Nàng vươn tay chạm vào lớp vảy lạnh ngắt.
Con rắn đen đột nhiên cứng đờ, cuộn chặt lại, nhe nanh giương tư thế tấn công đầy cảnh giác. Đập vào mắt nàng là đôi đồng tử màu vàng sẫm tràn ngập sát khí lạnh lẽo.
Mặc Uyên chưa từng chật vật đến thế.
Mang Tinh Đồ Ám Vực Hắc Long, sức mạnh quá bá đạo khiến kinh mạch vỡ nát, hắn buộc phải phong ấn bản thân trong hình dạng này để giữ mạng.
Hắn vốn chán ghét mọi sự đụng chạm, ghét ánh mắt khinh miệt của kẻ khác.
Nhưng giống cái trước mặt không hề lùi bước.
Nàng mặc kệ hàm răng sắc nhọn, bàn tay nhỏ nhắn mang theo hơi ấm nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng đầy vết nứt của hắn.
Lực đạo của nàng rất nhẹ, mang theo năng lượng thuần khiết xoa dịu cơn đau buốt tận xương tủy.
Hạ Vãn Thu cười nhạt: “Ngươi đầy vết thương thế này, sức đâu mà cắn ta?”
Nàng nâng hắn lên lòng bàn tay.
Mặc Uyên căng cứng thân thể muốn giãy giụa, nhưng hơi ấm từ tay nàng lại như cạm bẫy ngọt ngào khiến hắn đánh mất sức lực.
Lớp vảy rắn dần thả lỏng, ngoan ngoãn nằm gọn trong tay nàng.
Hạ Vãn Thu bế hắn đến bên vũng nước mưa đọng trên phiến đá.
Nàng xé một mảnh vải sạch từ vạt áo, cẩn thận lau đi lớp máu đen.
Vết nứt sâu nhất nằm ở bụng, thịt lật ra đau đớn. Khi mảnh vải ướt chạm vào, thân hình con rắn co rúm lại, phát ra tiếng rít khẽ.
Hạ Vãn Thu xoa đầu hắn: “Ngoan nào, chịu đựng một chút, ta bôi thuốc cho ngươi lập tức sẽ hết đau.”
Nàng lấy bình ngọc rắc bột thuốc trắng lên vết thương. Mặc Uyên rụt người lại, chóp đuôi quấn chặt lấy cổ tay nàng.
Đôi mắt vàng sẫm nhắm lại, hắn ngửi thấy mùi hương hoa cỏ thanh mát từ người nàng, xua tan mùi nồng của sương độc.
Hạ Vãn Thu xé thêm lớp vải mềm quấn quanh bụng hắn, rồi chọc ngón tay vào cái sừng nhỏ xíu: “Băng bó xong rồi, vết thương sẽ mau lành thôi.”
“Đúng rồi, sừng của ngươi thật kỳ lạ, trông không giống rắn bình thường chút nào.”
“Vảy của ngươi cọ vào tay mát thật.” Nàng vuốt ve lớp vảy đen nhánh, rồi tiếp tục nói: “Từ nay ngươi đi theo ta, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Hắc nhé!”
Mặc Uyên dùng đuôi gạt nhẹ tay nàng ra, quay ngoắt đầu sang hướng khác.
Đường đường là Ám Vực Hắc Long lại bị gọi bằng cái tên ngốc nghếch như vậy.
Nhưng sâu trong đáy mắt hắn, sự phòng bị đã vơi đi quá nửa.
Hạ Vãn Thu ôm hắn đi tìm một hốc đá khô ráo, nhóm lên đống lửa nhỏ xua đi hơi lạnh.
Nàng đặt hắn xuống thảm cỏ khô, vỗ về nói: “Ngươi nghỉ ngơi đi, ta nướng chút thức ăn cho ngươi.”