Lời đề nghị mang đậm tính nhục mạ của Ngụy Triết vang lên giữa không gian, dập tắt mọi tiếng xì xầm của đám đông xung quanh. Tất cả đều nín thở, tròn mắt chờ đợi xem cậu bồi bàn kiêu ngạo này sẽ phản ứng ra sao. Một xấp tiền dày cộp như thế, ít nhất cũng phải đến mười vạn, dư sức mua được lòng tự trọng của bất kỳ kẻ nào ở cái chốn ăn chơi trác táng này.
Mạch Ngân từ từ cúi gầm mặt xuống, mái tóc mềm rủ xuống che đi đôi mắt. Bờ vai gầy gò của cậu khẽ run lên bần bật.
Nhìn từ bên ngoài, ai cũng tưởng cậu đang chịu một đả kích tâm lý khổng lồ, một sự sỉ nhục đến mức uất hận không thể nói nên lời.
Nhưng thực chất, ở góc khuất không ai thấy, Mạch Ngân đang phải cắn nát cả mặt trong của má để ngăn mình không hét lên: “Mười vạn! Là mười vạn tiền mặt đó! Chó má, tên điên này thế mà vác theo mười vạn tiền mặt ra đường! Đưa đây, tôi bưng bê dọn dẹp nhà cửa cho anh cả năm cũng được!”
Nhưng đạo đức nghề nghiệp của một “diễn viên” hàng đầu không cho phép cậu phá hỏng nhân thiết. Lục Thanh Hà đã trả trước 2,5 triệu, cậu không thể vì mười vạn lẻ tẻ này mà đánh rơi con mồi lớn được.
Ba giây sau, Mạch Ngân hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ nội công tích tụ bao năm để ép khóe mắt ửng đỏ. Khi cậu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong veo ấy không hề có sự thỏa hiệp hay tham lam, mà chỉ tràn ngập sự quật cường, bi phẫn và một nét kiêu ngạo không thể bẻ gãy. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài tối tăm của Ngụy Triết, không hề né tránh.
Bàn tay thon dài của Mạch Ngân từ từ vươn ra.
Đám bạn của Ngụy Triết trên lầu bắt đầu cười khẩy. Quả nhiên, có thanh cao đến mấy thì thấy tiền cũng phải ngoan ngoãn hiện nguyên hình.
Thế nhưng, tay của Mạch Ngân lại bỏ qua xấp tiền đỏ chói mười vạn kia. Cậu vươn tới, nhặt lấy vài tờ tiền lẻ nhăn nhúm, là số tiền lương ít ỏi mấy ngày qua mà tên quản lý vừa ném xuống bàn định tịch thu ban nãy, rồi cẩn thận vuốt phẳng, cất vào túi quần.
Ngay sau đó, với một tốc độ sấm sét, Mạch Ngân chộp lấy xấp tiền dày cộp của Ngụy Triết.
Bộp!
Cậu ném thẳng xấp tiền vào ngực áo vest đắt đỏ của vị thái tử gia. Lực ném dứt khoát đến mức dải băng niêm phong bằng giấy đứt phăng. Cơn mưa tiền mặt màu đỏ bay lả tả trong không trung, rơi xuống mũi giày da thủ công của Ngụy Triết, vung vãi khắp mặt sàn cẩm thạch.
Dưới cơn mưa tiền mà biết bao kẻ khao khát, Mạch Ngân đứng thẳng tắp như một cây trúc xé gió. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt nhòa, khinh miệt đến tận xương tủy.
“Tiền của anh…” Giọng nói cậu trong trẻo, mang theo chút run rẩy của sự uất ức nhưng từng chữ lại sắc như dao: “Rất bẩn.”
Nói xong, cậu không buồn nhìn sắc mặt của Ngụy Triết lấy một giây. Mạch Ngân lạnh lùng tháo chiếc nơ cài cổ, cởi luôn chiếc áo gile đồng phục ném lên quầy bar. Cậu xoay người để lại một bóng lưng kiêu hãnh và cô độc, dứt khoát bước xuyên qua đám đông đang há hốc mồm kinh hãi, tiến thẳng ra phía cửa lớn của câu lạc bộ.
Không gian bên trong Đêm Tinh Vân phút chốc rơi vào một sự tĩnh lặng đáng sợ, đến mức dường như có thể nghe rõ tiếng những tờ tiền giấy rơi trên mặt sàn cẩm thạch.
Đám thiếu gia trên tầng VIP trợn trừng mắt, điếu xì gà trên tay một gã xém chút nữa thì rơi thẳng xuống đũng quần. Gã quản lý thì mặt cắt không còn một giọt máu, hai chân run rẩy đến mức đứng không vững.
Trong đầu tất cả mọi người lúc này chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất: Tên nhóc phục vụ kia chết chắc rồi! Dám ném tiền vào mặt thái tử gia Ngụy Triết, không bị đánh gãy chân ném xuống sông cho cá ăn thì cũng bị lột da!
Vài tên bảo vệ to con lập tức rục rịch, định lao theo tóm cổ Mạch Ngân lôi về chịu tội.
