Đến nội dung chính

Chương 7: Trở về nhà

admin 693 Chữ Cài Đặt

Lee Jia trầm ngầm lặp lại:

“Thương tiếc sao? Hẳn là thương tiếc cho Lee Jia của trước kia nhỉ?”

Đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh, tiếng nước xả rào rào giống như rửa trôi tất thảy những gì còn sót lại của linh hồn cũ, tiếp nhận linh hồn mới, một nhân cách mới, hơn thế nữa là một con người mới.

Nhìn bản thân trong gương, bây giờ Lee Jia mới có thể nghiêm túc nhìn ngắm lại “Lee Jia”, không thể không nói “Lee Jia” có vẻ đẹp rất đỗi động lòng người. Chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi mắt ướt át to tròn, con ngươi lấp lánh giống như có hàng ngàn vì sao tinh tú ẩn hiện trong đó, hai má hây hây đỏ cùng môi đỏ khẽ mím lại. Khi không nói chuyện thì nhìn “Lee Jia” thật sự rất giống mỹ nhân lạnh lùng. Lee Jia đưa tay lên vuốt ve gương mặt bản thân, lẩm bẩm:

“Xinh đẹp như này sao? Khái niệm ưa nhìn của tên thần chết kia có chút hơi khác với người bình thường rồi thì phải.”
Ánh mắt cô di chuyển từ trên gương mặt xuống chiếc cần cổ trắng nõn nà, nổi bật là chiếc xương quai xanh hiện lên rõ mồn một đặc biệt quyến rũ, tiếp đến là hai đại bạch thỏ tròn đẫy đà. Cô đưa tay lên nắm lấy một bên ngực liền hít một ngụm khí lạnh, cảm thán:

“Lớn như vậy sao? Một tay… không ôm hết được.”

Nhớ lại tối qua, thiếu chút nữa Baek Joon Ho cũng chạm vào hai đại bạch thỏ này khiến người Lee Jia đột nhiên nổi lên một cơn ngứa râm ran giữa hai chân. Vòng eo thon thả cùng cặp đào tròn vểnh cao. Nhìn tổng thể thật sự “Lee Jia” vòng nào vòng nấy đều rõ sắc nét.

Cô vươn tay tắt vòi nước đang chảy, choàng lên người chiếc áo choàng tắm rồi bước ra ngoài, dựa theo ký ức đêm hôm qua nhìn thấy tìm được quần áo đã được cởi ra giấu đi liền mặc lại. Xong xuôi cô đứng trước cửa, tay phải đặt lên tay nắm cửa, hơi ngoảnh đầu nhìn lại hướng về con ma bị cột chân ở góc phòng không thể tự do bay nhảy:
“Cảm ơn cô, có dịp tôi sẽ quay lại giúp cô thoát khỏi đây.”

Con ma trong góc phòng nghe thấy lời Lee Jia nói, nụ cười thật lòng lâu lắm rồi mới xuất hiện trên gương mặt kia, từ trong góc phòng nói vọng ra:

“Cảm ơn cô, nhưng tôi vẫn sẽ chờ ở đây, chờ tới khi anh ấy quay lại. Lee Jia cảm ơn vì đã nhìn thấy tôi, tôi là Seo Ha.”

Lee Jia gật đầu. Tay phải dùng lực liền mở được cửa phòng ra. Bên ngoài có hai kẻ không biết là người hay là nhân thú mặc trang phục vệ sinh đứng hai bên cạnh cửa, nhìn thấy Lee Jia liền cung kính nói:

“Tiểu thư Lee Jia, ông chủ bảo bọn tôi dẫn cô rời khỏi đây.”

Lee Jia gật đầu, thầm nghĩ:

“Tạm biệt “Lee Jia”, từ giờ tôi sẽ thay cô sống, sống theo cách của tôi.”

Nhưng sau khi được hai người vệ sĩ kia đưa ra ngoài thì Lee Jia dựa theo ký ức nguyên sơ nhất của nguyên chủ đó là đường về nhà, dùng tiền mà hai người đàn ông kia đưa cho cô bắt một chiếc taxi rồi leo lên đó đọc địa chỉ nhà. Rất nhanh chóng xe taxi đã đưa được cô đến nơi mà cô muốn đến.
Bước xuống xe Lee Jia nhìn tòa chưng cư trước mắt. Nơi này là tài sản cuối cùng đứng tên Lee Jia, may mắn thay khi mà gia tộc lụi bại thì chỉ cần bán hết gia sản là có thể trả đủ hết nợ, cũng như giữ lại cho cô một chốn nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Dựa theo trí nhớ Lee Jia ấn thang máy tầng 34. Khi cửa thang máy gần đóng lại chợt cô nghe thấy tiếng của một người đàn ông:

“Đợi một chút, giữ thang máy cho tôi với.”