Diệp Y từ từ tháo kính râm xuống. Đôi mắt phượng sắc sảo nhìn thẳng vào Tần Oánh, như muốn xuyên thấu tâm can đen tối của đối phương.
Tần Oánh cũng là người trùng sinh.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Diệp Y. Kiếp trước, Tần Oánh chỉ là một kẻ cơ hội, dựa hơi đàn ông để sống sót. Nhưng nếu ả cũng mang theo ký ức của tương lai trở về, thì mức độ nguy hiểm của ả đã tăng lên gấp trăm lần. Ả biết về không gian của Diệp Y. Ả biết về các sự kiện sắp xảy ra. Và quan trọng hơn, ả đang cố dụ Diệp Y đến khu vực Long Biên.
Tại sao là Long Biên?
Diệp Y lục lọi ký ức. Đúng rồi. Ngày đầu tiên mạt thế, khu vực Long Biên bị một làn sóng Zombie đột biến tấn công bất ngờ do rò rỉ virus từ một phòng thí nghiệm bí mật gần đó. Đó là “Tử địa” trong tuần đầu tiên trước khi quân đội dọn dẹp. Nếu Diệp Y nghe theo lời ả đến đó bây giờ, cô sẽ bị mắc kẹt giữa tâm dịch.
Con ả này muốn mượn dao giết người.
“Khu quân sự biệt lập?” Diệp Y lặp lại, giọng điệu đầy nghi hoặc nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh: “Tao tưởng chỗ đó chỉ là sân golf thôi? Mày nghe tin vịt ở đâu thế?”
Tần Oánh giật mình nhận ra mình đã lỡ lời. Cô ta vội vàng lấp liếm, nụ cười trở nên cứng ngắc: “À… thì… anh bạn trai mới của em làm trong ngành xây dựng, anh ấy buột miệng nói thế. Em chỉ lo cho chị thôi. Chị ở một mình, lại là con gái…”
“Cảm ơn lòng tốt của mày.” Diệp Y ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, thái độ trở nên ngạo nghễ và bất cần: “Nhưng tao thích ở chỗ tao. Cao ráo, sạch sẽ. Với lại, tao vừa nuôi một bầy chó. Chuyển nhà phiền phức lắm.”
“Chị nuôi chó?” Mắt Tần Oánh sáng lên nhưng không phải kiểu yêu thích động vật, mà là sự toan tính. Kiếp trước, Diệp Y nổi danh là “Nữ chúa bầy thú”. Tần Oánh biết rõ sức mạnh của những con quái vật đó: “Chó gì thế chị? Có dễ thương không? Hôm nào cho em qua chơi với chúng nó nhé?”
“Pitbull lai. Ăn thịt sống. Hay cắn người lạ lắm.” Diệp Y nhếch mép cười, một nụ cười khiến Tần Oánh rùng mình: “Mày qua, tao không đảm bảo giữ được chân tay mày nguyên vẹn đâu.”
Tần Oánh nuốt nước bọt, sắc mặt hơi tái đi. Cô ta cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt ở Diệp Y. Không còn là bà chị họ lầm lì, dễ bắt nạt nữa. Diệp Y bây giờ giống như một tảng băng trôi, phần chìm bên dưới chứa đựng những hiểm họa khôn lường.
“Thôi, em còn có việc.” Tần Oánh đứng dậy, không muốn kéo dài cuộc đối thoại mà cô ta đang dần mất kiểm soát: “Chị suy nghĩ kỹ lời em nói nhé. Mua đất ở Long Biên đi, thật đấy. Em đi trước đây.”
Cô ta vội vã rời đi như chạy trốn.
Diệp Y ngồi yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Tần Oánh khuất sau cánh cửa kính.
“Long Biên…” Cô lẩm bẩm.
Diệp Y rút điện thoại ra, mở ứng dụng bản đồ, đánh dấu đỏ rực vào khu vực sân golf Long Biên.
Tần Oánh đã trùng sinh. Điều này thay đổi tất cả. Kế hoạch “ẩn mình chờ thời” của Diệp Y có nguy cơ bị phá sản. Tần Oánh biết cô có không gian ngọc bội – thứ mà kiếp trước Diệp Y đã ngu ngốc tiết lộ cho gia đình. Chắc chắn ả đang tìm cách đoạt lấy nó.
Nhưng Tần Oánh đã sai lầm ở một điểm.