Đến nội dung chính

Chương 8: Mời người đàn ông mới gặp vào nhà

admin 819 Chữ Cài Đặt

Nghe thấy lời nhờ vả, theo bản năng Lee Jia nhanh tay ấn nút mở cửa thang máy rồi giữ cửa thang cho anh ta. Một bóng hình mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm, có thể nhìn thấy được cơ ngực lấp ló sau lớp vải mỏng kia, eo thon và cặp chân dài được bao bọc bởi lớp quần âu thẳng tăm tắp như kiểu vừa bị ai đó hất nước vào người vậy. Người đàn ông đến trước cửa thang máy, trước khi bước vào không quên nói lời cảm ơn với Lee Jia:

“Cảm ơn cô nhé. Phù!”

Vừa vào đến thang máy, anh ta liền tựa vào một bên thang máy, thở gấp. Sau khi điều chỉnh được nhịp thở của bản thân thì anh ta vươn người về phía Lee Jia, ý đồ định bấm nút thang máy nhưng lại khựng lại.

“Ể, cô cũng sống ở tầng 34 sao? Sao tôi chưa từng thấy cô nhỉ? Tầng 34 không biết tại sao nhưng lại có rất ít người sống ở đó. À quên, xin chào hàng xóm nhé, tôi cũng sống ở tầng 34, sau này nhờ cô giúp đỡ nhiều.”
Lee Jia nhìn người đàn ông hoạt ngôn trước mắt, tuy rằng là một bộ dạng nhếch nhác không nhìn nổi nhưng lại không thể che đi được vẻ đẹp trên gương mặt kia. Mái tóc màu vàng óng ả kèm theo đôi mắt màu xanh ngọc lấp lánh dường như đang phát sáng nhìn về phía Lee Jia. Thấy anh ta đưa ra tay muốn bắt tay làm quen, cô cũng thuận thế đưa tay ra nắm lấy tay người đàn ông đó:

“Xin chào anh, tôi mới chuyển đến, tên là Lee Jia, sống ở phòng 3408. Sau này nhờ anh giúp đỡ nhiều.”

“A ha vậy chúng ta là hàng xóm sát vách rồi, phòng tôi là 3409 ngay bên cạnh phòng cô luôn ấy. Tôi là Ki Bum.”

Lee Jia vốn là một người không biết nói chuyện lắm nên sau cuộc trò chuyện giới thiệu bản thân như thế này, cô lại không biết cách làm thế nào để kéo dài được câu chuyện. Liếc mắt nhìn số tầng vẫn đang nhảy trên bảng điều khiển. Cô nghĩ thầm:
[Tầng 21, vẫn còn lâu mới đến được nhà sao? Vậy làm thế nào bây giờ?]

Khóe mắt liếc nhìn người đàn ông tên Ki Bum kia, không biết bằng cách nào mà trên người anh ta tỏa ra một mùi hương nam tính vô cùng thu hút người khác, nhất là khi ở trong không gian hẹp thế này thì hương thơm ấy càng thêm rõ ràng, cô lên tiếng:

“Anh Ki Bum dùng loại nước hoa nào thế? Tôi cũng đang định mua món quà tặng bạn mà vẫn đang không biết là nên tặng gì ấy.”

Ki Bum nghe Lee Jia nói vậy, trong nháy mắt đôi mắt thân thiện của anh ta liền chuyển thành ánh mắt có đôi phần cảnh giác.

“Cô ngửi thấy sao?”

Lee Jia gật đầu.

“Ngửi thấy. Mùi hương rõ ràng như vậy mà, rất thơm.”

Ki Bum dường như càng tăng thêm vài phần cảnh giác đối với người con gái mới gặp lại còn chuyển đến ngay cạnh nhà anh ta, nhưng rồi anh ta lại nở nụ cười để lộ hàm răng đều tăm tắp trắng tinh:
“Haha, tôi không dùng loại nước hoa nào cả, mũi tôi khá nhạy cảm với mùi hương.”

“À… vậy là mùi cơ thể sao?”

Ki Bum hơi nhướng mày, gật đầu, hai tay anh ta dần dần đỏ lên.

“Ừm… Xin lỗi vì đã khiến cô ngửi thấy mùi cơ thể của tôi nhé, ban nãy tôi đi ra đường không may bị tạt nước lên người nên giờ phải về nhà thay quần áo.”

Lee Jia gật đầu. Không khí giữa hai người đột nhiên lại trở nên gượng gạo, thật may mắn là thang máy vừa lên tới tầng 34.

“Ding!”

Hai người đồng loạt bước ra, Ki Bum dường như có chuyện gì gấp nên anh ta sải bước chân thật dài chạy nhanh về phía phòng mình. Lee Jia không nghĩ nhiều, cô thong thả bước theo sau, đến trước cửa nhà cô thuận tay bấm mật khẩu. Liếc mắt nhìn Ki Bum đã đứng đó hồi lâu, cô lên tiếng hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Ki Bum hai mắt rưng rưng nhìn về phía Lee Jia, giọng nói có chút nghẹn:

“Hình như khóa nhà tôi hết pin rồi, tôi không bấm vào được.”

Lee Jia thấy vậy cô nghiêng đầu nhìn ổ khóa, có vẻ như là hết pin thật. Lại nhìn người đàn ông thân ướt sũng đứng trước nhà, thời tiết lại đang chuyển lạnh, cô có ý tốt ngỏ lời:

“Nếu như vậy thì anh có thể vào nhà tôi ngồi một lát chờ khi thợ đến sửa khóa cũng được. Dù sao thì thời tiết cũng đang lạnh dần rồi mà.”