Trung học Ánh Dương được xây dựng dưới chân núi, vì vậy xung quanh không thiếu những sườn đồi nhỏ đầy đất đá.
Ngôi nhà bỏ hoang này nằm ngay bên cạnh một sườn đồi nhỏ.
Chỉ là không biết vì sao hàng rào sắt ở phía này lại bị phá thủng một lỗ lớn, nhờ vậy bọn họ mới có thể vòng qua phía sau ngôi nhà.
Nhưng điều này lại dẫn đến một vấn đề: sườn đồi nhỏ vẫn cách mặt đất một khoảng. Nếu ngã xuống, ít nhất cũng sẽ bị trẹo chân.
“Á!”
Tân Di phát ra một tiếng kêu gấp gáp. Chu Nghiêu ở phía xa dường như nhận ra điều gì đó, lập tức quay đầu lại, nhưng thứ cậu ta nhìn thấy chỉ là từng lớp quái vật chồng chất lên nhau.
“Rầm!”
“Sao lại bất cẩn ngã xuống thế này?”
Là giọng nói quen thuộc, người mà không lâu trước đó cậu vừa gặp.
Tân Di được người ta ôm vào lòng. Xung quanh cậu vương một mùi hương thoang thoảng, tựa như một tấm lưới lớn bao bọc lấy cậu thật chặt, khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm.
Tân Di ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn sót lại vẻ hoảng hốt chưa tan: “Thầy Chúc…”
Cậu cảm thấy vô cùng tủi thân. Bất chợt gặp được một trưởng bối lớn tuổi đáng tin cậy, sự yếu đuối theo bản năng liền bộc lộ, cậu lập tức kể lể nỗi khổ của mình với người ấy.
Chúc Chiêu từ trên xuống dưới đánh giá cậu. Đôi mắt đen sâu thẳm không hề có chút dao động nào, vẫn trầm tĩnh như trước, khiến người ta không thể nhìn thấu.
Tân Di co người thành một cục, hai tay bất an đặt trước ngực. Bộ đồng phục trên người cậu dính đầy bùn đất trong lúc lăn xuống, trông bẩn thỉu nhếch nhác.
Một chú mèo con lấm lem.
Hắn nghĩ.
Một lúc lâu sau, Chúc Chiêu để lộ một ý cười nhàn nhạt, giọng nói vẫn dịu dàng như trước, kiên nhẫn dẫn dắt: “Sao lại chật vật thế này? Nói cho thầy nghe, thầy sẽ làm chủ cho em.”
Tân Di lập tức không nhịn được mà rơi nước mắt, giọng nói trở nên đứt quãng, mềm nhũn và nũng nịu.
“Có… Người xấu đẩy em xuống… hu hu hu.”
“Chỗ này cao như vậy! Lỡ em ngã hỏng đầu thì phải làm sao… hu hu, như vậy em sẽ không còn là Tân Di thông minh nữa.”
“Anh ta còn trừng mắt với em! Đôi mắt cứ như đang phun lửa ấy… đáng ghét chết đi được!”
“Với cả, anh ta còn vu khống em, hu hu, nói em… tùy tiện quyến rũ người khác. Em đâu có, tất cả đều là anh ta nói bậy.”
“Thầy phải phạt anh ta, phạt thật nặng vào.”
Cậu giống như một chú mèo con đang meo meo, cứ lải nhải kể hết những ấm ức mình phải chịu. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, hàng mi không chịu nổi những giọt lệ lớn, bị sức nặng đè cong.
Đôi mắt, chóp mũi, gương mặt đều khóc đến đỏ ửng, tựa như những đóa hoa rực rỡ đang bung nở, cả người tỏa ra một thứ hương thơm nồng nàn.
Đẹp thật.
Chúc Chiêu thầm nghĩ, mặt không chút biểu cảm.
Động tác trên tay vẫn không ngừng, ôm cậu khẽ đung đưa, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Đúng là đáng ghét quá mà.”
Xung quanh lặng ngắt như tờ. Không biết những con quái vật đã biến mất từ lúc nào, ngay cả tiếng người chơi đánh nhau cũng dần trở nên mơ hồ.
Chỉ còn tiếng nức nở của Tân Di.
Không biết qua bao lâu, cậu mới mở đôi mắt sưng đỏ. Đầu óc vì vừa khóc quá nhiều mà thiếu oxy, lúc này lại hô hấp không thuận nên phải há miệng thở, cả người trông ngơ ngác.
Chúc Chiêu cẩn thận đặt cậu xuống ghế sofa, cúi người khẽ hôn lên đôi môi đỏ thắm ấy.
Tân Di: “?”
Cậu cảm thấy đầu óc mình hơi quá tải. Khoảnh khắc vừa bị đẩy xuống, cơn giận đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí, sau đó lại khóc thêm một trận, đến cả suy nghĩ cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Tân Di xoay đầu nhìn quanh, lúc này mới phát hiện bọn họ đã đổi sang một nơi khác. Đây chính là văn phòng mà trước đó cậu từng đến.
“Sao tự nhiên lại đến đây?”
Tân Di chống người ngồi dậy. Nhìn căn phòng quen thuộc, đầu óc mơ màng của cậu mất một lúc mới hoạt động trở lại. Sau đó, không biết nghĩ đến chuyện gì, cậu đột nhiên co người lùi về phía sau.
Cứu mạng…
Văn phòng này có ký ức không được tốt đẹp cho lắm, hu hu.
Chúc Chiêu dùng đầu ngón tay khẽ nâng mái tóc dài màu bạc của cậu, vô tình lướt qua bên má, mang theo một làn hương thoang thoảng.
“Thầy sẽ trừng phạt từng học sinh khiến Tân Di không vui.”
Chúc Chiêu cúi người xuống, cuối cùng dừng lại bên tai Tân Di. Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da trắng nõn mềm mại, khiến nơi ấy tê rần từng đợt.
“Thầy từng nói rồi, Tân Di là đứa trẻ ngoan nhất, cho nên tất cả những gì Tân Di muốn biết, tôi đều có thể nói cho em.”
Tân Di quay lưng về phía hắn, không nói gì. Vành tai đỏ bừng, trên cổ dường như vẫn còn lưu lại hơi thở đáng sợ kia.
Hắn nói không sai, quả thật cậu đã cố ý.
Ngay từ khoảnh khắc đi theo Tưởng Trọng Niên, cậu đã lên kế hoạch xong xuôi.
Chúc Chiêu biết rõ, nhưng không vạch trần cậu.
Tân Di chớp chớp hàng mi, thầm lẩm bẩm trong lòng về người này một câu.
Cậu xoay người lại, đối diện với Chúc Chiêu, một tay đưa lên vuốt ve gương mặt hắn. Trên hàng mi vẫn còn đọng những giọt nước mắt long lanh, giọng nói nhẹ nhàng: “Sẽ luôn như vậy sao?”
“Sẽ.”