Đến nội dung chính

Chương 15.1

admin 1.080 Chữ Cài Đặt

Đêm nay lại là một đêm không có trăng, ánh đèn đường chỉ miễn cưỡng chiếu sáng được một khoảng nhỏ.

Con đường vốn sạch sẽ gọn gàng giờ đây khắp nơi đều là vết máu và những mảnh thi thể, nằm ngổn ngang khiến con đường đen sẫm nhuộm thành một màu đỏ máu.

Dưới ánh đèn u tối đứng một bóng người. Dáng người cao ráo, trong tay vẫn cầm một con dao găm. Kim loại phản chiếu ánh sáng, bên trên là những vệt máu đỏ tươi, vẫn đang nhỏ xuống.

Một giọt, rồi lại một giọt.

Tưởng Trọng Niên nằm sấp trên mặt đất, máu từ cơ thể chảy ra ào ạt. Cậu ta không nhịn được ho vài tiếng, bên dưới người đã tụ lại thành một vũng máu.

“Rõ ràng hai chúng ta mới là đồng đội, dựa vào đâu mà cậu lại đối xử tốt với người mới đó như vậy?”

“Vì cậu ta mà cậu muốn giết tôi sao?”
Thời Việt không nói gì, chỉ âm thầm siết chặt con dao găm trong tay. Hắn nhanh chóng lướt người tới, lưỡi dao cong thẳng tắp đâm vào lồng ngực Tưởng Trọng Niên.

“Phụt…”

Lồng ngực đã không còn máu phun ra nữa, giống như một quả bóng bay đã bị xì hơi.

Thời Việt đến nhìn cậu ta cũng chẳng buồn nhìn một cái, xoay người bỏ đi.

Tưởng Trọng Niên đem toàn bộ điểm tích lũy đổi thành thuốc, vậy mà vẫn không thể ngăn nổi tốc độ ăn mòn của đạo cụ cấp S+. Cậu ta tức tối, hướng về bóng lưng kia hét lên: “Cậu tưởng làm vậy thì cậu ta sẽ ở bên cậu sao? Đừng có nằm mơ. Tối qua tôi còn nhìn thấy cậu ta quyến rũ Chu Nghiêu, sau đó còn bị một người đàn ông khác đưa đi…”

Giọng nói dần biến mất, Thời Việt bực bội lao đi giữa màn đêm.

Khu vực này hắn đã thuộc nằm lòng, vậy mà vẫn không tìm thấy bóng dáng Tân Di. Như vậy chỉ có hai khả năng, hoặc là cậu không ở đây, hoặc…
Là đã bị quái vật ăn mất.

Nhưng gần như theo bản năng, Thời Việt đã loại trừ khả năng thứ hai, ngay cả chính hắn cũng không biết nguyên nhân là gì.

Hắn đã tìm kiếm từng ngóc ngách, mắt thấy trời sắp sáng, đành phải tạm thời trở về ký túc xá.

…

Tối qua Tân Di ngủ không yên giấc, những giấc mơ luôn kỳ quái và vụn vỡ, đến khoảnh khắc sắp bắt được thì lại tan biến.

Hàng mi Tân Di khẽ run, chậm rãi mở mắt. Trên trần nhà ố vàng là những mảng loang lổ, tấm ván giường bên dưới cộm đến khó chịu.

“Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à?”

Tân Di nghiêng đầu nhìn sang, Thời Việt đang khoanh tay dựa vào chiếc giường đối diện. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì những tia máu, đôi môi khô khốc bong tróc, không biết đã nhìn cậu bao lâu.

Tân Di giật mình: “Anh làm sao vậy?”

“Hừ.”

