Đến nội dung chính

Chương 17.2

admin 1.472 Chữ Cài Đặt

Đột nhiên bảo cậu ngồi vào cái ổ này, có lẽ sẽ phát hiện được điều gì đó.

Con quái vật ngồi xổm trước mặt cậu, bàn tay giống như động vật đặt lên đầu gối Tân Di, chẳng khác nào một con chó lớn, từng chữ từng chữ nói: “Cậu, thích.”

“Tôi thích?”

Trong mắt Tân Di hiếm khi lộ vẻ mờ mịt. Cậu quay đầu nhìn cái ổ được quây kín mít kia, không dám tin.

Sao mình có thể thích được chứ?

Chắc chắn là hắn nói bừa thôi.

Thấy không thể giao tiếp với nó, Tân Di lập tức đi về phía góc tường kia.

Bên trong lác đác nhét vài món đồ nhỏ, nào là mẩu giấy, dây buộc tóc, rồi giấy nhàu nhĩ và mấy viên kẹo đã phai màu.

Đây là rương kho báu gì sao?

Ở tận góc trong cùng đè lên một tờ giấy. Tân Di cúi người xuống nhặt, lưng cong thành một đường cong mềm mại.

Cậu không được xem là gầy, chỉ nhẹ hơn cân nặng tiêu chuẩn một chút. Thịt đều tập trung ở trước ngực và phần mông, vì thế nhìn tổng thể khá mảnh khảnh.
Đặc biệt là phần lưng, trông rất đẹp. Khi cúi người, vạt áo bị kéo lên một chút, để lộ hai hõm eo tròn trịa. Ở giữa, một đường xương sống hơi nhô lên, thẳng tắp và trơn tru, phần xương bả vai phía trên tựa như đôi cánh bướm, xòe sang hai bên thành một góc độ đẹp mắt, giống hệt một tác phẩm nghệ thuật.

Tân Di với không tới, lại ngồi xổm xuống, một đầu gối chống lên đống quần áo.

Trong phòng khá nóng, mà Tân Di lại thuộc kiểu cơ thể dễ đổ mồ hôi. Chỉ trong chốc lát, trên người cậu đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, phản chiếu dưới ánh đèn sợi đốt trắng chói mắt, khiến làn da vốn đã trắng nõn càng trở nên trong suốt.

Khiến người ta nảy sinh ham muốn phá hủy.

Đúng vậy, con quái vật chính là xấu xa như thế. Rõ ràng vừa rồi Tân Di còn dạy dỗ hắn, vậy mà hắn chỉ nhớ ăn chứ không nhớ đòn, chỉ nhớ đôi môi thơm mềm kia cùng luồng khí u ám thấm sâu vào tận máu thịt.
Hắn không hiểu tại sao Tân Di lại trách mắng mình, cũng chẳng để tâm. Dù sao tức giận thì cùng lắm cũng chỉ bị đánh thêm một trận, còn thứ trước mắt mới là quan trọng nhất.

Có một chậu cơm thơm phức đặt ngay trước mặt, sao hắn có thể không ăn chứ!

Vì thế con quái vật rất nhanh đã buông thả bản thân, quỳ một gối rồi bò về phía góc tường.

Không biết từ đâu truyền đến tiếng nước nhỏ tí tách, từng giọt từng giọt rơi xuống nhưng lại không phát ra tiếng động.

Cái ổ dày dặn mềm mại hứng lấy những giọt nước rơi xuống, rất nhanh đã bị thấm ướt một mảng lớn.

Nhiều quá rồi, nếu còn nhiều hơn nữa thì quần áo sẽ không chứa nổi, đành để lại những dấu vết sẫm màu trên sàn.

Tân Di vừa nghĩ vậy vừa đưa tay ra sau đẩy đầu con quái vật, nhưng không ngoài dự liệu, không đẩy nổi.
Tệ quá đi mất.

Tân Di hít hít mũi, những ngón tay run rẩy mở tờ giấy vừa sờ thấy, cố gắng giữ thăng bằng trong sự chao đảo nhẹ.

[Ngày xx tháng x năm x: Hôm nay lại nhìn thấy cậu ấy ở nhà ăn, thật sự đẹp quá đi mất. Rất muốn nói chuyện với cậu ấy, nhưng xung quanh có quá nhiều người.]

[Ngày xx tháng x năm x: Hôm nay cậu ấy chủ động đến hỏi tôi một vấn đề, còn ghé lại rất gần. Trên người cậu ấy thật sự rất thơm, thích.]

[Ngày xx tháng x năm x: Hình như hôm nay cậu ấy quên mang bình nước lúc tan học, đúng lúc tôi vừa mua một cái mới nên đem tặng cậu ấy. Cái này tôi lấy đi nhé, tuyệt quá.]

…

[Ngày xx tháng x năm x: Hôm nay cậu ấy sao vậy! Không đến à? Bị bệnh sao? Biết vậy thì lúc trước mình đã lấy hết can đảm kết bạn với cậu ấy rồi.]

