Đến nội dung chính

Chương 1

admin 636 Chữ Cài Đặt

(Mọi địa điểm chỉ là hư cấu trong thế giới song song, mong đừng quá chú ý.)

Cái lạnh.

Đó là cảm giác đầu tiên và cũng là cuối cùng.

Không phải cái lạnh của mùa đông Hà Nội, cũng không phải cái lạnh của những cơn mưa rào bất chợt. Đó là cái lạnh buốt giá từ tận xương tủy, cái lạnh của băng tuyết nhân tạo xuyên thủng lồng ngực, đóng băng từng giọt máu đang cố trào ra khỏi cơ thể rách nát.

Diệp Y cảm thấy mình đang trôi lơ lửng. Trước mắt cô không phải là ánh sáng thiên đường hay hỏa ngục, mà là một màu trắng xóa đến nhức mắt của phòng thí nghiệm. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc hòa lẫn với mùi máu tanh tưởi tạo nên một thứ hương vị buồn nôn của cái chết.

“Chị họ à, tim của chị… thật sự rất đẹp.”

Giọng nói ngọt ngào, thánh thót vang lên bên tai, tựa như tiếng chuông bạc nhưng lại mang theo nọc độc của loài rắn rết. Diệp Y muốn quay đầu lại, muốn xé xác kẻ đang nói nhưng cơ thể cô đã bị ghim chặt lên bàn mổ bằng bốn mũi giáo băng sắc lẹm.
Tần Oánh đứng đó, trên tay đeo găng cao su dính đầy máu tươi – máu của Diệp Y. Gương mặt xinh đẹp, thuần khiết như đóa bạch liên hoa của cô ta đang nở một nụ cười bệnh hoạn. Trong tay cô ta là một khối thịt đỏ hỏn vẫn còn đang thoi thóp đập những nhịp yếu ớt.

Đó là trái tim của Diệp Y. Hay chính xác hơn, là nguồn gốc sức mạnh Không Gian và Băng Hệ cấp 9 mà cô đã liều mạng tích lũy suốt mười năm mạt thế.

“Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó.” Tần Oánh khẽ cười, ngón tay mân mê khối thịt đẫm máu: “Chị nên cảm thấy vinh dự. Sự hy sinh của chị sẽ giúp em và anh Mạnh trở thành tân thần của thế giới này. Chị chỉ là một kẻ dọn đường, một cái kho chứa đồ di động… À không, giờ thì cái kho này thuộc về em rồi.”

Bên cạnh Tần Oánh, gã đàn ông Nguyễn Mạnh mà Diệp Y từng ngu ngốc tin tưởng giao lưng trong những trận chiến sinh tử đang đứng khoanh tay, ánh mắt nhìn cô không chút thương xót, chỉ có sự tham lam trần trụi.
“Đừng lãng phí thời gian nữa, Oánh.” Hắn giục, giọng khàn đặc: “Lấy nốt tinh hạch đi. Lũ xác sống bên ngoài sắp phá vỡ rào chắn rồi.”

“Biết rồi, anh yêu.”

Tần Oánh cúi xuống, ghé sát vào tai Diệp Y, thì thầm những lời cuối cùng như một lời nguyền rủa: “Chị Y, kiếp sau nhớ khôn ngoan hơn nhé. Mà… chắc gì chị đã có kiếp sau?”

Một cơn đau xé toạc não bộ ập đến khi lưỡi dao mổ lạnh lẽo cắm phập vào hộp sọ. Bóng tối nuốt chửng lấy Diệp Y. Sự căm hận, phẫn nộ và hối tiếc bùng lên như ngọn lửa địa ngục, thiêu đốt linh hồn cô ngay cả khi ý thức đã tan biến.

[Tao sẽ giết mày! Tần Oánh! Nguyễn Mạnh! Tao sẽ băm vằm chúng mày ra làm trăm mảnh!]

*

“Hộc… Hộc…”

Diệp Y bật dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội như một chiếc bễ lò rèn quá tải. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo, dính bết những lọn tóc đen vào trán.
Cô trừng mắt nhìn xung quanh, đôi đồng tử co rút kịch liệt vì hoảng loạn. Tay phải theo phản xạ vung lên, ngưng tụ một lưỡi dao băng để tấn công kẻ địch nhưng không có gì xảy ra cả. Chỉ có bàn tay trắng trẻo, thon dài đang run rẩy trong không khí.