Đến nội dung chính

Chương 15.2

admin 1.371 Chữ Cài Đặt

Tân Di cảm thấy vô cùng xấu hổ, quay mặt sang chỗ khác không nhìn hắn, cắn chặt đốt ngón tay, không để mình phát ra những âm thanh kỳ lạ.

Chuyện này thật sự… quá kỳ quặc.

Bị người khác hút đến sưng lên như vậy mà lại phơi bày rõ ràng trước mặt Thời Việt, hơn nữa ánh mắt hắn chẳng hề che giấu chút nào, khiến Tân Di không nhịn được mà co quắp cả ngón chân.

Ham muốn trần trụi gần như hóa thành thực thể, tựa một chiếc bàn chải nhỏ không chút nương tay quét qua từng tấc da thịt. Cơ thể run rẩy không ngừng dưới sự giày vò ấy, nhưng chẳng những không nhận được chút quan tâm nào, trái lại còn càng lúc càng quá đáng.

Thời Việt lúc này chính là như vậy.

Dù có ngốc đến đâu, giờ phút này hắn cũng hiểu ra. Một lúc lâu sau, hắn kéo khóe môi thành một nụ cười, một tay siết chặt eo Tân Di, tay còn lại dùng sức trêu chọc.
“Không… a! Ưm.”

Tân Di muốn lùi ra sau để tránh động tác của hắn, nhưng thế nào cũng không thoát được, chỉ có thể bất lực quơ loạn hai chân.

Động tác của cậu không lớn, chiếc quần đùi vốn đã không dài lại cuộn lên tận gốc đùi, khiến phần thân dưới lạnh buốt.

Thời Việt liếc qua đôi chân trắng nõn, hơi thở dần trở nên nặng nề.

“Cậu biết hôm qua tôi đã tìm cậu bao lâu không?”

Tân Di bị cảm giác đau đớn hành hạ đến mức chẳng còn ra hình dạng gì, hoàn toàn không biết hắn đang nói gì.

May mà Thời Việt cũng không cần cậu trả lời, tự mình nói tiếp: “Tôi tìm cậu suốt cả đêm, kết quả lúc trở về lại phát hiện cậu đang ngủ trong ký túc xá.”

“Tôi còn giết Tưởng Trọng Niên để báo thù cho cậu. Cậu biết trước khi chết cậu ta đã nói gì với tôi không?”

“Cậu ta bảo tôi phải cẩn thận với cậu. Cậu ta nhìn thấy cậu quyến rũ người đàn ông khác.”
Nói xong câu này, Thời Việt siết mạnh một cái, sau đó cúi xuống bên tai Tân Di, tựa như lời thì thầm của ác quỷ.

“Tôi cứ tưởng cậu ta đang chia rẽ chúng ta, không ngờ lại là sự thật.”

“Tân Di, tối qua cậu vụng trộm với ai?”

Tối qua lúc Chúc Chiêu đưa cậu trở về đã rất muộn, cộng thêm đặc tính của phó bản khiến trời sáng rất nhanh, thực ra Tân Di vốn chẳng ngủ được bao lâu.

Khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc, lại bị hắn quấy rầy.

Nhưng Tân Di căn bản không dám cãi lại.

Cậu quỳ ngồi bên mép giường, vừa vặn cao đến trước ngực Thời Việt. Đối phương chỉ khẽ kéo một cái liền khiến cả người cậu nghiêng về phía trước, trông chẳng khác nào tự mình dâng lên.

Tân Di ấp úng hồi lâu.

“Không… sao anh lại hỏi như vậy?”

“Hừ.”

Thời Việt bật cười, bàn tay bên dưới dùng sức siết một cái. Chỉ khi nhìn thấy vẻ đau đớn hiện lên trên mặt Tân Di, hắn mới cảm thấy thỏa mãn: “Cậu nói xem, sao tôi biết được?”
Tân Di im lặng.

“Quái vật” và Chúc Chiêu ăn cậu quá dữ dội, Tân Di luôn cảm thấy cơ thể khó chịu, ngay cả khi quần áo cọ vào cũng thấy đau, vì vậy cậu hiểu rất rõ cơ thể mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng biết là một chuyện, còn tuyệt đối không thể nói ra trước mặt Thời Việt.

Vì thế cậu lập tức đánh đòn phủ đầu: “Anh đang chất vấn tôi à? Sao anh có thể chất vấn tôi chứ? Chẳng lẽ anh không biết hôm qua tôi rơi vào giữa đám quái vật sao? Anh đã không đến cứu tôi, vậy mà còn hung dữ với tôi!”

Tân Di lớn tiếng trách móc hắn. Thực ra giọng cũng chẳng lớn bao nhiêu, bởi bạn cùng phòng vẫn đang ngủ, cho nên cậu chỉ có thể đè thấp giọng, lẩm bẩm trách móc.

