Tân Di trở về lớp học. Lúc này đã có không ít người ở đó, vừa bước vào, cậu đã cảm nhận được một ánh mắt nặng nề.
Tân Di nhìn sang, thấy Tưởng Trọng Niên đang sa sầm mặt. Cậu lập tức giống như một con thỏ bị bắt quả tang, lủi về chỗ ngồi của mình.
May mà cậu ta không tìm cậu gây chuyện.
Hai tiết học đầu tiên vẫn diễn ra bình thường. Tân Di buồn ngủ díp cả mắt, mãi đến tiết sinh hoạt giữa giờ kéo dài mới khá hơn đôi chút.
Hai tiết sau là tiết thể dục, cậu muốn tranh thủ đi tìm manh mối thêm lần nữa.
Sau cậu, những người chơi khác cũng lần lượt tìm được quy tắc. Nghe tiếng thông báo, cậu đoán rằng trước đây những quy tắc này từng được dán ở khắp các vị trí trong trường, chỉ là không biết vì sao bây giờ tất cả đều không còn nhìn thấy nữa.
Có lẽ chuyện này có liên quan đến nhiệm vụ chính.
Tân Di ngồi tại chỗ ngẩn người, trong đầu suy nghĩ lung tung.
Lúc ngẩn người, ánh mắt cậu thường tan rã, đôi mắt xanh xinh đẹp không có tiêu điểm, tựa như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, phủ lên một màn hơi nước mờ ảo.
Tiết thể dục ở trung học vốn chẳng có gì để học. Giáo viên dẫn bọn họ chạy hai vòng rồi giải tán.
Tân Di không dám xin nghỉ, đi theo chạy hết hai vòng mà cảm giác bản thân sắp chết đến nơi. Cậu chống người đứng ở một góc, cố gắng điều hòa hơi thở. Bên cạnh có hai người chơi đang than phiền.
“Không phải chứ, phó bản này bắt bọn mình giả làm học sinh thì thôi đi, làm gì mà phải nhập vai chân thật đến thế? Chạy mệt muốn chết.”
“Ai bảo không phải. Phiền chết đi được, căn bản chẳng có thời gian đi tìm manh mối.”
Tân Di nhìn bọn họ, mặt không đỏ, tim không loạn, rồi lại cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi của mình, im lặng.
Này, chẳng phải vừa nói chạy mệt lắm sao?
Tân Di một lần nữa cảm thấy lo lắng cho cơ thể của mình.
Cứ lắc lư đi một mạch như vậy, Tân Di lại lạc đường.
Trước mặt là một đống căn nhà bỏ hoang. Tân Di đưa tay kéo thử chiếc khóa trên cửa, nó đã rỉ sét cả rồi, chỉ cần dùng sức một chút là có thể giật ra.
Cậu mở cửa, trước tiên bị đám bụi bên trong bay lên làm sặc đến ho khan. Cậu quạt tay hồi lâu mới miễn cưỡng ngừng ho.
Tân Di đi vào, dùng tay áo che miệng mũi, khuôn mặt trắng nõn cũng dính đầy bụi bẩn.
Lớp bụi bên trên rất bẩn, cậu tìm một thanh gỗ tương đối sạch để bới thử.
Chẳng có gì cả, toàn là những chiếc bàn, ghế cũ nát và vài thứ linh tinh.
Không tìm được manh mối, Tân Di hơi thất vọng, ngay cả động tác cũng trở nên lười nhác hơn nhiều.
“Cậu đang làm gì ở đây?”
Giọng nói đột nhiên xuất hiện khiến cậu giật mình. Tân Di quay đầu nhìn, một bóng người cao lớn đang đứng ngược sáng, có thể nhận ra là Thời Việt.
Tân Di sợ hãi lùi lại hai bước, eo đụng vào mép bàn, nhỏ giọng trả lời: “Đến tìm manh mối.”
Cậu che miệng, giọng lại nhỏ, nói chuyện mơ hồ đến mức nghe không rõ. Vốn dĩ Thời Việt chỉ thuận miệng hỏi một câu rồi định rời đi, vậy mà chẳng hiểu vì sao lại ma xui quỷ khiến bước thêm hai bước vào trong.
Hắn đứng trước mặt Tân Di, nhìn khuôn mặt dính bụi đến lem nhem của cậu. Sau một thoáng do dự, hắn đưa tay lau đi giúp cậu.
Tay hắn rất lớn, có thể dễ dàng che kín cả khuôn mặt Tân Di, hơn nữa còn rất ấm áp. Hơi ấm ngắn ngủi ấy khiến Tân Di có chút lưu luyến. Sau khi hắn thu tay về, cậu còn vô thức cọ nhẹ lên lòng bàn tay hắn.
Thời Việt: “…”
Bàn tay hắn cứng đờ giữa không trung, khiến người khác không thể nhìn ra hắn đang có biểu cảm gì.
Những ngón tay Tân Di co lại, cậu lúng túng cúi đầu.
