Đến nội dung chính

Chương 8

admin 1.189 Chữ Cài Đặt

Lúc này, Mạch Ngân đứng thẳng lưng, sống lưng kiêu ngạo không hề chùn xuống lấy nửa phân. Cậu nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lẽo, chán ghét đến tột độ. Bàn tay giấu dưới lớp tay áo sơ mi khẽ siết chặt thành nắm đấm, run rẩy nhè nhẹ. Một nét diễn xuất thần hoàn hảo để thể hiện sự phẫn nộ, uất ức lẫn một chút sợ hãi cố kìm nén của “đóa hoa bần hàn nhưng có cốt khí”.

Giữa bầu không khí căng như dây đàn, Mạch Ngân quyết định đẩy cảnh diễn này lên cao trào, muốn tạo điểm nhấn chốt hạ sự chú ý của thái tử gia Ngụy Triết.

Cậu vung tay đập mạnh ly thủy tinh rỗng xuống bàn, tay cầm chân ly nối liền phần mảnh vỡ sắc nhọn chĩa thẳng vào mặt gã béo. Kèm theo đó là giọng nói trong trẻo nhưng băng giá vang lên, từng chữ rành rọt nện thẳng vào màng nhĩ của những kẻ đang xem trò vui:
“Tôi bán rượu, không bán thân. Ông mà còn giở trò đồi bại nữa, tôi đảm bảo hôm nay ông phải bò bằng bốn chân ra khỏi nơi này.”

Toàn trường câm nín. Đám phục vụ xung quanh sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, thầm nghĩ cậu thanh niên mới đến này quá mức hung dữ.

Ở vị trí cao nhất trên tầng hai, bàn tay đang xoay ly Whiskey của Ngụy Triết khựng lại giữa không trung.

Hắn từ từ nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài ghim chặt vào bóng dáng quật cường, thẳng tắp của cậu thanh niên bên dưới. Sự tức giận kìm nén, bàn tay cầm ly thủy tinh vỡ kia hơi run, kết hợp cùng ánh mắt quật cường và câu nói chói tai. Tất cả như một mồi lửa ném thẳng vào đống củi khô héo trong lòng Ngụy Triết.

Sự nhàm chán, u ám bao phủ đáy mắt hắn suốt từ đầu buổi tối lập tức bị xé rách, vỡ vụn thành từng mảnh. Thay vào đó là một tia sáng rực rỡ, hưng phấn và đầy tò mò của loài dã thú vừa phát hiện ra con mồi tươi ngon.
Khóe môi Ngụy Triết từ từ câu lên, vẽ ra một nụ cười cợt nhả nhưng nguy hiểm đến sởn gai ốc. Hắn đặt ly rượu xuống, khẽ liếm môi, giọng nói trầm khàn cất lên lẫn trong tiếng nhạc xập xình vừa được DJ vặn lớn trở lại:

“Không tồi. Con mồi này… có vẻ thú vị đây.”

Gã béo sau vài giây sững sờ vì bị hắt rượu, chưa kịp bùng nổ cơn thịnh nộ thì đã bị hành động liều mạng của Mạch Ngân dọa cho biến sắc. Tuy sợ hãi nhưng gã vẫn cố chỉ tay vào mặt cậu, gầm lên một tiếng lắp bắp.

“Thằng… thằng ranh con! Mày dám… mày chán sống rồi phải không?”

Mạch Ngân chưa kịp làm gì thì quản lý của câu lạc bộ đã từ đâu lao ra như một mũi tên, mồ hôi đầm đìa, hốt hoảng túm lấy cánh tay cậu đè xuống. Sau đó quay sang gã béo ra sức xoa dịu:

“Vương tổng! Vương tổng bớt giận! Cậu ta là lính mới không hiểu quy củ, ngài giơ cao đánh khẽ, để tôi xử lý!”
Sau khi khúm núm bồi tội với khách VIP, gã quản lý lập tức quay ngoắt sang Mạch Ngân, khuôn mặt nhăn nhó, tức tối chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà rống lên:

“Mạch Ngân! Cậu điên rồi à? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi Vương tổng! Bộ vest mười mấy vạn của ngài ấy, cậu làm cả năm cũng không đền nổi đâu! Tôi nói cho cậu biết, cậu chính thức bị đuổi việc! Toàn bộ tiền lương tháng này của cậu sẽ bị sung công để đền bù tổn thất!”

