Đến nội dung chính

Chương 3: Tỉnh rồi sao, mau há miệng ăn nào

admin 513 Chữ Cài Đặt

Nàng lấy từ trong không gian Cổ Quyển ra một phần thịt hun khói đã được tích trữ từ trước, xỏ vào cành cây tươi rồi cẩn thận đặt lên bếp lửa.

Mặc Uyên nhắm mắt lại, linh lực chữa trị từ thuốc đang chậm rãi lấp đầy kinh mạch đứt gãy, sự mệt mỏi ập đến, hắn chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc Mặc Uyên lấy lại ý thức, thứ đầu tiên đánh thức hắn là mùi thịt nướng thơm nức mũi.

Hắn mở to đôi mắt vàng sẫm, thấy Hạ Vãn Thu đang lật qua lật lại xiên thịt xèo xèo mỡ. Ánh lửa bập bùng chiếu rọi gương mặt nhỏ nhắn, phác họa đường nét mềm mại của nàng.

Mùi thơm khiến bụng hắn phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Hạ Vãn Thu nghe tiếng động liền quay sang. Nàng xé miếng thịt nướng chín mềm nhất, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến sát miệng hắn.

Nàng vừa đút vừa cười hỏi: “Tỉnh rồi sao, mau há miệng ăn nào.”
Mặc Uyên chần chừ một lát, cuối cùng nương theo tay nàng cắn một miếng.

Vị ngọt tươi của thịt hòa quyện cùng gia vị lan tỏa. Hắn vội vàng nhai nuốt trọn cả miếng thịt ấm nóng.

Hạ Vãn Thu kiên nhẫn đút cho hắn ăn sạch phần thịt, lại dùng ống tre cho hắn uống chút nước ấm.

Ăn uống no nê, Mặc Uyên lười biếng cuộn tròn lại.

Hạ Vãn Thu bế hắn lên, tiện tay kéo lỏng vạt áo, cẩn thận nhét thẳng hắn vào rãnh ngực mềm mại để ủ ấm.

Cảm nhận được vùng da thịt ấm nóng nhẵn mịn cùng nhịp tim đập ngay bên tai, thân rắn Mặc Uyên nháy mắt căng cứng.

Lớp vảy lạnh lẽo cọ xát vào sự đẫy đà kiều diễm qua lớp áo lót mỏng, hô hấp của rắn bỗng trở nên dồn dập hơn, hơi ấm từ cơ thể giống cái truyền sang, bao bọc lấy thân rắn.

Hắn chưa từng dựa dẫm vào ai, nhưng đêm nay, giữa khu rừng sương độc lạnh lẽo, hắn lại tham lam trượt sâu hơn vào khe ngực ấm áp ấy, chóp đuôi vô thức quấn chặt lấy vòng eo thon gọn của nàng.
Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua tầng sương xám xịt, trong hốc đá nhỏ, đống lửa chỉ còn lại những hòn than đỏ rực tỏa ra hơi ấm mỏng manh.

Hạ Vãn Thu khẽ cựa mình.

Cảm giác trơn mát râm ran lướt qua vùng da thịt nhạy cảm trước ngực khiến nàng từ từ mở mắt.

Cúi đầu xuống, nàng thấy con rắn đen nhỏ vẫn đang cuộn tròn say giấc ngay giữa rãnh ngực mình. Chóp đuôi của nó cọ xát vào lớp áo lót mỏng manh.

Mặc Uyên kỳ thực đã tỉnh từ lâu. Hoặc nói đúng hơn, cả đêm qua hắn căn bản không thể ngủ yên.

Lớp vảy lạnh lẽo của hắn dán sát vào sự đẫy đà mềm mại, mỗi lần nàng hít thở, lồng ngực nhấp nhô lại ép sát vào hắn, truyền tới từng đợt sóng nhiệt trêu ngươi.