Đến nội dung chính

Chương 1.2

admin 1.247 Chữ Cài Đặt

Bàn tay đang đặt bên trên cùng được thả ra. Tân Di theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy Thời Việt uể oải dựa vào một bên, dường như hoàn toàn không có hứng thú với chuyện trước mắt.

Tân Di nhanh chóng rút tay về, sau đó chà lòng bàn tay lên quần để lau mồ hôi. Các khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, nhưng đầu ngón tay lại đỏ nhàn nhạt.

Cậu không hiểu “chơi một trò chơi” là như thế nào, nhưng cũng biết chắc đó chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Cậu chỉ đành cầu nguyện đừng chọn trúng mình.

Có vẻ Trương Huyền đã rất quen thuộc với quy trình này. Cậu ta lấy một cái chai ra, sau đó bắt đầu xoay.

Người đầu tiên không phải cậu.

Tân Di thở phào nhẹ nhõm.

Nam sinh được chọn có chút sợ hãi, nhưng không chịu nổi sức ép của Trương Huyền và những người khác, chỉ có thể co rúm người rồi đi ra ngoài.
Theo tiếng cửa phòng ký túc xá đóng lại, xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh. Hơi lạnh ban nãy lơ lửng như có như không trong không khí, tựa như có một người đang thưởng thức vở kịch hay trước mắt.

Không biết đã qua bao lâu, cửa bị mở ra. Nam sinh kia mím môi bước vào, lắc đầu…

“Không có.”

Trương Huyền có hơi thất vọng, nhưng cũng không nói gì, chỉ phất tay: “Người tiếp theo.”

Lại là những động tác lặp đi lặp lại: mở cửa, đóng cửa, chờ đợi.

Cứ thế ba lượt trôi qua, Tân Di đã bắt đầu thấy hơi chán. Cậu đánh bạo quan sát căn phòng ký túc xá này.

Lúc gọi Bút Tiên, bọn họ đã tắt nguồn sáng duy nhất trong phòng, giờ chỉ có thể mượn thứ ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng để nhìn.

Ánh mắt Tân Di lướt qua góc bàn, từ chiếc giường lộn xộn rồi hướng ra ngoài cửa sổ.

Không biết có phải ảo giác hay không, Tân Di cứ cảm thấy mặt trăng này hơi kỳ lạ, không giống hình dạng trăng tròn, mà giống như…
“Đừng nhìn lung tung.”

Giọng nói đột ngột vang lên khiến cậu giật mình. Quay đầu lại, cậu phát hiện không biết từ lúc nào Thời Việt đã áp sát bên cạnh, dường như để nói chuyện nên hắn ghé rất gần cậu.

“Tại… tại sao?”

Tân Di run giọng, chỉ phát ra một tiếng thì thầm khe khẽ, cơ thể cũng hơi ngả về sau để tránh sự áp sát của hắn.

Vốn dĩ Thời Việt nhìn thấy tên người mới ngốc nghếch nào đó sắp mắt đối mắt với quái vật, nên tốt bụng nhắc nhở một câu để tránh cậu tự tìm chết. Nghe vậy, hắn nhướng mày.

Ánh trăng quá mờ, muốn nhìn thật rõ thì buộc phải ghé sát lại.

Thời Việt lại cúi người về phía trước một chút, mượn ánh sáng nhìn thấy hàng mi đang không ngừng run rẩy của cậu, cùng đôi mắt long lanh như ngấn nước. Gương mặt vì sợ hãi mà ửng lên một tầng đỏ nhạt.
Một gương mặt xinh đẹp, đẹp đến nao lòng nhưng lại thuần khiết, ngây ngô cứ thế phóng đại trước mắt hắn.

Thời Việt đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc. Chẳng hiểu sao hắn lại nảy sinh ý muốn trêu chọc cậu, giọng nói trầm xuống.

“Phó bản bắt đầu vào đầu tháng. Cậu đoán xem, vầng trăng lớn như vậy là từ đâu mà có?”

Thấy cậu vẫn còn ngơ ngác, đôi mắt như chứa cả một vũng nước trong veo, Thời Việt không nhịn được mà “chậc” một tiếng.

“Phần mở đầu của phó bản thường rất nguy hiểm. Không muốn chết thì ngoan ngoãn, đừng nhìn lung tung.”

