Đến nội dung chính

Chương 13

admin 570 Chữ Cài Đặt

Tô Niệm Niệm tiếp tục tổng kết trong đầu.

[Ngoài sáng là tài phiệt trẻ tuổi. Trong tối là ông chủ hội sở. Lại còn kiểm soát cả hệ thống y tế riêng.]

Chó liếm mà mạnh vậy thì mấy cái lốp dự phòng chịu gì nổi.

Nếu không phải hắn có sở thích đặc biệt, sẽ phấn khích khi nhìn nữ chính XXOO với người khác, thì còn lâu mười hai người đàn ông kia mới hòa thuận như vậy.

Tục xưng: Thích bị cắm sừng.

Tô Niệm Niệm chép miệng.

[Đúng là nam thần kinh.]

Cô “lật” lại cốt truyện trong đầu.

Bản đồ bệnh viện từng bị nữ chính càn quét sạch sẽ. Nhưng không phải với Hạ Nam Hà, mà là với một lốp dự phòng khác.

Chặc chặc chặc… Không hổ là chó liếm, kinh doanh bệnh viện an toàn cỡ đó, cuối cùng vẫn để nữ chính trưng dụng, toàn may áo cưới cho người khác.

Tô Niệm Niệm lại lần nữa cảm thán: [May mà hôm nay tôi không bị hắn phát hiện.]
[Nếu bị phát hiện chắc tôi bị kéo vô cái hội sở đó huấn luyện luôn quá.]

Hệ thống an ủi: [Cô không có thiên phú đâu.]

[Hắn không thèm đâu.]

Tô Niệm Niệm: […] Cảm ơn ha. Bớt sợ hẳn luôn nè.

Ai ngờ hệ thống phát ra một câu xanh rờn:

[Hắn đương nhiên sẽ không làm gì cô, bởi cô là khách hàng dự bị mà.]

[Cái gì! Cậu nói gì cơ!]

Tô Niệm Niệm bật dậy, động tác mạnh tới mức khiến anh ba giật nảy mình.

Tim hắn thót lên, suýt nữa tưởng mình nghe lén bị phát hiện.

Hệ thống tà ác kéo dài từng chữ:

[Cô. Là. Khách. Hàng. Dự. Bị. Đấy.]

Trong đầu Tô Niệm Niệm như có tiếng sét đánh.

Khách hàng dự bị?

Cô?

Cô á?

[Giải thích rõ ràng cho tôi!]

Hệ thống thong thả: [Hội sở của hắn có hệ thống phân tầng khách hàng.]

[Khách VIP, khách tiềm năng, khách quan sát…]

[Cô thuộc nhóm còn cần quan sát thêm.]
Tô Niệm Niệm nghẹn họng.

[Tôi làm gì mà bị xếp vô đó?]

[Cô là tiểu thư nhà họ Tô. Có tiền. Có thân phận. Đặc biệt là có năng khiếu lắm nha.]

[Còn có khả năng bị kích thích bởi mấy thứ “cấm kỵ” theo đánh giá của hắn.]

Thằng điên gặp nhỏ khùng, rada rà ra đồng loại ngay.

Tô Niệm Niệm: “…” Rất im lặng.

Anh ba liếc sang cô bằng ánh mắt như nhìn ôn dịch. Nhỏ này thật sự hết cứu rồi.

Hồi đó nó chỉ khốn nạn, ác độc, ngu ngốc, bạc tình, tham lam, lì lợm, hay làm loạn còn nói xàm nói bậy… thôi.

Bây giờ không ngờ còn dám dính tới mấy chuyện phạm pháp.

Nhìn cái bộ dạng bị sét đánh kia.

Chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.

Hiện đại bốn chữ trời sụp đất nứt cũng không đủ diễn tả tâm trạng của Tô Niệm Niệm lúc này.

Suốt đoạn đường về nhà. Cô không nói thêm một câu. Ngồi im như tượng.
Ngay cả về nhà, đối diện với bàn ăn thịnh soạn nhất đời mình, cô cũng cảm thấy nhạt như nước ốc.

Đầu óc chỉ quanh quẩn một câu.

Khách hàng dự bị.

Khách hàng dự bị.

Khách hàng dự bị.

Tên cô vậy mà có trong danh sách khách hàng của tên biến thái kia.

Anh ba mấy lần muốn mở miệng, nhìn cô một cái lại thôi. Cuối cùng cũng không nói gì.

Chỉ nhìn bóng lưng Tô Niệm Niệm thất tha thất thểu đi về phòng.