“Đứng lại.”
Một giọng nói trầm khàn mang theo uy áp tuyệt đối vang lên, đóng đinh bước chân của đám bảo vệ tại chỗ.
Ngụy Triết đứng giữa cơn mưa tiền mặt, cúi đầu nhìn những tờ tiền đỏ chói vương vãi dưới mũi giày da của mình. Thay vì nổi trận lôi đình như tất cả mọi người dự đoán, lồng ngực hắn lại khẽ rung lên.
Một tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng hắn, rồi sau đó lớn dần thành một tràng cười sảng khoái, quái dị đến mức đôi vai rộng cũng phải run lên.
“Tiền của tôi rất bẩn sao?” Ngụy Triết lẩm bẩm, đưa ngón tay cái lên khẽ quệt qua môi dưới, ánh mắt lóe lên tia sáng rực rỡ và điên cuồng nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn nơi bóng dáng quật cường kia vừa khuất dạng.
Chưa bao giờ, chưa một lần nào trong đời, hắn thấy mình bị khiêu khích đến mức hưng phấn tột độ như thế này. Đóa hồng này không những có gai, mà trên gai còn tẩm kịch độc, cắn một cái là tê dại cả sống lưng.
Trong khi đó, ở bên ngoài câu lạc bộ.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua con phố sầm uất. Mạch Ngân giữ nguyên tư thế thẳng lưng, sải những bước chân kiêu ngạo vững chãi, vẻ mặt lạnh nhạt như một bậc thánh nhân vừa rũ bỏ hồng trần dơ bẩn.
Thế nhưng, ngay khi vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ tối tăm vắng người qua lại, bóng lưng kiêu hãnh của cậu lập tức… sụp đổ.
Mạch Ngân đưa tay ôm chặt lấy ngực trái, loạng choạng lùi lại dựa lưng vào bức tường gạch ướt lạnh, từ từ trượt xuống ngồi xổm trên mặt đất.
Gương mặt thanh tú nhăn nhó đến mức ngũ quan muốn dính lại vào nhau, lồng ngực phập phồng thở dốc như người vừa lên cơn nhồi máu cơ tim.
“Trời ơi… mười vạn! Là mười vạn tiền mặt đó! Cuối cùng mình cũng thốt ra câu thoại kinh điển đó.”
Mạch Ngân vò đầu bứt tai, cắn góc áo sơ mi khóc không ra nước mắt, trái tim rỉ máu đầm đìa:
“Tiền đỏ chói, thơm mùi mực in thế kia, bẩn chỗ nào chứ hả? Đưa cho tôi, tôi tắm rửa khử trùng cho nó mỗi ngày cũng được cơ mà! Tại sao phải ném đi? Tại saooo!!!”
Cậu ôm đầu, hận không thể tát cho mình vài cái vì kỹ năng nhập vai quá xuất thần ban nãy.
Xây dựng “nhân thiết” thanh cao, coi tiền như rác này quả thực là đang tự bức tử bản thân! Ném một xấp tiền đi mà cảm giác như tự tay cắt đứt một đoạn ruột thừa không thuốc tê vậy.
Sau ba phút ngồi xổm thương tiếc cho số tiền đã mất, Mạch Ngân hít mũi một cái, quệt đi giọt nước mắt sinh lý, rồi hùng hổ rút điện thoại ra.
Cậu mở khung chat với Lục Thanh Hà, ngón tay gõ phím nhanh như chớp, mang theo sát khí đằng đằng:
[Báo cáo tiến độ: Đã thả câu thành công. Mục tiêu đã bị khiêu khích đến mức phát điên.]
[Chi phí phát sinh hôm nay:
Tổn thất tiền lương tại câu lạc bộ.
Một chiếc áo gile đồng phục (đã cởi ra ném lại để tăng hiệu ứng drama).
Phí tổn thương tinh thần và hao mòn tuổi thọ vì phải ép bản thân vứt bỏ 10 vạn tiền mặt trước mặt mục tiêu.]
[Tổng cộng: 5 vạn tinh tệ. Chuyển khoản ngay trong đêm, nếu không ngày mai tôi sẽ đình công!]
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mười giây, tiếng chuông điện thoại đã vang lên.
[Ting!]
[Tài khoản vừa nhận được 5 vạn tinh tệ. Nội dung chuyển khoản: Làm tốt lắm. Tiếp tục phát huy.]
Nhìn dãy số nhảy lên trong ứng dụng ngân hàng, sắc mặt đưa đám của Mạch Ngân ngay lập tức tan biến. Cậu đứng phắt dậy, phủi bụi trên quần áo, khóe môi lại nhếch lên nụ cười rạng rỡ thường ngày.
“Lục thiếu quả là người hào phóng.”
Mạch Ngân huýt sáo một tiếng, vui vẻ xoay người bước ra khỏi hẻm, hòa mình vào dòng người trên phố.
Ngụy Triết, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Để xem thái tử gia nhà anh nướng bao nhiêu tiền thì mới mua được cốt khí của tôi đây.