Đến nội dung chính

Chương 2: Mưa tầm tã (2)

admin 469 Chữ Cài Đặt

Nhưng đòn gánh của Trương Đạt cũng bị khựng lại, dội ngược lên trên.

Hắn ta giật mình lùi lại hai bước, trừng mắt nhìn người vừa xuất hiện.

“Con điên này ở đâu ra? Tránh đường!” Trương Đạt quát lớn, định đưa tay rút con dao bầu giắt bên hông.

Yến Chỉ không lùi bước.

Nàng nắm chặt cán dao phay, chĩa thẳng lưỡi dao sứt mẻ về phía mặt hắn ta, gằn từng chữ: “Chỉ là một mẩu bánh bao rơi xuống đất, ông đánh chết nó thì quan phủ cũng không để yên cho ông đâu.”

“Quan phủ?” Trương Đạt cười khẩy, vuốt nước mưa trên mặt: “Một thằng nhãi lang thang sống chết thì ai thèm quản? Nó cắn ta chảy máu đây này!”

“Nó cắn ông vì ông dồn nó vào chỗ chết.” Yến Chỉ tiến lên nửa bước, lưỡi dao xẹt qua cách cổ hắn ta chỉ một gang tay.

Nàng cố giữ giọng không run rẩy dù hai chân đang đứng không vững: “Ông bước thêm một bước, ta chém gãy tay ông. Không tin thì thử xem ta có dám không.”
Đôi mắt Yến Chỉ lạnh lẽo, mang theo sự sắc bén của người từng lăn lộn nhiều năm trong gian bếp lớn, quen cầm dao mổ cá xẻ thịt.

Trương Đạt nhìn lưỡi dao, lại nhìn khuôn mặt gầy gò nhưng hừng hực sát khí của nàng, ngập ngừng buông tay khỏi chuôi dao bầu.

Hắn ta chỉ là kẻ bắt nạt kẻ yếu, gặp người liều mạng thật sự thì chùn bước.

“Được, được lắm. Coi như hôm nay ta xui xẻo!” Trương Đạt nhổ bãi nước bọt xuống vũng bùn, hậm hực quay lưng đi về sạp thịt: “Lần sau đừng để ta thấy mặt con chó hoang đó nữa!”

Xung quanh bến tàu, vài người phu khuân vác đứng trú mưa bắt đầu tản ra.

Yến Chỉ thở hắt ra một hơi, cánh tay cầm dao rũ xuống.

Nàng quay lại nhìn đứa trẻ.

Cậu vẫn ngồi xổm dưới đất, cả người ướt sũng, bùn đất bám đầy mặt mũi.

Thấy Yến Chỉ bước tới, cậu lập tức nhe răng, lùi sâu vào góc tường, ánh mắt cảnh giác hệt như lúc đối diện với tên bán thịt.
Mẩu bánh bao nát bét vẫn được cậu giấu chặt trong lòng bàn tay.

Yến Chỉ ném con dao xuống đất.

Nàng khụy một bên gối xuống vũng nước, đưa hai tay ra phía trước.

“Không ai đánh nhóc nữa đâu.” Nàng nói chậm rãi.

Đứa trẻ không nhúc nhích, hốc mắt đỏ ngầu gườm gườm nhìn nàng.

Nàng thở dài, bước tới một bước, túm lấy vạt áo rách nát của đứa trẻ, trực tiếp bế cậu lên.

Đứa trẻ vùng vẫy kịch liệt, há miệng định cắn vào vai nàng.

Yến Chỉ dùng một tay kẹp chặt hai tay cậu lại, tay kia vỗ một cái rõ kêu vào mông cậu.