Tưởng Trọng Niên đã vào phó bản này rất nhiều lần.
Ở thế giới hiện thực, cậu ta chẳng qua chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, ngày ngày làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, chẳng nhìn thấy tương lai.
Một vụ tai nạn xe đã đưa cậu ta đến thế giới Vô Hạn.
Cậu ta vô tình bước vào phó bản này. Sau khi trải qua sống chết, đột nhiên lại gặp phải một phó bản đơn giản như vậy, dường như cậu ta đã tìm thấy hy vọng.
Thế là cậu ta liên tục ra vào để cày điểm tích lũy, thành công cày cho mình lọt vào top 500 trên bảng xếp hạng điểm tích lũy, dựa vào chuyện này mà trước mặt những người mới cậu ta đã không ít lần lên mặt khoe khoang.
Không ngờ lần này xuống phó bản lại gặp phải Tân Di, một người mới chỉ có sắc đẹp mà chẳng có chút tác dụng nào.
Tưởng Trọng Niên cảm thấy mình xui xẻo đến tám đời. Lần này vào phó bản, vậy mà lại gặp phải nhiệm vụ phụ. Ban đầu cậu ta còn tưởng có thể cày thêm được chút điểm, nào ngờ những người mới mà cậu ta dẫn theo lại lần lượt chết hết.
Lại còn mọc ra thêm cái bảng xếp hạng chết tiệt nào đó, khiến bản thân cậu ta cũng bị vạ lây. Vất vả lắm mới tìm được một kẻ chết thay để sống sót, không ngờ trong lớp học lại nhìn thấy Tân Di vẫn còn khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.
Buổi sáng trên sân thể dục, cậu ta đã nghe thấy rồi. Tân Di đứng đầu bảng tụt hạng, lại còn là hạng nhất từ dưới đếm lến! Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà cậu không sao cả?
Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu ta bùng lên một ngọn lửa dữ dội.
Tưởng Trọng Niên ôm chặt phần bụng vẫn đang chảy máu, một tay chống lên khung cửa. Toàn bộ điểm tích lũy của cậu ta đều đã dùng để mua đạo cụ, thuốc sử dụng cũng là loại cấp thấp nhất, lúc này máu vẫn còn đang nhỏ xuống từng giọt.
Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu vì máu, nhìn chòng chọc vào Tân Di.
Cậu vẫn xinh đẹp như vậy. Đôi mắt sáng long lanh như mặt hồ, mái tóc màu bạc trắng được ánh nắng chiếu lên, phủ một tầng sắc ấm áp, mềm mại xõa sau lưng.
Các NPC trong lớp chẳng ai chú ý đến phía trước. Bọn họ mặt không cảm xúc, cúi đầu làm bài, càng làm nổi bật khu vực quanh Tân Di như một khoảng bình yên tĩnh lặng giữa năm tháng.
“001, tại sao anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?”
Tân Di chớp chớp mắt, cứ cảm thấy trong lòng là lạ, hơi gai gai.
[Không biết nữa, chắc mắt anh ta khó chịu thôi.]
Hình như cậu chẳng có tiếp xúc gì với Tưởng Trọng Niên cả nhỉ? Chẳng qua trước đó chỉ nói với nhau vài câu.
Một bàn tay từ bên cạnh đưa tới, phủ lên mắt cậu. Hàng mi Tân Di khó chịu run lên.
Thời Việt: “Đừng nhìn cậu ta, có bệnh.”
“…”
Rất tốt, vẫn là Thời đại lão quen thuộc.
Tân Di “ừm” một tiếng. Vốn dĩ cậu cũng không định để tâm quá nhiều đến người không liên quan, thế là thuận thế nằm sấp xuống bàn.
Vừa rồi buổi trưa ăn no quá, hơi căng bụng.
Tân Di xoa bụng bằng tay, vẻ mặt có chút buồn rầu.
Ở phía bên kia, Tưởng Trọng Niên lảo đảo trở về chỗ ngồi. Vết thương trên người hòa cùng thứ thuốc lạnh buốt khiến cậu ta đau đớn đến mức sống không bằng chết. Đôi mắt cậu ta vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Cậu ta hung hăng nhíu mày, sau đó lại nghĩ đến điều gì đó rồi thả lỏng.
Thời Việt cũng không thể ở bên cạnh cậu mãi được, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội bắt gặp cậu chỉ có một mình.
…
Sau chuyện xảy ra buổi sáng, không ít người chơi bắt đầu lo lắng.
Ban đầu bọn họ vào phó bản này là vì trên diễn đàn ai cũng nói phó bản này rất đơn giản, cho nên vừa được ghép vào là chẳng chút do dự bước vào.
Không ngờ lại biến thành thế này.
Buổi chiều, Chu Nghiêu lại đến tìm Tân Di một lần nữa, đề nghị hai người liên minh, nhưng Tân Di từ chối.
Cậu do dự một chút, vẫn khuyên Chu Nghiêu: “Cậu vẫn nên đừng đi quá gần tôi.”
Cẩn thận bị quái vật và NPC để mắt tới.
Tân Di, người hiện giờ đang ở giữa vòng nguy hiểm trùng trùng, rất có tự giác về chuyện này.
Nào ngờ Chu Nghiêu lại cười lạnh một tiếng, nhìn cậu bằng một vẻ mặt khó nói, sau đó xoay người bỏ đi.
“?”
Tân Di có chút kỳ quái, không biết ý của cậu ta là gì. Cậu nghĩ mãi cũng không ra, thế là đành bỏ cuộc.
Cậu định tranh thủ thời gian ăn tối để đi tìm manh mối về nội quy trường học.
Cậu luôn có một trực giác rằng nhiệm vụ phụ không đơn giản chỉ là tìm nội quy trường học.
Trường trung học Ánh Dương đối với học sinh vẫn khá nhân văn, bữa tối có trọn vẹn một tiếng đồng hồ. Lần này Tân Di không đến tầng 3 để gây chú ý, mà tùy tiện ăn một chút ở tầng 1.
Sau đó lén lút chuồn đến khu nhà giáo viên.
Lúc này vừa đúng giờ ăn, khu nhà giáo viên không có bao nhiêu người. Tân Di còn nhìn thấy mấy người chơi, chắc cũng là đến đây tìm manh mối.
Dù sao nhiệm vụ phụ cũng thưởng tận 2000 điểm tích lũy! 001 nói có thể đổi lấy 10 ngày quyền cư trú trung cấp trong thế giới Vô Hạn.
Tân Di vô cùng kinh ngạc trước tỷ lệ quy đổi này.
Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải một tỷ lệ quy đổi vô lý đến thế.