Đến nội dung chính

Chương 5.1

admin 907 Chữ Cài Đặt

Mặt trời sắp lặn, chỉ còn sót lại một tia sáng vàng nơi chân trời.

Cánh cửa gỗ của tòa nhà bỏ hoang mở ra, ánh chiều tà rơi xuống trước mặt hai người đang ở trong góc.

Thời Việt ôm lấy cậu, để Tân Di dựa vào lòng mình thở dốc.

Hắn ngẩng đầu nhìn cơ thể mềm nhũn và đôi má đỏ ửng của Tân Di. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng bàn tay lại lặng lẽ siết chặt hơn.

Rõ ràng còn chẳng hôn được cậu, sao lại làm ra vẻ như bị bắt nạt đến thảm hại thế kia.

Tân Di hơi thiếu oxy, đầu óc mơ màng, bị chèn ép đến mức phát ra một luồng khí.

“Ưm…”

Động tác của Thời Việt khựng lại.

Tân Di đột nhiên mở to hai mắt, đôi mắt xanh nước biển không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Sao… sao cậu lại có thể phát ra âm thanh như thế?

Tân Di cắn môi, ngón chân không nhịn được mà co lại. Đôi môi vốn đã bị lòng bàn tay ma sát đến đỏ hồng giờ đây lại càng giống một đóa hoa diễm lệ.
Thời Việt mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác rồi nuốt nước bọt. Sự xao động vừa bị hắn đè xuống lại cuộn trào trở lại, khiến hắn có chút không khống chế nổi ham muốn hôn lên.

Tân Di nhìn dáng vẻ quay đầu đi của hắn, trong lòng có chút chột dạ, bèn chọc 001 trong đầu.

“Có phải anh ấy chê tôi không… Nhưng tôi cũng đâu có cố ý, tại anh ấy làm tôi đau mà.”

Giống như lúc này, bàn tay vẫn vững vàng cố định eo cậu, nhiệt độ lòng bàn tay xuyên qua lớp quần áo truyền đến, có hơi nóng.

[Ha ha.]

Bộ lông trắng của 001 đã hoàn toàn mất đi vẻ bóng mượt, cả người nằm bẹp thành một cục, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

[Ký chủ, cậu quá lương thiện rồi.]

Tân Di không hiểu lời nó, vừa định hỏi thêm thì nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm thấp.

“Xin lỗi.”
Không nói thì còn đỡ, vừa nghe hắn lên tiếng, Tân Di lập tức nhớ tới nụ hôn vừa rồi tuy có phần thô bạo nhưng còn chưa được xem là một nụ hôn thực sự. Cậu cúi đầu, lúng túng nói: “Không… không sao.”

Thời Việt vừa mua một chai thuốc an thần trong cửa hàng. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ mua những thứ linh tinh trong cửa hàng, nhưng lần này quả thực quá kỳ lạ.

Ban đầu, trên đường giết tiểu boss, hắn chỉ tình cờ nhìn thấy tòa nhà bỏ hoang và người mới ở bên trong. Bóng người kia càng nhìn càng thấy quen thuộc, thế là hắn ma xui quỷ khiến bước vào.

Trong đầu còn tự thuyết phục bản thân rằng mình chỉ lo đối phương xảy ra chuyện.

Nhưng đến khi thực sự nhìn thấy vẻ bất an hiện trên gương mặt nhỏ chỉ lớn bằng lòng bàn tay của Tân Di, hắn chẳng thể nhẫn nhịn được nữa.
Những ý nghĩ đê hèn sâu tận linh hồn trong khoảnh khắc cuộn trào lên, chiếm cứ toàn bộ đầu óc. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thậm chí còn muốn bất chấp tất cả mà hôn lên, sau đó ở ngay nơi này…

May mà cuối cùng hắn vẫn kìm chế được bản thân.

Nói lời xin lỗi xong, hắn lại im lặng. Bầu không khí lúc này tràn ngập sự lúng túng, Thời Việt có chút cứng nhắc chuyển đề tài.

“Cậu, vừa rồi đang làm gì?”

“Hả?”

Tân Di có chút không theo kịp suy nghĩ của hắn, im lặng một lúc mới nhỏ giọng nói: “Đến tìm manh mối.”

Thời Việt nhớ đến thông báo buổi trưa, nhưng hắn vốn chỉ dựa vào việc giết boss để vượt ải, đành khô khan nói: “Ồ, vậy cậu tìm được chưa?”

Tân Di lắc đầu, trên gương mặt trắng nõn thoáng nhuốm vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh đã biến mất: “Vẫn chưa.”

Cậu ngẩng đầu nhìn Thời Việt, hỏi ngược lại: “Còn anh? Sao anh lại ở đây?”

Thời Việt nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, trên gương mặt vẫn còn ửng đỏ bất thường, đôi môi bị ma sát đến sưng lên.

Hắn nghe thấy giọng chính mình nói: “Tôi đến tìm nội quy trường.”

Thời Việt theo bản năng che giấu hành tung của mình, bởi những hành động không mấy vẻ vang ấy không xứng với người mới ngoan ngoãn, thuần khiết trước mặt.

Tân Di gật đầu. Hiếm khi cậu nảy sinh ý nghĩ rằng mình giỏi hơn người khác, bèn hào phóng lấy tờ nội quy trường nhàu nhĩ trong túi ra.

“Nè, tôi tìm được rồi, chúng ta cùng xem đi.”

Thời Việt “ừ” một tiếng, nghiêng người cùng cậu xem.

Tân Di tìm được nó từ buổi trưa nhưng vẫn chưa đọc, bởi chữ trên đó đã mờ đến mức không thể nhìn rõ. Hơn nữa lúc ấy cậu đang vội đi ăn, sau đó vào tiết học cũng không thể mở nó ra trước mặt NPC.

Bây giờ là thời điểm thích hợp.

Bên ngoài trời đã tối hẳn. Thời Việt bật đèn lên, trong phòng mới sáng hơn đôi chút. Trên bàn đặt một tờ nội quy trường đã nhàu nát.

Tờ giấy đã dãi nắng dầm mưa trong thời gian dài nên trở nên mờ nhòe, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra vài chữ.