manchester City đã gây chấn động cả thành phố đấy chứ?”
Nghe xong câu này, nét cười trên mặt Trần Toản Thần biến mất.
“Mang Tư Đặc, năm xưa thí nghiệm gen kia là vì muốn tốt cho cậu…”
“Để mỗi tháng tôi phát điên một lần? Không có ức chế tề liền trở thành dã thú giết người? Chú thấy vậy là ‘tốt’?”
Mang Tư Đặc bật cười, giọng sắc như dao:
“Một người như tôi có thể giết cả đội quân bằng tay không, một quyền móc ruột người ta. Chú muốn thử cảm giác ấy không? Tôi chích cho chú một mũi, cho chú thử nghiệm?”
Hắn hất tàn thuốc, khóe môi cong lên thành nụ cười như châm biếm.
“Chú Thần, sao không chích cho A Tân đi? Mỗi ngày hắn chỉ biết ăn chơi đàn bà, sau này chẳng phải sẽ phá hết cơ nghiệp nhà chú sao?”
“Cậu làm càn!”
Choang – chén rượu bị hất thẳng về phía trước.
Mang Tư Đặc nghiêng nhẹ đầu, miệng ly sượt qua thái dương, để lại một vệt máu.
Hắn đưa tay phủi nhẹ đi vết thương.
Trần Toản Thần đứng nghiêm, ánh mắt sắc lạnh.
Mang Tư Đặc quay đầu lại, ngón tay cái thờ ơ lau đi vết máu, đôi mắt đen sâu như vực, chậm rãi nhìn về phía vị trưởng quan trước mặt.
“Chú Thần”.
Hắn khẽ cười nhẹ: “Bao năm nay, cứ đụng đến chuyện của Trần Tân là ngài lại dễ dàng mất kiểm soát, dễ dàng bị người khác nắm trúng điểm yếu.”
Người đàn ông cao lớn dựa lưng vào ghế, dáng vẻ kiêu ngạo không thuần phục, thong thả đưa ngón tay có vết máu lên liếm, chậm rãi mở miệng.
Trần Toản Thần hít sâu một hơi, giọng trầm:
“Năm cậu mười tám tuổi, đã giẫm lên hàng ngàn thi thể thí nghiệm mà bước lên làm vương. Tất cả đều thất bại, chỉ có cậu, Mang Tư Đặc, là kẻ duy nhất thành công.”
“Dù rằng vẫn còn vài khuyết điểm nhỏ, nhưng sức mạnh của cậu hiện giờ đã vượt xa người thường, có thể trong chớp mắt tiêu diệt cả đội quân vũ trang. Cậu không thấy tôi đang dọn đường cho cậu leo lên đỉnh cao sao?”
“Gen người dung hợp với mãnh thú, trí tuệ và sức mạnh cộng sinh đây sẽ là vũ khí hoàn mỹ nhất cho chiến tranh tương lai!”
Mang Tư Đặc rít nhẹ một hơi thuốc, khóe miệng cong lên, nụ cười mang theo vài phần bất cần, khiến người khác nhìn mà lạnh sống lưng.
Thấy hắn vẫn im lặng, giọng Trần Toản Thần dần nâng cao:
“Cậu hiện tại là thiếu tướng trẻ nhất trong toàn Thái Lan. Với thực lực này, chỉ cần thêm vài trận lập công nữa, chưa đến hai năm là có thể thăng cấp tiếp…”
“Vậy vị trí phó tư lệnh của chú Thần đây.” Mang Tư Đặc chậm rãi ngắt lời, “Khi nào mới tới lượt tôi ngồi?”
Trần Toản Thần hừ lạnh:
“Tiểu tử cậu dã tâm không nhỏ. Nhưng cậu quên rồi sao, càng leo cao, dưới chân lại càng chất đầy thi cốt.”
Trong căn phòng nồng mùi rượu, không khí trở nên quỷ dị, tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Mang Tư Đặc cười nhạt, giọng châm biếm:
“Cả Đông Nam Á này, chú Thần đây đã nắm trong tay bao nhiêu sinh mạng? Nước sông Cung Hà trôi qua bao nhiêu oan hồn? Giữa tôi và chú, còn bàn gì chuyện thi cốt hay mạng người gì đấy?”