[Ngày xx tháng x năm x: Một tuần rồi, sao vẫn chưa đến? Bị bệnh nặng lắm sao? Mình muốn xin nghỉ để đi xem cậu ấy, nhưng giáo viên chủ nhiệm không cho, bực quá.]

[Ngày xx tháng x năm x: Dạo gần đây trường học bị làm sao vậy? Những học sinh phát điên càng ngày càng nhiều, may mà cậu ấy không đến.]

[Ngày xx tháng x năm x: Mang con búp bê cậu ấy tặng ra ngoài cho thoáng, lại nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm đang chôn thứ gì đó. Tôi đến xem thì thấy đó là một đoạn xương trắng.]

…

[Ngày xx tháng x năm x: Tôi mặc kệ các người đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại muốn đưa cậu ấy đi? Tại sao? Tất cả các người đều đáng chết!]

Nét chữ của câu cuối cùng hơi khác so với phía trước, từng nét đều nặng đến mức như muốn cào rách cả tờ giấy bài tập, tựa như đang trút hết cơn phẫn nộ của người viết.

Những tờ giấy kẻ ngang màu trắng, giống như được xé ra từ một quyển vở nào đó. Nhưng không biết vì sao chỉ có mấy tờ này, dù vậy cũng đã đủ dùng rồi.

Không biết từ lúc nào Tân Di đã bị người ta ôm lấy. Cậu phản ứng chậm mất một nhịp, ngơ ngác xoay người một cái, rồi cưỡi lên người con quái vật.

Tờ giấy đập vào mặt, phát ra một tiếng động giòn nhẹ, nhưng không mạnh.

“Đây, đây là của mi sao?”

Mắt Tân Di ngập nước mắt, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Hai má cậu đỏ bừng, những phần da lộ ra bên ngoài cũng đỏ lên, không biết là vì quá nóng hay vì nguyên nhân nào khác.

Cậu còn chưa hoàn hồn, cơ thể vẫn hơi run rẩy, bàn tay trống không chống lên vai con quái vật, vừa thở dốc vừa nhìn nó.

Con quái vật vừa ăn no một bữa, trên môi vẫn còn vương những vệt nước long lanh. Nó cũng chẳng lau đi, cứ thế phô ra rõ ràng.

Nó định nhào tới hôn Tân Di, nhưng bị người ta ghét bỏ gạt phắt ra.

“Tránh ra, bẩn quá.” Tân Di cau mày: “Mau trả lời câu hỏi của tôi.”

“Vâng, vâng.”

Vừa rồi Tân Di hỏi nó có phải thứ này là đồ của nó hay không.

“Mi nói học sinh phát điên là có ý gì?”

Tân Di đã có một suy đoán, nhưng vẫn cần xác nhận trước.

“Bọn họ, đột nhiên trở nên rất, hung hãn, còn… đánh người, chết rất nhiều người.”

Tân Di gật đầu: “Ồ…”

“Vậy cậu biết chuyện đó bắt đầu từ khi nào không? Trước đó có điểm gì kỳ lạ nữa không?”

Nói xong, cậu chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn, hai tay chống lên lồng ngực của con quái vật, từ trên cao nhìn xuống.

Con quái vật gần như bị mê chết rồi. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, miệng hơi hé mở, đầu óc vốn đã chẳng còn bao nhiêu suy nghĩ giờ gần như bị những bong bóng màu hồng lấp kín.

Hạnh phúc quá… quả thực còn hạnh phúc hơn lúc nãy…

Không đúng, thật ra vẫn là lúc nãy hạnh phúc hơn.

Nếu cứ tiếp tục như thế này mãi thì tốt biết bao…

“Bốp.” Tân Di không nhịn nổi nữa, cau mày nhẹ nhàng vỗ hắn một cái: “Nói chuyện!”

Sao hắn cứ thế này, lúc nào cũng nhìn cậu ngẩn người, chẳng chịu nói gì cả.

Bị đánh mà con quái vật cũng không tức giận, nó sờ lên mặt mình, ngẩn ngơ hồi lâu rồi nở một nụ cười ngây ngô.

Tân Di: “…”

Điên thật rồi.

“Ừm… trước đó có rất nhiều người đến trường, trong khoảng thời gian ấy đã xử phạt không ít người, sau đó bọn họ liền phát điên.”

“Những người đó là ai, mi còn nhớ không?”

Con quái vật mờ mịt lắc đầu: “Không nhớ… nhưng bọn họ rất cao, không nhìn rõ mặt, hơn nữa trên người còn có sương mù màu đen.”

Rất tốt, cái kiểu miêu tả chết tiệt gì đây.

Tân Di cảm thấy trên đời này tuyệt đối không thể có người nào trên người mang theo sương mù màu đen.

Nhưng đến đây thì câu chuyện gần như đã rõ ràng rồi.

Nếu cậu đoán không sai, những làn sương đen kia chính là phụ huynh. Phụ huynh đã xâm nhập vào ngôi trường vốn thuộc về học sinh, sau đó học sinh chống lại phụ huynh, cuối cùng dẫn đến một thảm kịch.

Tân Di nghĩ, có lẽ cậu có thể vượt ải rồi.