Tân Di không tin. Rõ ràng cậu đã nhìn thấy mà. Cậu đặt quần áo vào tay “quái vật” bảo hắn xách, còn hai tay thì khoa khoa múa múa.
“Đôi mắt giống mi, màu đỏ, còn phát sáng.”
“Quái vật” mờ mịt một lúc, cọ cọ vào người Tân Di.
“Có.”
“Bọn tôi… không phải quái… vật, xấu. Quái vật, đẹp.”
Rất tốt, nó đã có thể dựa vào lời Tân Di mà phân biệt được bản thân là “quái vật”.
Vẻ mặt Tân Di ghét bỏ nhìn nó, “hừ hừ” hai tiếng: “Sao còn tự luyến hơn cả tôi vậy?”
Vừa nói, cậu vừa đưa đèn pin lại gần hơn một chút.
Công bằng mà nói, “quái vật” chẳng những không xấu mà thậm chí còn rất đẹp trai. Đường quai hàm ưu việt, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đỏ ẩn dưới hốc mắt sâu, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, cánh môi vì được hôn mà đỏ ửng.
Chỉ là do đã lâu không nhìn thấy ánh mặt trời, cả người “quái vật” hiện lên vẻ trắng bệch bệnh hoạn. Mái tóc trắng dài đến tận eo, trên người cũng không biết đang mặc thứ gì rách rưới tả tơi.
Tân Di tò mò đưa tay sờ đầu “quái vật” một cái. Cảm giác mềm mại, xù xù bên dưới rất dễ chịu.
Tân Di vô tình thu tay về, nhìn lớp học trống không rồi quay lại với vấn đề ban nãy.
“Thứ ở đây lúc chiều đâu rồi?”
“Đi rồi…”
Tân Di nhớ đến những lời Thời Việt từng nói. Đám quái vật kia sẽ bắt đầu tấn công vào ban đêm.
Hai ngày trước chúng vẫn không hề hành động, không ngờ hôm nay lúc Tân Di muốn đến thăm dò thì chúng lại vừa hay rời đi.
Trùng hợp sao?
Nếu những thứ kia không ở đây, Tân Di nhẹ nhõm hơn không ít. Tuy vậy, cậu vẫn không bật đèn mà chỉ cầm đèn pin, lục tìm khắp nơi.
“Này, bên trong an toàn mà sao không nói gì vậy?”
Tân Di giật mình, nhanh chóng phản ứng, tắt đèn pin. Xung quanh lập tức trở nên trống rỗng.
“Á, xin lỗi… Tôi sợ quá.”
Chu Nghiêu cũng chỉ thuận miệng nói vậy, sau đó tiếp tục lục lọi, tìm kiếm bên trong.
Lớp học này đã cũ nát lắm rồi, bàn ghế đều thiếu tay thiếu chân, trong góc chất đống không ít bàn học, bên trên phủ một lớp bụi dày.
Tân Di hờ hững nhìn ngó khắp nơi, nhưng ngón tay lại vô tình quệt qua mặt bàn. Lập tức, đầu ngón tay phủ một lớp bụi.
“Y…”
Cậu ghét bỏ lấy khăn giấy ra cẩn thận lau sạch, nhưng rồi đột nhiên khựng lại.
Không đúng, cảm giác chạm vào không đúng.
Tân Di lau sạch mặt bàn vừa chạm phải. Quả nhiên, trên đó có khắc một câu không mấy rõ ràng, giống như lời phàn nàn mà học sinh thời đi học thuận miệng viết lại.
[Chết tiệt, cái trường này sao cái gì cũng phải gọi phụ huynh vậy, tôi chỉ đổ thứ mình không thích ăn đi thôi mà.]
Tân Di tiếp tục lau những chiếc bàn còn lại. Trên mỗi chiếc ít nhiều đều có dấu vết khắc chữ.
[Hết nói nổi, ai hiểu được lúc tôi đang lấy cơm trong nhà ăn mà nhìn thấy mẹ mình thì tuyệt vọng đến mức nào…]
[Khi nào có quản sinh mới vậy? Chẳng phải trước đây không có sao?]
[Cái trường rách nát này sao tự nhiên lắm quy định thế, rõ ràng trước đây đâu có.]
…
Đại loại đều là những lời than phiền về sự vô lý của nội quy nhà trường.
Tân Di vuốt qua những dấu khắc ấy, trong lòng đã có một phỏng đoán.
Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy bật ra. Một bóng người màu đen thở hổn hển: “Mau đi, những thứ đó quay lại rồi.”
Tân Di theo bản năng nhìn ra bên ngoài một cái. Một vệt ráng chiều từ phía xa chậm rãi dâng lên.
?
Bọn họ đã ở đây lâu đến vậy sao?
Trời đã sáng rồi?
Không kịp suy nghĩ nhiều, cánh tay Tân Di bị ai đó túm lấy, không nói một lời đã kéo cậu đi.
Bọn họ rút lui theo con đường lúc trước, nhưng vừa hay lại chạm mặt đại quân quái vật đang trở về.
Đón lấy ánh bình minh, cuối cùng Tân Di cũng nhìn rõ hình dáng của đám thứ này.
Một đống… quả cầu thịt? Những thứ có hình dạng giống con người được tạo thành từ một khối thịt khổng lồ, thậm chí còn không có chân. Các mô máu đỏ nhầy nhụa bò trườn trên mặt đất, bên trên còn dính đầy những mảnh chân tay bị xé nát.