Giống như một quả bom ném xuống mặt hồ, làm dấy lên từng vòng gợn sóng. Trái tim Tân Di cũng theo đó mà đập loạn lên.

Nếu đã như vậy… thì thứ hình tròn không hoàn chỉnh mà cậu vừa nhìn thấy là gì, cũng chẳng cần nói cũng hiểu.

Thấy cậu đã sợ đến mức bắt đầu run lên, Thời Việt khôi phục vẻ lạnh nhạt vốn có. Chỉ là trước khi lùi về chỗ cũ, hắn ghé bên tai cậu, bỏ lại một câu.

“Tôi tên Thời Việt.”

Nhưng lúc này Tân Di vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi, hoàn toàn không chú ý hắn vừa nói gì.

“Kẽo kẹt.”

Cánh cửa ký túc xá cũ kỹ bị mở ra. Một nam sinh vừa bước vào, sắc mặt trông không được tốt lắm.

Trò chơi tiếp tục.

Chỉ là không biết có phải Bút Tiên đã chán ngấy trò chơi này rồi hay không, mà quyết định thêm chút niềm vui.

Cuối cùng, cái chai dừng lại trước mặt Tân Di.

Tân Di gần như ngừng thở.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người bạn cùng phòng ít nói, nhút nhát, yếu đuối, gần như không có cảm giác tồn tại nhưng lại đẹp đến kinh người này.

Những ánh mắt đầy vẻ thích thú, tò mò, không bỏ sót bất kỳ góc nào, cứ thế dõi theo cậu.

Tân Di không nhớ mình đã đi ra ngoài cửa bằng cách nào. Đến khi ý thức trở lại, cậu đã đứng trước cửa rồi.

Hành lang tối đen không có lấy một tia sáng, chỉ có biển báo lối thoát hiểm dưới chân tỏa ra thứ ánh sáng xanh lờ mờ.

Cánh cửa gỗ trước mắt giống như một con thú khổng lồ im lặng, ngăn cách cậu với hy vọng sống sót. Bóng tối phía sau tựa như một hố đen, chỉ chực chờ nuốt chửng cậu trong giây kế tiếp.

Tân Di tự cổ vũ mình trong lòng. Vừa rồi bọn họ đều không xảy ra chuyện gì cả, cậu cũng sẽ không sao đâu.

Nghĩ mãi, Tân Di bỗng cảm thấy tủi thân.

Không biết gì cả mà đã bị kéo đến đây, còn phải chơi trò gọi quỷ với một đám người xa lạ.

Đột nhiên, hành lang vốn tĩnh lặng vang lên tiếng bước chân, tiếng giày da nện xuống nền đất “lộc cộc”.

Sắc mặt Tân Di trắng bệch.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Dường như người kia không hề vội vàng, giống như đang trêu chọc một chú mèo con nghịch ngợm, từng bước từng bước giẫm lên trái tim Tân Di.

Môi Tân Di trắng bệch, nỗi kinh hoàng trong mắt không sao giấu được. Những đầu ngón tay đang siết chặt góc áo hung hăng dùng sức, khiến bộ quần áo vốn đã nhăn nhúm càng trở nên tệ hại hơn.

Cái lạnh cuốn lấy cậu, nhịp tim như sắp vọt khỏi lồng ngực, cảm giác sợ hãi cứ bám riết không buông.

Cậu không dám quay đầu lại nhìn.

Tiếng bước chân dừng ngay phía sau cậu.

Sau đó, những ngón tay lạnh ngắt bò lên lưng Tân Di.

Đột nhiên, cánh cửa gỗ bị mở bật ra.

Thời Việt vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như người chết, chỉ thản nhiên liếc qua bóng đen phía sau Tân Di, sau đó vươn một tay kéo cậu vào.

Mãi đến khi chạm phải hơi ấm, Tân Di mới ngẩng đầu lên, để lộ một gương mặt đẫm nước mắt.

Cậu nắm chặt cổ áo Thời Việt, giống như đang bấu víu vào cọng rơm cứu mạng duy nhất. Đồng tử run rẩy, đôi môi dưới bị cắn chặt đỏ lên một cách khác thường.

“Thời… Thời Việt, cứu tôi.”

Cánh tay đang ôm eo Tân Di của Thời Việt cứng đờ.