[Ting… Tải phó bản thành công.]
[Khởi tạo bối cảnh hoàn tất.]
[Đang truyền người chơi vào phó bản.]
[Truyền người chơi vào phó bản thành công. Trò chơi bắt đầu, chúc bạn may mắn!]
…
[Đây là một ngôi trường danh tiếng đã tồn tại trăm năm, những học sinh tốt nghiệp từ nơi này không ai không phải người xuất sắc. Một ngày nọ, ngôi trường đột nhiên xảy ra một trận hỏa hoạn, toàn bộ trường học hóa thành tro tàn, học sinh và giáo viên đều chết sạch.]
[“Bạn” là một thành viên của ngôi trường.]
Tân Di tỉnh dậy từ trong bóng tối, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng. Cơn đau âm ỉ trong đầu khiến cậu không thể không đưa tay lên xoa.
Đây là phòng ký túc xá nam, một phòng sáu người với kiểu bố trí giường tầng trên và bàn học phía dưới. Mặt bàn không được xem là sạch sẽ chất đầy sách giáo khoa. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy đây là một khung cảnh trường học hết sức bình thường.
Nếu không phải Tân Di biết rõ vừa rồi mình vẫn còn đang làm việc trong một cửa hàng bánh ngọt.
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ về tình huống trước mắt thì một giọng nói xa lạ đã vang lên từ phía trước: “Này, rốt cuộc cậu có chơi nữa không?”
Gì cơ?
Tân Di ngẩng đầu lên. Có mấy nam sinh đang ngồi giữa phòng ký túc xá. Trước mặt họ trải một tờ giấy rất lớn, trên đó còn đặt một cây bút.
Nam sinh vừa lên tiếng mặc đồng phục với áo sơ mi ngắn tay, ngồi xếp bằng dưới đất, nở nụ cười giễu cợt với cậu: “Không phải cậu sợ rồi đấy chứ?”
Nghe giọng điệu không mấy thân thiện của đối phương, Tân Di buột miệng đáp: “Tôi không có.”
Không khí im lặng trong thoáng chốc. Dường như đã nhận ra điều gì đó, Tân Di cúi đầu, những ngón tay buông bên người, vạt áo đã bị cậu vò đến nhăn nhúm.
Không ai trong phòng lên tiếng. Sự lúng túng trong khoảnh khắc ấy cứ như bị phóng đại vô hạn, Tân Di chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập khe khẽ.
Sự kiên nhẫn của nam sinh đã cạn đến tận cùng. Cậu ta thò nửa người ra, ghé sát đến trước mặt Tân Di.
Cậu đứng ngược sáng nên từ chỗ đang ngồi chỉ có thể nhìn thấy một đường nét mơ hồ. Đến khi lại gần, nam sinh mới nhìn rõ người vốn chẳng có mấy cảm giác tồn tại trong phòng ký túc xá này.
Cậu có một gương mặt đẹp đến rực rỡ. Mái tóc bạc trắng dài vừa quá vai hờ hững phủ sau lưng, đôi mắt xanh như hồ nước cứ đảo qua đảo lại như một con vật nhỏ. Đáng lẽ dáng vẻ ấy phải mang vài phần đa tình, vậy mà đôi mắt kia lại toát ra vẻ ngây thơ trong sáng.
Hơi thở của nam sinh khựng lại trong thoáng chốc. Đến khi lên tiếng lần nữa, giọng cậu ta đã có phần mất tự nhiên: “Cậu… từ trước đến giờ vẫn có bộ dạng này à?”
Sao trước đây cậu ta lại không để ý?
Một gương mặt dần phóng to trước mắt. Tân Di hơi sợ hãi lùi lại mấy bước, đầu óc cậu lúc này chẳng khác nào một con robot nhỏ đã hỏng, vẫn chưa tải xong dữ liệu.
“Gì cơ?”
Nam sinh lập tức hoàn hồn. Nhận ra mình thế mà lại nhìn người ta đến ngẩn ngơ, cậu ta lập tức khó chịu trở lại như trước, nhưng giọng điệu đã dịu đi không ít.
“Đừng có lề mề, cẩn thận lát nữa xảy ra chuyện thì tôi lấy cậu ra chắn đòn.”
Tân Di bị kéo mạnh đến mức loạng choạng, ngã ngồi xuống đất, cú ngã khiến cậu hơi ngơ ngác.
Hai lòng bàn tay chống trên sàn, cảm giác choáng váng vừa xuất hiện từ lúc đến đây vẫn chưa biến mất. Cả người cậu lâng lâng, ngơ ngác dựa xuống sàn mà thất thần.