Tân Di cúi đầu. Bên ngoài, ánh nắng đã dâng lên, một lớp ánh vàng nhàn nhạt phủ lên hàng mi cậu. Chúng run rẩy tựa cánh bướm, những sợi lông tơ nhỏ bé dường như đang phát sáng.

Lời trách mắng Thời Việt chuẩn bị nói ra lập tức dừng lại. Hắn bắt đầu tự kiểm điểm, liệu có phải mình đã quá khắt khe với cậu hay không.

Tân Di có lỗi gì chứ?

Cậu chỉ muốn tự mình đi tìm manh mối mà thôi.

Nhưng còn bản thân hắn thì sao?

Vậy mà hắn lại không thể hoàn thành trách nhiệm bảo vệ cậu!

Quả thực tội lỗi tày trời.

Lại còn khiến Tân Di không vui.

Tội càng thêm tội!

Thời Việt, người đường đường là hạng nhất bảng điểm tích lũy, được gọi là sát thủ máu lạnh, lúc này lại hoảng loạn. Hắn lập tức rút tay về, nắm lấy cổ tay Tân Di, dùng tư thế hạ mình mà nói: “Xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi không bảo vệ tốt cho cậu. Tha thứ cho tôi được không? Cậu có bị thương không? Để tôi xem.”

Ban đầu Tân Di nói xong vẫn còn hơi tức giận, nhưng lúc này cũng có chút ngượng ngùng. Cậu mím môi: “Không, không sao đâu.”

Thời Việt không tin. Hắn đưa tay lật áo cậu lên, nhất định phải nhìn thấy Tân Di hoàn toàn không bị thương mới chịu thôi. Nhưng vừa mới vén áo lên, hắn đã sững sờ.

Vốn dĩ nơi đó đã bớt sưng đi một chút, nhưng sau một hồi bị hắn giày vò, phía bên phải lại sung huyết sưng đỏ, trông chẳng khác nào một quả nho đỏ mọng, khiến người ta không khỏi muốn cắn một miếng.

Trên eo và hai bên ngực Tân Di đều là những vết đỏ do hắn vừa rồi dùng sức siết mạnh, xanh xanh tím tím chồng lên nhau, nhìn mà giật mình.

Cảnh tượng này mang đến cho Thời Việt một cú sốc thị giác cực kỳ mạnh, thậm chí còn dữ dội hơn cả việc trực tiếp nhìn thấy cơ thể trần trụi của Tân Di.

Tân Di vẫn đang liều mạng kéo áo xuống, liền nhìn thấy Thời Việt loạng choạng quay người sang chỗ khác. Cậu nghiêng đầu khó hiểu: “Anh làm sao vậy?”

Ơ? Chẳng phải vừa rồi còn muốn cởi áo của mình sao?

Tân Di tranh thủ lúc này chậm rãi mặc lại đồng phục, đầu óc như bị kẹt lại, hồi lâu vẫn không nghĩ ra được chuyện gì.

Thôi, mặc kệ anh ta.

Một lúc lâu sau, Thời Việt mới chậm rãi quay đầu lại. Trên má hắn vẫn còn vương chút vệt đỏ chưa lau sạch, biểu cảm đã trở lại vẻ lạnh lùng vốn có.

“Đi thôi.”

Tân Di đi theo phía sau hắn, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ.

Người này sao mà thay đổi thất thường thế?

001: [Tén ten! Ký chủ có nhớ tôi không nè!]

Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, Tân Di có chút vui mừng: “Yêu Yêu, cậu trở lại rồi!”

001 xoay một vòng, tức tối hét lớn: [Cái hệ thống chính chết tiệt! Nhốt tôi vào phòng tối bao nhiêu lần rồi! Tức chết tôi mất!]

[À đúng rồi, ký chủ. Tiếp theo tôi sẽ vắng mặt một ngày, nếu có việc gì thì ký chủ chỉ cần nhấn phím tắt đó là được nha!]

“Cậu đi làm gì vậy?”

Tân Di có chút tò mò. Dù sao từ ngày liên kết với 001 đến nay, nó hoặc là bị nhốt vào phòng tối, hoặc là ngày ngày nằm trong đầu cậu ngáy khò khò ngủ ngon lành. Thật sự rất khó tưởng tượng có chuyện gì lại cần nó làm việc suốt cả một ngày.

[À, tổng bộ tổ chức một buổi tiệc chào mừng đó! Tôi chỉ cần đi một ngày thôi! Sẽ nhanh chóng trở về ngay!]

001 dỗ dành tiểu ký chủ nhà mình, nũng nịu nói: [Ký chủ cứ yên tâm, lần này tôi đi nhất định phải đánh cho hệ thống chính một trận, xem hắn còn dám nhốt tôi vào phòng tối nữa không, hừ hừ!]