Trên khối thịt treo hai con mắt lồi ra. Hai nhãn cầu tròn vo lơ lửng bên ngoài, dây thần kinh kéo dài vào tận bên trong khối thịt, trông vô cùng ghê tởm.
Tân Di: “…”
Gọi chúng là quái vật cũng là sỉ nhục quái vật rồi.
Không ít người trong đội nôn khan mấy tiếng, sắc mặt Chu Nghiêu cũng khó coi. Xung quanh không còn con đường nào khác, nếu quay lại thì sẽ chui thẳng vào sào huyệt của mấy thứ này, nhất định phải đối đầu với chúng.
Không phải Chu Nghiêu chưa từng nghĩ đến chuyện dịch chuyển đi, nhưng một đạo cụ dịch chuyển đơn giản cũng có giá tới 2000 điểm tích lũy. Không phải lúc nguy cấp thì cậu ta thật sự không nỡ dùng.
Chu Nghiêu cau mày, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng khác hẳn thường ngày. Cổ tay cậu ta lật một cái, triệu hồi ra một con dao nhỏ.
“Bên này tiểu boss không nhiều, tìm cơ hội giết chúng mở đường.”
Nói xong, cậu ta đối diện với Tân Di đang ngơ ngác, khựng lại một chút rồi nói: “Cậu, đi theo tôi.”
“Cậu ấy đi với tôi.”
Tân Di còn chưa kịp từ chối, bên cạnh đã vang lên một giọng nói, là Tưởng Trọng Niên.
Trên mặt cậu ta vẫn còn dính máu, sắc mặt trông không được tốt, cậu ta lặp lại một lần nữa: “Tôi dẫn cậu ấy đi.”
Chu Nghiêu có chút do dự. Cậu ta biết Tưởng Trọng Niên ghét cậu, Tân Di rơi vào tay người này chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Hiển nhiên Tân Di cũng hiểu điều đó, nhưng lúc này thiết lập nhân vật của cậu là một tên ngốc yếu ớt, dựa dẫm vào một người chơi mạnh hơn cũng chẳng có gì sai. Hơn nữa, cậu cũng muốn biết rốt cuộc Tưởng Trọng Niên định làm gì.
May mà cậu có đạo cụ bảo mệnh.
Tưởng Trọng Niên không nói thêm lời thừa thãi, ném một thứ cho Chu Nghiêu.
Là một đạo cụ cấp A. Cậu ta đúng là chịu chi.
Chu Nghiêu nhe răng cười, làm một thủ thế: “Cậu ấy giao cho anh.”
Nói xong, cậu ta dẫn những người còn lại rời đi.
Tưởng Trọng Niên thản nhiên liếc Tân Di một cái. Hận ý trong mắt không giống giả vờ, nhưng cậu ta không làm gì cả, chỉ nói một câu: “Đi thôi.”
Tân Di siết chặt món đồ trang sức nhỏ trong tay. Đây là thứ mà cô gái trong đội vừa rồi lén nhét cho cậu.
001 đã quét ra thông tin về đạo cụ này, đó là một chiếc khiên bảo hộ, có thể chống đỡ một lần công kích.
Lòng tốt xa lạ khiến Tân Di có chút cảm động, đến cả việc đi theo sau Tưởng Trọng Niên cũng không còn khiến cậu khó chịu như trước nữa.
Đám quái vật kia nhận ra hơi thở của người sống lập tức trở nên điên cuồng. Chúng vung những thứ không thể gọi là cánh tay, cố gắng quét họ ngã xuống dưới thân, sau đó há to cái miệng đỏ lòm như chậu máu, dùng hàm răng nhọn dày đặc hung hăng cắn xuống.
“A!”
Tiếng kêu thảm thiết dữ dội vang vọng bên tai, bước chân Tân Di không khỏi nhanh hơn một chút.
Ghê quá, cậu mới không muốn bị cắn đâu.
Dường như Tưởng Trọng Niên chỉ tiện thể dẫn cậu theo bên người. Một tay cậu ta liên tục chém đứt những khối thịt đang không ngừng áp sát, máu tươi phun trào bắn đầy người cậu ta.
Hình như quái vật càng lúc càng nhiều.
Tân Di âm thầm gọi 001 trong lòng: “Yêu Yêu, rốt cuộc những quái vật này là thứ gì vậy? Sao chúng lại xuất hiện trong trường học?”
001 nức nở đáp: [Hu hu hu, xin lỗi ký chủ, vấn đề này không thể trả lời được đâu. Nhưng tôi có thể tiết lộ một chút cho ký chủ, chuyện này có liên quan đến manh mối mà hôm nay ký chủ đã thu thập được đó.]
Đây đã được xem là một gợi ý rất lớn rồi.
Tân Di gật đầu, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, giống như đã hiểu ra điều gì đó.
Đột nhiên, hai con quái vật từ bên cạnh lao ra, gầm rú đập xuống mặt đất. Một người chơi không cẩn thận bị nó cuốn qua.
Quái vật vươn phần chi thể ra phía sau Tưởng Trọng Niên, mắt thấy sắp kéo cậu ta đi, nhưng Tưởng Trọng Niên lại xoay người, bàn tay nhanh như chớp kéo mạnh một cái.
Tân Di không để ý, bị cậu ta kéo trượt chân, cả người lập tức ngã ngửa về phía sau.
Cậu chậm rãi mở to mắt.
Cứu mạng!