Trước những lời thóa mạ gay gắt, Mạch Ngân vẫn đứng thẳng lưng. Đôi mắt đen láy quật cường của cậu nhìn thẳng vào gã quản lý, giọng nói trong trẻo mang theo sự bướng bỉnh không thể bẻ gãy:

“Ông ta xúc phạm tôi trước. Tôi không sai, tôi không xin lỗi. Còn tiền lương, đó là công sức của tôi, các người không có quyền giữ.”

“Cậu… cậu còn dám cãi?” Quản lý tức đến nổ đom đóm mắt, vẫy tay gọi đám bảo vệ.

“Lôi nó ra ngoài đánh cho tôi!”

Bầu không khí căng thẳng đến tột đỉnh. Nhưng ngay lúc mấy tên bảo vệ định lao vào, một tiếng vỗ tay chậm rãi, nhịp nhàng từ phía cầu thang VIP vang lên.

Bốp. Bốp. Bốp.

Âm thanh không lớn, nhưng lại mang theo một sức ép vô hình khiến toàn bộ âm nhạc, tiếng ồn ào xung quanh như bị đóng băng. Đám đông tự động dạt ra hai bên, nhường đường cho một bóng người cao lớn đang bước xuống.

Ngụy Triết thong thả sải bước, đôi chân dài trong chiếc quần âu cắt may thủ công di chuyển một cách nhàn nhã. Áo sơ mi lụa sẫm màu buông lơi hai cúc ở cổ, trên môi vương nụ cười cợt nhả nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao. Khí thế áp bức mang đẳng cấp của một vị vua khiến gã béo và tên quản lý sợ hãi đến mức chân tay run rẩy.

“Ngụy… Ngụy thiếu!” Quản lý lắp bắp, thái độ hống hách ban nãy bay sạch, chỉ hận không thể quỳ rạp xuống đất.

Ngụy Triết không thèm liếc mắt nhìn đám người đó lấy một cái. Hắn bước thẳng đến trước mặt Mạch Ngân, chiều cao một mét tám mươi tám hoàn toàn áp đảo cậu thanh niên đang đứng sau quầy bar.

Đôi mắt hẹp dài của hắn quét một lượt từ khuôn mặt tái nhợt vì cố nén cảm xúc của Mạch Ngân, xuống đến vòng eo thon gọn, rồi dừng lại ở đôi bàn tay đang nắm chặt của cậu.

Khóe môi Ngụy Triết nhếch sâu hơn. Hắn vươn tay, rút từ trong túi áo vest ra một xấp tiền mặt dày cộp toàn tờ mệnh giá cao nhất.

Bộp!

Xấp tiền bị ném thẳng xuống mặt quầy bằng đá, âm thanh chói tai vang vọng.

“Một xấp này đủ đền bộ đồ rách kia chưa?” Ngụy Triết cất giọng lười biếng, ánh mắt đầy sự bề trên và chế giễu lướt qua gã béo. Gã béo nuốt nước bọt ực một cái, gật đầu lia lịa, vội vàng xua tay nói không dám đòi bồi thường nữa rồi lẩn mất dạng.

Giải quyết xong chướng ngại vật, Ngụy Triết chống một tay lên quầy bar, hơi chồm người về phía Mạch Ngân. Hắn áp sát đến mức Mạch Ngân có thể ngửi thấy mùi rượu Whiskey nồng đậm xen lẫn hương nước hoa nam tính trên người hắn.

Ngụy Triết nheo mắt nhìn con mồi trước mặt, giọng nói trầm khàn cất lên mang theo sự sỉ nhục và khiêu khích đến tận cùng:

“Còn số tiền dư lại… tôi mua đêm nay của em. Thế nào, cậu nhóc? Phục vụ tôi, giá cao hơn lão béo kia nhiều. Em thấy có lãi không?”