Đến nội dung chính

Chương 10: Hộ vệ tạm thời

admin 1.057 Chữ Cài Đặt

Chúc Mị muốn trở về thay một bộ xiêm y khác nên Anh Đào liền theo nàng về khuê phòng chuẩn bị.

Dọc hành lang, Anh Đào lên tiếng: “Tiểu thư, để nô tỳ gọi thêm hộ vệ đi theo.”

“Ừm.” Chúc Mị nhẹ giọng đáp

Ở phía xa, Kỷ Ách hơi nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng nàng dần khuất sau màn hành lang quanh co.

Tảng đá trong tay hắn bỗng nặng thêm vài phần, đầu ngón tay siết chặt, gân xanh lặng lẽ nổi lên dưới lớp da lạnh tái.

Chỉ một thoáng sau, toàn bộ cảm xúc trong mắt hắn đã bị ép xuống sạch sẽ, chỉ còn lại vẻ cúi đầu cam chịu quen thuộc của một tiện nô thấp kém.

Trong lúc Chúc Mị thay y phục, Anh Đào rời viện đi tìm hộ vệ theo hầu.

Nàng ta chặn một quản sự vừa đi ngang qua, thấp giọng hỏi: “Hộ vệ luôn theo bảo vệ tiểu thư đâu rồi?”

Quản sự ngẩn người: “Sáng nay còn thấy hắn ở đây… giờ lại chẳng biết đi đâu mất.”
Anh Đào nhíu mày: “Tiểu thư sắp ra ngoài, mau điều vài người theo.”

Quản sự lộ vẻ khó xử: “Hộ vệ trong phủ hôm nay đều bị điều sang phía tây viện theo lệnh thái tử điện hạ. Nếu gấp… chỉ còn mấy kẻ làm việc ở hoa viên.”

Anh Đào chần chừ giây lát rồi đành gật đầu: “Vậy chọn một người biết quy củ là được.”

“Vâng.”

Quản sự vội xoay người rời đi.

~

Sau núi giả phía tây, một nam nhân nằm bất tỉnh trên đất.

Kỷ Ách thong thả phủi bụi trên tay áo, ánh mắt lạnh nhạt như vừa tiện tay dời đi một món đồ cản đường không đáng nhắc tới.

Hắn cúi mắt nhìn vết máu đã được băng kín dưới lớp vải trắng nơi cổ tay, khóe môi cong lên.

Đúng lúc ấy, quản sự bước tới.

Trong nháy mắt, toàn bộ sắc bén nơi đáy mắt hắn đều tan biến sạch sẽ.

Sống lưng hơi cong xuống, vai buông thấp, dáng vẻ khiêm thuận đến hèn mọn hiện lên tự nhiên như thể vốn dĩ nên như vậy.
“Ngươi.”

Quản sự dừng trước mặt Kỷ Ách, ánh mắt dò xét.

“Anh Đào cô nương cần một người theo hầu tiểu thư ra ngoài. Đi theo đi.”

Kỷ Ách lập tức cúi đầu: “Vâng.”

“Biết quy củ chứ?”

“Biết.”

“Biết giữ mồm giữ miệng?”

“Biết.”

“Không được nhìn lung tung.”

“Vâng.”

Ánh mắt quản sự dừng lại nơi băng vải trên tay hắn: “Bị thương thế này còn làm được?”

Kỷ Ách thấp giọng: “Chỉ là vết thương ngoài da, không dám làm tiểu thư phiền lòng.”

Quản sự hừ nhẹ: “Đi theo ta.”

Kỷ Ách lặng lẽ bước phía sau, khoảng cách vừa đúng nửa bước, giống hệt vị trí của một kẻ sinh ra chỉ để cúi đầu dưới chân người khác.

Từ xa, cửa viện chậm rãi mở ra.

Mùi thuốc thanh nhạt theo gió len tới, Kỷ Ách hít sâu một hơi, hàng mi chậm rãi hạ xuống.

Ánh trăng của hắn cuối cùng cũng chịu để hắn đến gần thêm một chút.
Chúc Mị đã thay xiêm y xong, một thân váy lụa màu nguyệt bạch phủ lên dáng người mảnh mai, tựa ánh trăng tan trong làn sương sớm càng khiến sắc mặt nàng thêm trắng nhạt mong manh.