Cứu mạng, chuyện này phải giải thích thế nào đây? Sao cậu lại còn cọ vào người ta nữa chứ?
Không hiểu sao Tân Di lại nhớ đến lời Tưởng Trọng Niên nói vào buổi sáng:
“Câu dẫn…”
A a a a, không được không được, không thể để người ta hiểu lầm.
Tân Di ngẩng đầu, vừa định giải thích thì môi đã bị bàn tay to lớn kia bóp lấy.
Tân Di: “?”
Thời Việt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, nhưng bàn tay lại mạnh tay chà lên môi cậu.
Tay hắn có vết chai, lướt qua đôi môi mềm mại của Tân Di. Cảm giác thô ráp mang theo đau đớn khiến đôi mắt cậu lập tức phủ lên một tầng hơi nước.
“Ưm ưm.”
Tân Di muốn nói buông ra, nhưng miệng đã bị bịt kín, chỉ có thể phát ra âm thanh từ trong cổ họng.
Thời Việt cao hơn cậu quá nhiều, cứ thế từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt cuộn trào những cảm xúc khó dò.
Người mới này thật sự là… quá xinh đẹp.
Mái tóc dài màu bạc trắng bị cọ đến rối tung, xõa tán loạn sau lưng. Đôi mắt là màu xanh vô cùng xinh đẹp, trên trán còn phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Miệng bị hắn bịt kín, cậu chỉ có thể đáng thương nhìn hắn. Đôi mắt ướt át như muốn rơi lệ mà lại cố kìm nén, đôi môi bị hắn xoa đến đỏ ửng.
Thời Việt cúi đầu xuống, cách cậu chưa đầy nửa đốt ngón tay, khẽ hít vào.
Là một mùi hương u nhã rất nhạt, giống hệt như hắn tưởng tượng, tựa như hương thơm của một loài hoa nào đó. Nồng đượm nhưng không khó ngửi, khiến người ta mê mẩn.
Hàng mi Tân Di run rẩy, nhìn Thời Việt như phát điên mà cứ ngửi tới ngửi lui quanh cổ mình, đầu óc rối tung.
“001, anh ta đang làm gì vậy?”
[Hừ]
001 nghiến răng nghiến lợi.
[Tên đàn ông khốn kiếp, tốt nhất là anh nên thả ký chủ của tôi ra.]
Tân Di bị hắn khống chế đến mức hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn càng lúc càng tiến lại gần mình, sau đó…
Chóp mũi áp vào hõm cổ cậu.
Hơi thở của Thời Việt rất nặng nề, lại dồn dập, luồng hơi nóng phả lên xương quai xanh của cậu, khiến nơi đó tê tê ngứa ngứa. Tân Di không nhịn được mà nghiêng đầu tránh đi.
Trước sự né tránh của Tân Di, Thời Việt rất không hài lòng, thế là hắn làm một chuyện khó mà tin nổi.
Hắn ngẩng đầu lên, cắn lên mu bàn tay mình.
Cách một bàn tay mà hôn Tân Di.
Hắn như thật sự coi bàn tay mình là đôi môi của Tân Di, vừa dữ dằn cắn xé, liếm mút, lại vừa dịu dàng hôn qua từng tấc.
Khoảng cách giữa hai người quá gần. Nhịp tim của Thời Việt truyền sang người Tân Di qua nơi tiếp xúc, khiến cậu có cảm giác như trái tim mình cũng đang đập nhanh đến vậy.
Dù bị ngăn cách bởi lòng bàn tay, Tân Di vẫn không chống đỡ nổi sự tấn công mãnh liệt này, đầu óc choáng váng, cơ thể mềm nhũn như sắp trượt xuống, lại được một bàn tay giữ chặt, giam cậu trong vòng tay.
Tân Di nheo mắt, nước mắt đã sớm trượt khỏi khóe mắt, rơi xuống mu bàn tay Thời Việt.
Dường như hắn càng hưng phấn hơn, đè Tân Di lại rồi không ngừng hôn.
Có lẽ vì hắn quá mức nghiêm túc, khiến Tân Di nảy sinh ảo giác, cứ như thứ hắn đang hôn không phải mu bàn tay, mà thực sự là đôi môi của cậu.
Thời Việt cũng chẳng hiểu nổi bản thân đang làm gì, chỉ biết rằng vừa ngửi thấy mùi hương kia, hắn liền giống như phát điên, chỉ muốn bất chấp tất cả mà hôn lên. Tốt nhất là hôn đến mức viên môi đỏ mọng kia sưng lên, hôn cho cậu nước mắt lưng tròng, chỉ có thể rúc vào lòng hắn thở dốc.
Hắn không dám mở mắt, sợ Tân Di phát hiện dục vọng mãnh liệt trong mắt mình.
Mùi hương thoang thoảng từng sợi từng sợi bay ra từ đôi môi hơi hé mở kia. Thời Việt cảm thấy mình sắp chết chìm trong hương thơm ấy.