“Tiện nô” cố chấp, nội tâm u ám, có máu điên, cắn chặt không nhả.
~
Đầu đông, trăng lạnh lặng lẽ treo cao, ánh bạc mỏng manh phủ khắp Thừa Tướng phủ như một tầng sương giá mãi không tan.
Chúc Mị khoác áo lông trắng viền cổ mềm mại, thân hình thanh mảnh gần như chìm hẳn trong lớp áo rộng thướt tha.
Nàng cầm đèn lồng bước đi giữa hành lang dài, ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt tái nhợt càng khiến nàng giống một cành hoa tuyết mong manh dưới đêm đông tịch mịch.
Gió lạnh khẽ lùa qua, nàng nghiêng đầu ho nhẹ, đầu ngón tay vô thức siết chặt cán đèn.
Hơi thở phảng phất mùi thuốc đắng quen thuộc, thứ đã bám lấy nàng suốt những năm tháng dài đằng đẵng.
“Tiểu thư, thân thể người yếu như vậy, đêm khuya ra ngoài e là không ổn.”
Anh Đào vội vàng theo sau, đáy mắt đầy lo lắng.
Đích nữ Thừa Tướng phủ, thân phận tôn quý vô song, vậy mà thân thể lại yếu đến mức một trận gió đông cũng đủ khiến người khác kinh tâm.
Chúc Mị không đáp chỉ chậm rãi bước về phía đại sảnh.
Bóng dáng mảnh mai kéo dài trên nền đá xanh lạnh buốt.
Đại sảnh đêm nay đèn đuốc sáng trưng.
Hương trầm lững lờ lan tỏa, trên án gỗ lim đặt ngay ngắn một tờ thánh chỉ sắc vàng, ánh lên vẻ uy nghi lạnh lẽo khiến lòng người bất an.
Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt Chúc Mị đã dừng trên tờ thánh chỉ ấy.
Tim nàng trầm xuống.
Đúng lúc đó, ngoài sân chợt vang lên tiếng xích sắt va vào nhau khe khẽ.
Dưới ánh trăng bạc nơi góc sân tối nhất, một người đang quỳ.
Xiềng sắt khóa chặt cổ tay hắn, áo vải rách nát lấm đầy bùn đất.
Gương mặt chìm trong bóng tối chỉ có đôi mắt khi ngẩng lên lại sâu đến đáng sợ, tựa như nuốt trọn cả ánh trăng lạnh trên cao.
Không ai nói cho nàng biết hắn là ai, nhưng trong lòng nàng lại bất chợt dâng lên một cảm giác mơ hồ khó tả.
Dường như ánh trăng sáng nhất đêm nay chưa từng ở trên trời.
Gió đông thổi mạnh hơn, trường đình yên ắng đến nghẹt thở.
Giữa màn đêm lạnh lẽo ấy, ánh mắt hai người lặng lẽ giao nhau.
Chúc Mị đứng im hồi lâu.
Đèn lồng trong tay nàng lay động, ánh sáng nghiêng xuống vừa lúc soi rõ vết máu khô loang lổ trên cổ tay người quỳ dưới sân.
Xiềng sắt lạnh ngắt cắn sâu vào da thịt, từng vết hằn đỏ sẫm hiện lên đến ghê người.
Anh Đào nhìn theo ánh mắt nàng, sắc mặt hơi đổi.
“Tiểu thư… đó là tiện nô mới bị đưa vào phủ hôm nay. Nghe nói phạm lỗi lớn nên lão gia ra lệnh phạt quỳ suốt đêm.”
Gió lạnh ùa tới khiến nàng lại ho nhẹ một tiếng, đầu ngón tay run lên mảnh khảnh nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người kia.
Một tiện nô mà thôi, sống chết vốn chẳng ai bận lòng.
Người dưới sân dường như cảm nhận được ánh nhìn ấy.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, động tác nặng nề đến mức xiềng sắt cũng bị kéo căng phát ra tiếng động lạnh lẽo.
Đôi mắt hắn nhìn nàng, không cầu xin cũng chẳng oán hận chỉ bình tĩnh đến mức khiến lòng người vô cớ rung động.
“Đêm đông thế này, quỳ thêm nữa hắn sẽ chết.”
Anh Đào giật mình: “Tiểu thư…”
“Đưa hắn tới nhà kho phía đông tránh gió.”
Giọng Chúc Mị vẫn dịu dàng như nước, nhưng lại mang theo sự kiên quyết không cho phép ai trái ý.
“Qua đêm nay là được. Sáng mai phụ thân muốn xử trí thế nào, ta không can dự.”
Cứu một tiện nô giữa đêm đông, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị nói là vượt phận mềm lòng.
Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Chúc Mị, nàng ta cuối cùng vẫn không dám nhiều lời chỉ cúi đầu vội vàng gọi người tới.
Xiềng sắt được tháo lỏng một đoạn.
Người kia loạng choạng đứng dậy, thân hình cao gầy nghiêng đi, suýt nữa ngã xuống nền tuyết lạnh.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh đèn trong tay Chúc Mị vừa lúc chiếu tới.
Ánh sáng dịu dàng phủ lên gương mặt hắn.
Dù bùn đất và máu khô còn chưa sạch hết, sống mũi hắn vẫn cao thẳng, đường nét sắc lạnh nổi bật đến mức hoàn toàn không giống kẻ sinh ra để làm nô lệ.
Chúc Mị dừng bước nhưng rất nhanh sau đó nàng xoay người rời đi, không ngoảnh đầu nhìn lại.
Đêm đông ấy, nàng chỉ nghĩ mình tránh cho một tiện nô khỏi cái lạnh.
Nào hay, ánh trăng nàng vô tình chiếu xuống lại trở thành chấp niệm cả đời của một kẻ sinh ra trong bóng tối.
~
Truyện: Tiện Nô Ánh Trăng – Tác giả: Du Huyễn
Mình là người Việt, đây là truyện sáng tác do tôi (Du Huyễn) viết, không phải truyện lấy ở bất kì nguồn nào về dịch.
Toàn bộ nội dung truyện thuộc quyền sở hữu của Du Huyễn. Mọi hành vi share, bán lại, chỉnh sửa, sao chép hoặc sử dụng nội dung dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả đều là hành vi vi phạm bản quyền.
Hãy nghĩ tiền do bạn làm ra mua truyện để làm vui tinh thần của bạn, còn mình bán truyện là bán sản phẩm đáp ứng nhu cầu của bạn, chúng ta bỏ sức lao động xứng đáng cho nhau
Vì vậy, nếu đã mua truyện nên giữ lại để đọc cho riêng mình, đừng chia sẻ hay phát tán nhen ~
Chúng ta hãy tôn trọng và ủng hộ đồng tiền của nhau nha, chúng ta đều là “công nhân” chịu sự bóc lột của tư bản cả ^^
Có vấn đề gì cứ liên hệ trực tiếp cho mình
CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ( ˘ ³˘)♥︎
~
Mua combo truyện cần nạp vàng nhắn tui nha