Anh Đào đỡ nàng bước ra ngoài, nhỏ giọng dặn dò: “Tiểu thư đi chậm thôi.”

Chúc Mị gật đầu, ánh mắt vô thức lướt qua khoảng sân trước viện.

Ngoài bậc thềm, một nam tử đang cúi đầu đứng chờ.

Dáng người cao gầy, sống lưng hơi khom xuống, hai tay đặt trước người đầy cung kính.

Băng vải nơi cổ tay đã thấm ra một vệt đỏ sẫm nhàn nhạt.

Chúc Mị nhìn hắn thoáng qua, cảm giác quen thuộc lướt qua đáy lòng.

“Đây là…”

Anh Đào nhanh chóng đáp lời: “Hộ vệ tạm thời quản sự điều tới. Người cũ hôm nay đều bị điều đi cả rồi.”

Chúc Mị “ừm” một tiếng.

Nàng nhận ra hắn là Ngũ Phúc nhưng không hỏi thêm.

Vốn dĩ nàng cũng không thích quá nhiều người theo hầu, huống hồ hôm nay thân thể còn chịu đựng được chỉ là ra ngoài dạo một vòng ngắn.

Khi Chúc Mị bước xuống bậc thềm, Kỷ Ách lùi về sau nửa bước, giữ khoảng cách vừa đủ.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Kỷ Ách chưa từng thật sự ngẩng lên nhìn Chúc Mị, chỉ lặng lẽ nhìn xuống mặt đất như thể nàng là người hắn không có tư cách chạm mắt tới.

Nhưng sau hàng mi rũ thấp ấy, từng cử động nhỏ của Chúc Mị đều bị hắn thu vào đáy mắt.

Cách nàng đặt chân, hơi thở khẽ gấp khi gió lạnh lùa qua, bàn tay mảnh khảnh siết nhẹ vạt áo.

Quá yếu ớt.

Yếu đến mức chỉ cần có người kéo nhẹ một cái, nàng sẽ lập tức ngã vào lòng họ.

Ý nghĩ ấy vừa nổi lên đã bị hắn chậm rãi ép xuống.

Chưa phải lúc.

Ra khỏi viện chưa bao xa, gió đông bỗng mạnh hơn.

Chúc Mị che môi ho nhẹ, bước chân cũng chậm đi đôi chút.

Anh Đào lập tức lo lắng: “Tiểu thư, hay là…”

Nàng ta còn chưa nói hết, Kỷ Ách đã tiến lên nửa bước, giọng thấp mà cung kính.

“Tiểu thư, phía trước có hành lang chắn gió. Đi vòng bên đó sẽ ấm hơn.”

Anh Đào thoáng sửng sốt.

Chúc Mị cũng dừng bước, nâng mắt nhìn người trước mặt.

Hắn vẫn cúi đầu rất thấp, hàng mi che kín ánh mắt, tư thế cẩn trọng đúng mực, không hề lộ ra nửa phần vượt lễ tựa như đã quen đứng ở nơi thấp nhất từ rất lâu rồi.

Không hiểu sao, Chúc Mị chợt nhận ra mình dường như chưa từng nhìn rõ dung mạo hắn chỉ duy nhất lần thái tử tới phủ, hắn bị ép ngẩng đầu lên.

Khi ấy nàng chỉ kịp nhìn thoáng qua nhưng ấn tượng lại quá sâu.

Đường nét lạnh lẽo sắc sảo.

Dung mạo ấy thậm chí còn khiến người khác khó dời mắt hơn cả Lam Thừa Nguyên.

Ý nghĩ kia vừa xuất hiện, nàng đã lặng lẽ thu lại.

Một lát sau, Chúc Mị nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm, đi đường đó đi.”

Kỷ Ách lập tức lui về phía sau.

Bóng dáng hắn lặng lẽ hòa vào phía sau tà váy nàng như một cái bóng âm thầm không tiếng động.

Muốn hiểu rõ ánh trăng này…

Hắn còn rất nhiều thời gian.