Đến nội dung chính

Chương 17.1

admin 1.027 Chữ Cài Đặt

“Nhà?”

Tân Di khó hiểu mở to mắt, cuối cùng trong ánh sáng yếu ớt cũng nhìn thấy cánh cửa nhỏ không mấy nổi bật kia.

“Ý mi là… chỗ này sao?”

“Ừ.”

Con quái vật đặt tay cậu bên miệng, liên tục hôn lấy hôn để, như thể thế nào cũng không đủ, trong miệng mơ hồ đáp một tiếng.

Tân Di cảm thấy hơi nhột, rút tay về rồi quệt nước miếng trên đó lên người con quái vật.

Quần áo trên người con quái vật rách rưới tả tơi, chỉ vừa đủ che những chỗ quan trọng, nửa thân trên để trần, lộ ra một bên cơ bụng. Cơ bụng không quá lớn nhưng từng múi đều rõ ràng.

Bàn tay trắng mịn như ngọc cọ qua những rãnh cơ bụng, khẽ sượt sượt một lúc rồi vô tình rời đi, chỉ còn lại con quái vật một mình chịu đựng tại chỗ.

Muốn… thân cận, nhưng không được! Con người sẽ tức giận.

Đó là một cánh cửa sắt rất cũ, trên cửa loang lổ vết gỉ, phủ đầy những dấu vết đỏ sẫm đậm nhạt khác nhau. Đến chất liệu vốn có cũng không còn nhìn ra được, trông giống như màu sắc sâu nhất trong đồng tử của con quái vật.
Căn phòng nhỏ này được giấu rất sâu, nếu không phải hắn chỉ cho, chưa chắc Tân Di đã phát hiện ra nơi này.

“Hay quá.”

Tân Di cong khóe môi, môi trường u tối cũng không thể che khuất đôi mắt sáng long lanh ấy.

Mái tóc của con quái vật bị xoa đến rối tung. Hắn ngây ngốc ngẩng đầu, cứ như bị sững người.

Chờ mãi không thấy được hồi đáp, Tân Di hơi ngượng ngùng, hạ tay xuống khỏi đầu hắn.

“Mi… Mi đi mở cửa đi.”

Cũng chẳng thể trách người ta không để ý đến mình. Trước đây, động tác vô thức xoa đầu này của Tân Di thường là do cậu hay vuốt ve những con vật nhỏ mà thành.

Nhưng cũng không thể trách cậu được! Ai bảo vừa rồi ánh mắt con quái vật trông chẳng khác nào một con chó vừa tìm được bảo vật, sốt ruột muốn dâng lên cho chủ nhân chứ.

Hoàn toàn không có sức chống cự.
Tân Di lẩm bẩm vài câu trong lòng, rất nhanh đã vô cùng đương nhiên đổ cái “nồi” khổng lồ này lên đầu con quái vật chẳng hề hay biết gì.

Con quái vật nghiêng đầu, không hiểu vì sao cậu không xoa hắn nữa. Bộ não đã thoái hóa kia chỉ còn lưu giữ những cảm xúc nguyên thủy nhất, hắn cụp đầu, có vẻ ủ rũ mà mở cửa.

Tân Di vừa nhìn đã thốt lên: “Oa, cánh cửa này còn phải quẹt thẻ nữa.”

Không biết có phải phó bản cố tình làm vậy hay không. Vừa rồi lúc con quái vật còn ở đây, đèn đột nhiên tắt khiến cậu sợ hãi, đến khi cậu đã quen rồi thì đèn lại đột ngột sáng lên. Không giống với vẻ u tối trước đó, lần này ánh sáng còn sáng đến chói mắt.

[Á a a a, sao lại thế này, cứ đột nhiên bật đèn rồi tắt đèn, đáng ghét chết đi được.]

Bên trong trống không. Nói là căn phòng còn là đề cao nó quá. Trên một chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt một ngọn đèn bàn, bên dưới có những quyển sách không biết đã được người ta viết kín từ bao nhiêu năm trước.
Sát tường có một cái ổ được quây bằng quần áo, trông như bên trong đặt một ít đồ linh tinh.

“Đây là nhà của mi sao?”

Không trách Tân Di kinh ngạc được. Căn phòng này ngay cả những tiện nghi sinh hoạt cơ bản cũng chẳng có, thật khó tưởng tượng lại có người sống ở đây.

Vừa bước vào nơi này, con quái vật lập tức trở nên phấn khích, cả người gần như muốn xoay vòng quanh cái đuôi: “Ừ! Tôi, rất thích!”

Nói rồi, hắn dẫn Tân Di đến cái ổ hơi lộn xộn nhưng được dọn dẹp sạch sẽ kia, chỉ cho cậu xem: “Cậu, ngồi!”

Tân Di hiểu ý hắn. Cậu chớp mắt nhìn con quái vật, có phần không muốn.

“Hả? Sao lại bảo tôi ngồi?”

Theo lý mà nói, cái ổ này hẳn là chỗ con quái vật ngủ. Lần đầu tiên đến nhà người khác làm khách mà lại ngồi lên giường của người ta… không hay lắm đâu nhỉ.

Tân Di là một bạn nhỏ rất lễ phép, tuyệt đối không phải vì cậu mắc chứng sạch sẽ!

Con quái vật cuống lên. Cái đầu trắng to lớn rối tung, kết hợp với dáng vẻ như trời sập đến nơi, trông hơi giống một chú chó con xù lông.

Chú chó nhỏ đang bồn chồn muốn trút giận, nhưng lại không dám làm tổn thương chủ nhân, đành dùng móng tay dài cào lên tường hết đường này đến đường khác.

Nhìn kỹ mới thấy trên bức tường vốn chẳng lớn đã kín mít những vết cào.

Cũng chẳng biết tại sao hắn lại nóng tính đến vậy.

Tân Di thử giảng đạo lý với hắn: “Mi không thể như vậy được, không thể vì tôi không ngồi mà tức giận.”

Bàn tay con quái vật dần dần dừng lại. Dường như hắn đang nghiêm túc phân biệt những lời Tân Di nói.

Tân Di tiếp tục: “Như vậy là không đúng đâu nhé, ý kiến của khách rất quan trọng! Hơn nữa, mi cũng không thể làm bản thân bị thương như vậy.”

Con quái vật dùng sức quá mạnh, đầu ngón tay đã rớm máu, nhìn thôi cũng thấy đau.

Thấy đầu óc hắn bắt đầu trở nên chậm chạp, như thể thật sự đang suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của cậu, Tân Di tiếp tục kiên nhẫn: “Mi có thể nói cho tôi biết tại sao lại muốn tôi ngồi ở đây không? Mi nói cho tôi biết, tôi sẽ cân nhắc xem có ngồi hay không.”

Cậu nói vậy không phải nhất thời nảy ra ý tưởng. Mỗi lần con quái vật xuất hiện đều gắn với một số điểm cốt truyện, và lần nào cũng có thể phát hiện manh mối.