Thời Việt kéo khóe miệng cười lạnh một tiếng, bước tới, nhìn thẳng vào Tân Di đang nằm nghiêng: “Cậu nói xem tôi làm sao? Tối qua lúc cậu tự mình chạy đi, sao không chịu nghĩ đến chuyện này?”
Nhắc đến chuyện đó, sắc mặt Thời Việt lập tức trở nên khó coi. Hôm qua Tân Di biến mất ngay trước mắt hắn, đến khi hắn vội vàng mua đạo cụ, mới phát hiện căn bản không thể truy tìm được vị trí của Tân Di nữa.

Trời mới biết lúc đó hắn sốt ruột đến mức nào.

Không ngờ đám quái vật tối qua đột nhiên xông ra khỏi khu vực cấm, phát động tấn công học sinh, khiến gần như toàn bộ khuôn viên trường đều nhuốm máu.

Đúng lúc này Tân Di lại còn biến mất.

Nhìn sắc mặt khó coi của hắn, Tân Di có chút ngượng ngùng, đưa tay kéo chăn che kín nửa khuôn mặt bên dưới, giọng nói ồm ồm: “Ôi, chẳng phải tôi vẫn không sao đó thôi? Anh đừng lo lắng quá.”

“Không sao?”

Thời Việt cao giọng. Hắn đột nhiên đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, lập tức khiến trên tường lõm xuống một cái hố lớn.

“Nếu cậu xảy ra chuyện thì sao? Sao có thể nói chắc chắn như vậy? Cậu có biết bên ngoài nguy hiểm đến mức nào không mà còn dám một mình chạy ra ngoài? Lại còn dám bỏ tôi lại? Lá gan đúng là càng lúc càng lớn rồi.”

Thời Việt gần như bị cậu chọc tức chết, thở hổn hển, khóe mắt đỏ lên.

“Thời Việt… Thời Việt, anh bình tĩnh một chút. Tôi không sao mà. Chẳng phải tôi có nhiều đạo cụ như vậy sao? Thật sự không sao đâu.”

Tân Di ngồi dậy, thò nửa người ra ôm lấy đầu hắn. Vì không muốn đánh thức bạn cùng phòng, cậu ghé sát bên tai hắn mà nói.

Hơi thở ấm áp mang theo hương thơm lướt qua vành tai, đem lại hiệu quả trấn an. Thời Việt dần bình tĩnh lại, vành tai cũng hơi đỏ lên.

“Lần sau không được như vậy nữa.”

Tân Di biết chuyện này coi như đã qua, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, định đứng dậy khỏi người hắn. Trong lúc giằng co, cậu vô tình cọ vào trước ngực.

“Suỵt…”

Thời Việt lập tức căng thẳng kéo cậu lại: “Sao vậy? Bị thương ở đâu à? Sao không uống thuốc? Để tôi xem.”

“Không… không sao đâu, anh đừng, a!”

Tân Di đỏ bừng mặt, chắn lại không cho hắn nhìn, nhưng lại bị hắn thô bạo kéo vạt áo lên. “Soạt” một tiếng, hai điểm nhô ra vẫn còn run rẩy giữa không trung.

Thời Việt sững người.

Trước đây, khi Tân Di mặc áo ngắn tay, hắn từng nhìn thấy. Khi đó chúng vẫn còn hồng phấn, nhỏ xinh, thậm chí còn hơi lõm vào.

Chỉ qua một đêm, chúng đã trở nên đỏ sưng, lớn hơn hẳn một vòng, vùng da xung quanh cũng đậm màu hơn rất nhiều, bên trên còn lưu lại dấu răng. Tất cả toát lên một vẻ đẹp mê đắm đến khó tả.

Nhìn thôi cũng đủ biết người kia thích “món ăn” này đến mức nào.

“Cậu… chuyện này là thế nào?”

Thời Việt vừa lên tiếng mới phát hiện cổ họng mình khô khốc đến khàn đặc. Hắn đưa tay chạm vào, khẽ trêu chọc hai lần, khiến Tân Di không kìm được bật ra tiếng rên khe khẽ.

“Không, không có gì.”