Mặt trời lặn càng lúc càng nhanh. Lúc này trời đã hoàn toàn tối, khu nhà giáo viên chỉ có lác đác vài ngọn đèn, lúc sáng lúc tắt, tràn ngập bầu không khí chẳng khác gì phim kinh dị.
Tân Di lấy đạo cụ đèn pin mà Thời Việt đưa cho cậu từ trong balo, men theo bức tường lần mò đi vào.
Một văn phòng ở phía trong, trên biển phòng có ghi mấy chữ lớn: [Văn phòng giáo viên lớp 12A1].
Tìm thấy rồi.
Bên trong cũng tối om. Để không gây chú ý, Tân Di không dám bật đèn mà chỉ dựa vào ánh sáng từ đèn pin để lục tìm.
Nơi này chẳng khác văn phòng trong thế giới hiện thực là bao. Trên bàn chất đầy sách tham khảo và sách giáo khoa, bên dưới có hai ngăn kéo đóng kín.
Tân Di kéo thử, không mở được.
Bên phải văn phòng có một chiếc tủ sắt, bên trong đặt một số tập đề thi các loại, bên trái có một khoảng trống rất lớn.
Tân Di đưa tay sờ thử, đầu ngón tay lập tức dính một lớp bụi dày.
Cậu ghét bỏ liếc nhìn, 001 rất biết ý lập tức làm cho cậu một ít nước để rửa sạch. Lúc này Tân Di mới hài lòng.
Không ai được phép làm bẩn Tân Di sạch sẽ!
Cậu đang lục tìm vô cùng hăng say thì 001 đột nhiên nhắc nhở bên ngoài có người. Tay Tân Di run lên, một chồng tài liệu “bộp” một tiếng đổ xuống, trong căn phòng yên tĩnh nghe cực kỳ rõ.
Tiếng bước chân bên ngoài khựng lại, rõ ràng người kia đã nghe thấy. Sau đó, tiếng bước chân tiếp tục tiến về phía này.
Tân Di vội vàng tắt đèn pin, nhưng lại phát hiện không biết xảy ra chuyện gì mà nút tắt của chiếc đèn pin bị hỏng, làm thế nào cũng không tắt được.
Cậu sốt ruột đến mức nước mắt cũng sắp trào ra, cuối cùng ngay trước khoảnh khắc cửa bị mở, cậu cũng tắt được đèn pin, sau đó lập tức lách người trốn vào trong tủ.
Vừa rồi còn chưa cảm thấy gì, nhưng ngay khi chui vào trong tủ, cậu lập tức ngửi thấy một mùi khói nồng nặc, giống như có thứ gì đó đang cháy, vô cùng hắc mũi.
Nhưng lúc này có muốn đổi chỗ cũng không kịp nữa. Hơn nữa, vừa rồi Tân Di đã nhìn quanh một vòng, chỉ có nơi này là có thể trốn.
Thế là Tân Di giơ cánh tay lên, dùng tay áo bịt kín mũi miệng, cố gắng ngăn bớt vài phần mùi khó chịu.
Điều kỳ lạ là bên ngoài không có tiếng động gì, vẫn yên tĩnh như cũ.
Tân Di lặng lẽ nghe ngóng một lúc, nhưng không dám lơ là. 001 vẫn chưa nói người bên ngoài đã rời đi.
Mùi trong tủ trộn lẫn với bụi khiến Tân Di vô cùng khó chịu, thứ mùi ấy cứ như muốn xuyên qua tay áo xộc thẳng vào cổ họng.
Tân Di không nhịn được muốn ho.
Vừa ngột ngạt vừa nóng bức, trên đầu Tân Di đã phủ một lớp mồ hôi. Mái tóc trước trán mềm oặt dính sát vào trán, tách thành từng lọn. Bịt kín mũi miệng trong thời gian dài khiến cậu sắp không thở nổi, phổi âm ỉ đau, trái tim đập loạn xạ.
Cuối cùng, ngay lúc không nhịn được nữa, muốn bỏ cánh tay xuống để hít thở, cánh cửa tủ đột nhiên bị mở mạnh. Tân Di theo bản năng co người lại, hoảng sợ nhìn ra ngoài.
Trong phòng không có ánh sáng. Mấy ngọn đèn lúc sáng lúc tối bên ngoài căn bản chẳng trông cậy được gì, còn không sáng bằng ánh trăng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hình dáng.
Một bóng người cao lớn đứng trước tủ, hai tay vẫn duy trì tư thế mở cửa tủ, vô cùng quen thuộc.
“Bạn học Tân Di, sao lại trốn ở đây?”
Giọng điệu ôn hòa quen thuộc, nhưng đúng lúc này Tân Di lại không thể không nhớ đến buổi phụ đạo khổ sở vào buổi sáng.
Thế là trước mặt hắn, Tân Di giống như sợ hãi, run lên một cái.
Chúc Chiêu: “…”
“Ha.”
Hắn bật cười, dường như không hiểu, lại mang theo chút bất đắc dĩ: “Sợ tôi đến vậy sao?”
“Không, không có.”
Thấy là hắn, Tân Di lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cậu chống tay lên một bên tủ rồi đứng dậy, nhưng vì đã ở trong không gian chật hẹp quá lâu nên nhất thời không kịp hồi sức. Trước mắt tối sầm, cả người ngã xuống.
Chúc Chiêu đỡ lấy cậu, hai tay vừa vươn ra đã vững vàng bế cậu lên, đặt ngồi lên ghế, để Tân Di vẫn duy trì tư thế nằm trong lòng hắn.
Trông rất giống đang bế một đứa trẻ.
