Đến nội dung chính

Chương 6

admin 600 Chữ Cài Đặt

Đối diện cô là một tay cò đất chuyên nghiệp, mặt mày hớn hở vì vớ được món hời.

“Cô Diệp, cô chắc chắn muốn bán căn biệt thự ở khu Tây Hồ chứ? Giá cô đưa ra… thực sự là quá rẻ. Nếu cô đợi thêm một tháng nữa…”

“Tôi cần tiền mặt ngay lập tức.” Diệp Y cắt ngang, giọng nói sắc lẹm như dao cạo: “Chuyển khoản 100% trong hôm nay. Nếu anh không làm được, tôi sẽ tìm người khác.”

Gã cò đất nuốt nước bọt, lòng tham che mờ lý trí. Căn biệt thự đó trị giá ít nhất 80 tỷ nhưng Diệp Y chỉ bán với giá 50 tỷ. Một món hời từ trên trời rơi xuống. Hắn vội vàng gật đầu lia lịa: “Được, được! Tôi có khách hàng sẵn sàng chồng tiền ngay. Chỉ cần cô ký vào đây.”

Diệp Y cầm bút, nét ký dứt khoát và mạnh mẽ.

Đó là ngôi nhà cô lớn lên, nơi lưu giữ mọi kỷ niệm về cha mẹ. Nhưng trong ký ức của Diệp Y, ngôi nhà đó sau này đã trở thành hang ổ của một băng đảng cướp bóc, nơi chúng treo xác người lên cổng để thị uy.
Kỷ niệm không cứu được mạng sống. Chỉ có sức mạnh mới làm được điều đó.

Khi tiếng ting báo hiệu tiền về tài khoản vang lên, Diệp Y đứng dậy, không thèm bắt tay gã cò đất.

“Chúc mừng anh.” cô nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười bí hiểm: “Anh vừa mua được một cỗ quan tài rất sang trọng đấy.”

Gã cò đất ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cửa kính, cảm thấy sống lưng lạnh toát mà không hiểu vì sao.

*

Rời khỏi văn phòng công chứng, Diệp Y không về nhà ngay. Cô lái chiếc xe SUV đen tuyền lượn qua những con phố sầm uất của Hà Nội. Dòng người vẫn tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi, những quán cà phê chật kín người cười nói. Họ không biết rằng, chỉ 90 ngày nữa, những con phố này sẽ ngập tràn máu, nội tạng và tiếng gào thét tuyệt vọng.

Cô dừng xe tại một quán Internet tồi tàn trong ngõ hẻm khu Bách Khoa. Đây là nơi cô cần đến để thực hiện bước tiếp theo: Tiếp cận thế giới ngầm.
Diệp Y chọn một máy trong góc khuất, đeo tai nghe, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Cô không dùng mạng thường, mà truy cập qua ba lớp VPN để vào “Chợ Bóng Đêm” – nơi cô đã từng nghe loáng thoáng ở kiếp trước từ một gã buôn vũ khí hấp hối.

Mục tiêu của cô không phải súng đạn – thứ đó cô sẽ cướp từ kho của bọn tài phiệt. Thứ cô cần mua bằng tiền sạch là công nghệ sinh tồn.

Cô tìm đến một nickname có tên: Kẻ Sửa Ống Nước.

Đây là bí danh của một trùm buôn lậu thiết bị công nghiệp xuyên biên giới.

[Zero]: [Tôi cần hệ thống lọc nước tuần hoàn chuẩn quân sự, loại dùng cho boong ke ngầm. Công suất 5000 lít/ngày. Yêu cầu đặc biệt: Màng lọc phải xử lý được bào tử nấm kích thước nano và độc tố sinh học cấp 4.]

Bên kia im lặng một lúc lâu. Yêu cầu này quá cụ thể và kỳ lạ, “Bào tử nấm” và “độc tố cấp 4” không phải là thứ người thường quan tâm.
[Kẻ Sửa Ống Nước]: [Hàng hiếm. Phải nhập từ Đức. Giá không rẻ. Mà cô em định mở phòng thí nghiệm virus hay sao mà cần loại này?]