Đến nội dung chính

Chương 8: Lời mời hợp tác

admin 469 Chữ Cài Đặt

“Không cần nhóc làm việc này.” Nàng nói ngắn gọn.

Cậu chớp mắt, nhìn bàn tay vừa được lau sạch, rồi ngẩng lên nhìn nồi canh đang bốc khói.

Trên lầu hai Vân Hạc Lâu, Hoắc Trường Uyên vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm.

Hắn đưa mắt nhìn xuống góc sạp gỗ tồi tàn bên kia đường có khói bếp mỏng manh đang bay lên.

Mùi hương tự nhiên không chút phô trương ấy đánh thức dạ dày đang trống rỗng của hắn.

Hoắc Trường Uyên quay đầu, hất cằm về phía cửa sổ.

“Thẩm chưởng quỹ.” Hắn gọi.

“Dạ, Đông gia dặn dò.” Thẩm Tĩnh vội bước tới.

“Xuống dưới đường, mua một bát canh ở cái sạp gỗ kia mang lên đây cho ta.”

Thẩm Tĩnh tròn mắt ngạc nhiên, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn bàn điểm tâm thượng hạng bị bỏ mứa.

Ông ấy định khuyên vài câu, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của Hoắc Trường Uyên, đành xách vạt áo vâng dạ chạy xuống lầu.
Thẩm Tĩnh bưng chiếc bát sành nứt mẻ chứa đầy bánh canh nóng hổi, cẩn thận đi vào phòng VIP trên lầu hai.

Ông ấy đặt bát canh xuống trước mặt Hoắc Trường Uyên, vẻ mặt vẫn đầy thắc mắc.

Hoắc Trường Uyên không bận tâm đến chiếc bát thô kệch.

Hắn cầm chiếc thìa sứ từ bộ đồ ăn trên bàn, múc một ngụm nước dùng đưa lên miệng.

Nước canh vừa chạm vào lưỡi, vị giác vốn nguội lạnh của hắn lập tức bị kích thích.

Độ ngọt thanh tự nhiên từ nấm dại kết hợp với chút mặn của tôm sông tạo nên một hương vị hoàn chỉnh, không cần đến gia vị cầu kỳ.

Hắn nhai thử một viên bột bánh canh.

Bột dai dẻo, ngấm đẫm nước dùng, nuốt xuống cổ họng mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu.

Hoắc Trường Uyên không nói một lời, thản nhiên ăn ngụm thứ hai, rồi ngụm thứ ba.

Thẩm Tĩnh đứng bên cạnh, mắt chữ O miệng chữ A nhìn vị Đông gia khó tính của mình vét sạch cả bát bánh canh dân dã chỉ trong chốc lát.
Dưới bến tàu, mặt trời đã lên cao.

Nồi bánh canh của Yến Chỉ đã bán nhẵn đáy.

Nàng lấy chiếc khăn thô lau sạch mặt bàn gỗ, bắt đầu đếm số tiền thu được.

Sáu mươi văn tiền.

Nàng tính nhanh trong đầu, trừ đi năm văn tiền vốn mua bột mì và muối, nàng lãi được năm mươi lăm văn.

Đây là số tiền lời đầu tiên của nàng ở thế giới này.

Yến Chỉ đếm ra năm văn tiền lẻ, quay sang nhìn đứa trẻ đang ngồi xổm nhặt củi ở góc sạp.

Nàng bước tới, chìa tay ra.

“Nhóc giữ cái này đi.”

Bùi Lẫm ngẩng đầu lên, nhìn mấy đồng tiền đồng lấp lánh trong tay Yến Chỉ, rồi lại nhìn khuôn mặt gầy guộc của nàng.