“Chậc.”
Bên cạnh vang lên một tiếng chậc đầy bất mãn. Phần bên dưới eo bị ai đó đá một cái, hơi đau.
“Cút ra.”
Tân Di há miệng nhìn sang, lại bắt gặp một đôi mắt đầy vẻ ghét bỏ.
Sắc mặt nam sinh bên cạnh cực kỳ khó coi, môi mím chặt, đường chân mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, vậy mà lúc này chỉ lạnh lùng nhìn cậu.
“!”
Tân Di chậm mất một nhịp mới nhận ra có lẽ mình vừa giẫm lên người đối phương. Cơ thể yếu ớt run lên hai cái, cậu lí nhí nói: “Xin lỗi.”
Thời Việt vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đây đã là lần thứ 8 hắn vào phó bản này, cho dù có nhắm mắt cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Lúc đầu, khi nam sinh kia đột nhiên lên tiếng, hắn còn cảm thấy kỳ lạ. Không ngờ lại có người mới vào.
Chỉ là hắn không ngờ người mới này vừa nhìn đã thấy ngốc nghếch hết thuốc chữa, cả người toát ra vẻ ngây ngô trong veo.
Nghĩ đến đây, Thời Việt “hừ” một tiếng rồi nhắm mắt lại.
“Này.” Có người không nhìn nổi nữa. Ánh mắt giấu sau cặp kính lóe lên một thoáng, lên tiếng cắt ngang hai người: “Trương Huyền, rốt cuộc cậu có chơi nữa không?”
Lúc này Tân Di mới để ý trên tờ giấy trước mặt họ viết 26 chữ trong bảng chữ cái.
Tờ giấy có viết chữ cái, cây bút, cùng với đám người ngồi quây thành một vòng. Chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng biết bọn họ định chơi trò gọi hồn Bút Tiên.
Những lời muốn trốn tránh cứ quanh quẩn trong lòng một vòng, cuối cùng vẫn không thể nói ra. Tân Di quỳ ngồi trên mặt đất, hơi lạnh xuyên qua lớp quần đồng phục mỏng truyền vào người khiến cậu rùng mình.
Nam sinh tên Trương Huyền là người đầu tiên nắm lấy cây bút, sau đó những người còn lại lần lượt đặt tay chồng lên nhau.
Tân Di là người đứng thứ hai từ dưới lên. Bàn tay cậu rất nhỏ, dù đã cố hết sức xòe rộng ra, khi đặt lên tay đám nam sinh này vẫn nhỏ bé đến mức chẳng đáng kể.
Người cuối cùng chính là nam sinh bên cạnh cậu. Có vẻ hắn cực kỳ chán ghét hoạt động này, đến cả động tác cũng mang theo vài phần khó chịu.
Mọi người đã đủ mặt, trò chơi bắt đầu.
Trương Huyền bảo họ nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm.
“Bút Tiên, Bút Tiên, tôi là kiếp trước của cậu, cậu là kiếp này của tôi. Nếu muốn tiếp tục duyên phận với tôi, xin hãy vẽ một vòng tròn trên giấy.”
Gần như ngay khi câu nói vừa dứt, nhiệt độ trong cả phòng ký túc xá lập tức giảm xuống vài độ. Hơi lạnh từng sợi từng sợi quấn lấy cơ thể, chẳng khác nào dây leo bám trên một bộ xương khô.
Cây bút giống như không thể chờ đợi thêm được nữa, bắt đầu tự chuyển động, chậm rãi di chuyển trên mặt giấy.
Hàng mi Tân Di run lên, đôi mắt phủ một tầng hơi nước. Cậu cắn chặt môi, không để mình bật ra tiếng, nhưng cơ thể khẽ run vẫn tố cáo sự sợ hãi của cậu.
Những bàn tay đặt trên cây bút bị một sức mạnh khổng lồ cố định, khiến người ta không thể cử động. So với vẻ sợ hãi của Tân Di và sự lạnh nhạt của Thời Việt, những người khác lại mang theo một sự phấn khích gần như điên cuồng.
“Được rồi, được rồi! Tôi đã bảo là làm được mà.”
“Chết tiệt, cuối cùng cũng có cách giải quyết đám quái vật kia rồi.”
Những giọng nói méo mó kỳ quái vang lên. Trong nhất thời, Tân Di không biết rốt cuộc bọn họ đáng sợ hơn hay Bút Tiên đáng sợ hơn.
Không bao lâu sau, cây bút bi dừng lại. Những chữ cái được khoanh trên giấy ghép thành một câu.
“PLAY A GAME.”
Chơi một trò chơi.