Ả nghĩ Diệp Y vẫn là Diệp Y của ngày xưa – một cô gái tin vào tình thân và pháp luật. Ả không biết rằng, Diệp Y đang ngồi đây là một linh hồn đã bò về từ địa ngục, một kẻ đã từng ăn thịt chuột cống để sống sót, một kẻ đã tự tay thiêu rụi cả một căn cứ địch.
Diệp Y đứng dậy, để lại tờ tiền mệnh giá lớn trên bàn mà không cần tiền thừa. Cô bước ra khỏi quán, hòa mình vào dòng người tấp nập.
Vừa ngồi vào xe, Mắm Tôm ở ghế phụ đã chồm lên, dụi cái mũi ướt át vào má cô như để an ủi. Lu ở phía sau cũng ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng “Gâu” trầm thấp, đầy uy lực.
“Tao biết.” Diệp Y vuốt ve đầu Mắm Tôm, ánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, nơi phản chiếu khuôn mặt lạnh tanh của chính mình: “Kẻ thù đã lộ diện. Cuộc chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu.”
Cô khởi động xe. Tiếng động cơ gầm lên mạnh mẽ.
“Về nhà thôi. Chúng ta cần chuẩn bị “quà” đáp lễ cho cô em họ quý hóa.”
Diệp Y nhấn ga. Chiếc xe lao vút đi, bỏ lại sau lưng ánh đèn hoa lệ của một thành phố đang đếm ngược từng ngày đến sự diệt vong. Trong đầu cô, một kế hoạch mới tàn độc hơn, điên rồ hơn đang dần hình thành. Nếu Tần Oánh muốn chơi trò tiên tri, Diệp Y sẽ cho ả thấy, tương lai không phải là thứ cố định, mà là thứ được viết nên bởi kẻ mạnh nhất.
Và kiếp này, kẻ đó phải là cô.
*
Bên phía Tần Oánh.
Đứng nép mình trong con ngõ nhỏ gần quán cà phê, Tần Oánh nhìn chiếc SUV của Diệp Y phóng đi. Nụ cười ngây thơ trên môi cô ta tắt ngấm, thay vào đó là một biểu cảm vặn vẹo đầy hận thù.
“Con khốn…” Tần Oánh nghiến răng, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay: “Tại sao mày vẫn bình tĩnh như thế? Tại sao mày không nghe lời tao?”
Cô ta sờ lên lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập loạn nhịp vì ghen tị và tham lam. Kiếp trước, cô ta đã chứng kiến Diệp Y đứng trên đỉnh cao quyền lực, điều khiển vạn thú, sở hữu pháo đài bất khả xâm phạm và kho lương thực vô tận nhờ vào miếng ngọc bội gia truyền kia. Còn cô ta? Cô ta phải bán thân, phải luồn cúi, cuối cùng chết thảm dưới hàm răng của lũ Zombie.
Ông trời đã cho cô ta cơ hội làm lại. Lần này, cô ta phải là nhân vật chính.
“Mày tưởng mày thông minh sao, Diệp Y?” Tần Oánh lẩm bẩm, móc điện thoại ra gọi cho một số máy lạ.
Đầu dây bên kia bắt máy, giọng một gã đàn ông khàn đục vang lên: “Alo?”
“Anh Mạnh.” giọng Tần Oánh lập tức chuyển sang nũng nịu, ngọt ngào đến rợn người: “Em là Oánh đây. Em vừa gặp chị họ em. Chị ấy… có vẻ đang giữ rất nhiều tiền mặt và vàng trong nhà. Anh có muốn… ghé thăm chị ấy một chút không?”
Nguyễn Mạnh – tên trùm xã hội đen khu vực phía Nam thành phố, kẻ mà kiếp sau sẽ trở thành Hỏa Thần tàn bạo. Hiện tại, hắn vẫn chỉ là một gã giang hồ khát máu.
“Địa chỉ?” Giọng gã ngắn gọn, sặc mùi tham lam.
Tần Oánh nhếch mép cười, ánh mắt lóe lên tia tàn độc.
“Chung cư The Zen, tầng 22. Nhưng cẩn thận nhé, chị ấy có nuôi chó dữ đấy.”
Cúp máy, Tần Oánh ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt không một ánh sao.
“Diệp Y, để xem kiếp này mày giữ cái không gian đó kiểu gì khi tao xua sói đến tận cửa.”