Ít nhất Tân Di cảm thấy như vậy.
Cậu vặn vẹo mấy cái, phát hiện không những chẳng thể thoát khỏi vòng tay người này, mà còn khiến bản thân toát mồ hôi đầy người. Cậu tựa vào lòng đối phương, khẽ thở hổn hển.
Tân Di: “…”
Trên người cậu toàn là mồ hôi, cổ họng cũng hơi đau, lúc này dính nhớp nháp khiến cậu vô cùng khó chịu, bèn hừ hừ mấy tiếng để thu hút sự chú ý.
Chúc Chiêu nhận ra, giữ lấy bàn tay đang quơ loạn của cậu: “Sao vậy?”
Tân Di nhỏ giọng rên rỉ: “Nóng.”
Chúc Chiêu hơi nới lỏng vòng tay, khiến diện tích tiếp xúc giữa hai người giảm đi đáng kể.
Tân Di tiếp tục cố gắng: “Tôi toát rất nhiều mồ hôi, khó chịu.”
Nói rồi, đôi mắt tròn xoe cụp xuống, ươn ướt nhìn hắn, ai nhìn thấy cũng phải nói một tiếng đáng thương.
Chúc Chiêu: “…”
Dường như hắn không nghe ra ẩn ý trong lời Tân Di, chỉ “ừ” một tiếng rồi lại ôm đối phương chặt hơn. Khoảng cách vốn khó khăn lắm mới tạo ra được lại lập tức bị kéo sát vào.
Tân Di có khổ mà không nói nên lời.
Hơn nữa, hình như 001 lại bị nhốt vào phòng tối rồi, lúc này cậu đúng là gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.
Thấy thật sự không thể giãy ra, Tân Di cũng từ bỏ, nghiêng đầu tựa lên lồng ngực Chúc Chiêu, tận hưởng chiếc đệm tựa bằng người sống.
“Thầy Chúc, sao thầy lại ở đây?”
Tân Di ra tay trước, lên án vị chủ nhiệm khối nào đó đang đi lung tung khắp nơi vào giờ ăn tối.
Chúc Chiêu dùng cằm cọ cọ lên người cậu, toàn thân tỏa ra hơi lạnh, khiến Tân Di dễ chịu hơn nhiều: “Nếu tôi không đi lung tung, làm sao bắt được con chuột nhỏ lén lút chui vào văn phòng giáo viên?”
Tân Di nổi giận: “Anh mới là chuột!”
Chúc Chiêu thuận theo đổi lời: “Ừ ừ, mèo con.”
Tân Di bỏ cuộc, rồi thử lợi dụng NPC này một phen: “Thầy có chìa khóa ngăn kéo không?”
Câu hỏi cực kỳ thẳng thừng, chẳng hề để tâm đến việc người trước mặt không rõ lai lịch này rất có khả năng là Boss của phó bản, giọng điệu cũng cực kỳ ngang ngược, hoàn toàn không bận tâm đối phương là chủ nhiệm khối của mình.
Có thể thấy Tân Di đúng là một chú mèo bề ngoài yếu đuối đến mức không thể tự chăm sóc bản thân, nhưng thực tế lại vô cùng bá đạo.
Nếu 001 ở đây, chắc chắn nó sẽ kinh hãi đến mức biến về nguyên hình, vừa hét lên vừa xoay 360 độ trên không trung, toàn thân tỏa ra ánh sáng bảy màu.
Đương nhiên, hiện giờ nó đã bị nhốt vào phòng tối rồi.
Chúc Chiêu không để bụng giọng điệu của cậu, tự nhiên lấy từ trong áo vest ra một chùm chìa khóa rồi đặt vào lòng bàn tay cậu, hai bàn tay nắm lấy nhau.
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ý dụ dỗ: “Tôi đã giúp Tân Di, có phần thưởng gì không?”
Tân Di nhanh nhẹn lấy chìa khóa, xoay người bước xuống đất, lạnh lùng quay lưng lại: “Không có.”
Chùm chìa khóa Chúc Chiêu đưa có rất nhiều chiếc. Tân Di dí từng chiếc vào cái lỗ nhỏ rồi lần lượt thử. Thử đến mức đầu đầy mồ hôi, cả người mệt mỏi, trong lòng đầy oán khí. Cuối cùng, khi phát hiện chiếc cuối cùng cũng không dùng được, cậu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía kẻ đầu têu.
Mắt Tân Di vốn rất tròn, giống như mắt mèo, bình thường cứ long lanh đảo qua đảo lại. Lúc này hai hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt bị ép thành hình bầu dục, thực ra cũng không hẳn là bầu dục, chỉ là dẹt hơn bình thường một chút.
Nếu nhất định phải hình dung thì chính là từ O.O biến thành -.-.
Ánh nước sống động trong mắt cậu dần dần không còn chuyển động, trở nên giống một mặt hồ tĩnh lặng, vô cùng thần bí, thu hút những con vật đi ngang qua muốn tìm hiểu một phen.
Đặc biệt là dáng vẻ Tân Di nghiêng đầu, đôi môi cũng mím chặt, rõ ràng mang ý: nếu anh không giải thích cho rõ thì đừng hòng nhận được sự tha thứ của tôi.
Chúc Chiêu lặng lẽ nhìn cậu hai giây, đột nhiên bật cười. Nụ cười này không giống nụ cười thường ngày của hắn, trong đó có thêm vài phần nhẹ nhõm, tựa như có thứ gì đó vừa đột nhiên biến mất, thay vào đó là niềm vui vô tận.
Tân Di à, Tân Di…