Đến nội dung chính

Chương 14

admin 480 Chữ Cài Đặt

“Ây nha hệ thống, cậu trông bụi đời quá à, hì hì hì.”

Tô Niệm Niệm nâng con mèo lên trước mặt, lật qua lật lại vuốt từ đầu đến đuôi.

Hệ thống là một con mèo tam thể, lông xám xen trắng là chủ đạo, mấy mảng đen thì loang lổ không theo quy luật, nhìn tổng thể như một bức mosaic.

“Ây nha hệ thống, nhìn kỹ lại thì thấy cậu cũng đẹp ghê luôn á, hì hì hì.”

Cô vuốt vuốt mặt mèo.

Thoạt nhìn dơ dở bẩn bẩn, nhìn lâu còn hoa cả mắt. Nghe nói trong giới mèo thì đây chắc chắn là mỹ nhân meo meo.

“Ây nha hệ thống, chóp đuôi của cậu màu cam tươi nè, đặc biệt ghê luôn, hì hì hì.”

Ngón tay cô chạm vào cái chóp đuôi nhỏ xíu kia, ánh mắt khẽ dời xuống mông nó.

Hệ thống giật nảy.

Má ơi.

Ký chủ bị kích thích quá độ rồi.

Nó vội vàng khép hai chân sau lại, bảo vệ hai viên bi quý giá của mình, đề phòng ký chủ nổi điên ôm nó đi thiến.
[Ký chủ, ký chủ thỉnh bình tĩnh!]

Tối qua cô lăn qua lăn lại ôm nó suốt cả đêm không ngủ được thì thôi, sáng dậy còn sờ mó vuốt nựng nó hoài.

Hu hu hu… Nó không muốn mất trong sạch đâu. Ký chủ mau mau bình tĩnh lại đi.

“Ọt ọt ọt…”

Tiếng bụng đói kêu vang, cứu hệ thống khỏi bàn tay tàn ác của Tô Niệm Niệm.

Cô khựng lại.

Giữa trưa hôm qua không ăn cơm, tối qua lại không có tâm trạng ăn uống, lúc này dạ dày đã bắt đầu kháng nghị dữ dội.

Cơ thể này từ nhỏ ăn sung mặc sướng, chưa từng thật sự chịu đói. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bụng rỗng tới mức cồn cào như vậy, khó chịu đến mức sắc mặt cô trắng bệch.

Trong thoáng chốc, cô như quay về kiếp trước. Ba ngày mới dám ăn một cái bánh mì. Suýt thì đi gặp bà cố.

Trời đất bao la, ăn cơm là lớn nhất.
Tô Niệm Niệm hít sâu một hơi, ôm bụng đi xuống lầu.

Vừa lếch vào phòng ăn, cô suýt nữa bật thốt: “Á ba con gấu trúc…” May mà kịp nuốt chữ “trúc” vào trong họng.

Ba người nhà họ Tô đang ngồi ngay ngắn trước bàn ăn.

Không ai động đũa, sắc mặt tiều tụy, quầng thâm mắt đen sì như bị ai đấm.

[Sao ai cũng có quầng thâm mắt vậy nè… bộ bệnh mất ngủ lây qua đường không khí hả?]

Ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn cô.

Ánh mắt ai oán, như thể cô chính là nguồn cơn mọi tai họa.

Tô Niệm Niệm chớp chớp mắt, người giàu chào hỏi buổi sáng như thế nào nhỉ: “Khụ, ba mẹ, anh ba, buổi sáng tốt lành ạ.”

Ba người quay đầu nhìn đồng hồ, kim phút chỉ đúng 11 giờ trưa.