Đến nội dung chính

Chương 4

admin 976 Chữ Cài Đặt

Lục Thanh Hà nhìn nụ cười thương mại rực rỡ trên môi Mạch Ngân, trong lòng xẹt qua một tia hài lòng. Hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, hất cằm về phía tờ giấy mỏng manh: “Tấm séc này không giới hạn. Cậu cứ việc điền một con số khiến cậu thấy đủ động lực để bán mạng.”

Nói xong, Lục Thanh Hà khoanh tay, chờ đợi vẻ mặt kinh ngạc, tham lam hoặc cảm kích rơi nước mắt của cậu thanh niên nghèo kiết xác trước mặt. Thường thì những kẻ sống trong khu ổ chuột này, chỉ cần thấy một tờ séc trống của giới thượng lưu là đã run rẩy đến không nói nên lời.

Nhưng hắn đã nhầm.

Mạch Ngân không hề cầm bút lên điền số. Cậu dùng hai ngón tay thon dài kẹp lấy tấm séc xịn sò có chữ ký tươi của Lục thiếu, đánh giá nó chừng ba giây, rồi… đẩy ngược lại về phía Lục Thanh Hà.
“Thứ lỗi cho tôi, Lục thiếu.” Mạch Ngân thu lại nụ cười, khuôn mặt trở nên nghiêm túc và lạnh nhạt như một chuyên viên tài chính đang đàm phán hợp đồng.

“Trong quy tắc làm việc của tôi, séc trống không khác gì giấy lộn.”

Lục Thanh Hà nhíu mày, sắc mặt sầm xuống: “Cậu chê tiền ít sao? Hay cậu nghĩ Lục Thanh Hà tôi không có khả năng chi trả?”

“Ngài đừng hiểu lầm.” Mạch Ngân thong thả xé miệng gói mì lúc nãy, bẻ một miếng mì khô bỏ vào miệng nhai rôm rốp, mặc kệ cái nhìn đầy ghét bỏ của vị khách quý.

“Séc trống rủi ro rất cao. Lỡ ngày mai ngài giận dỗi báo ngân hàng đóng băng tài khoản, hoặc xui rủi hơn là báo mất séc, tôi mang ra ngân hàng rút tiền khéo lại bị cảnh sát còng tay vì tội lừa đảo. Làm nghề này, tự bảo vệ mình là trên hết.”

Lục Thanh Hà nghẹn họng. Tên nhóc này khuôn mặt thì thanh tú thoát tục như tiên, mà mở miệng ra câu nào là sặc mùi tiền bạc và tính toán câu đó.
“Vậy cậu muốn thế nào?” Lục Thanh Hà mất kiên nhẫn hỏi.

Mạch Ngân giơ năm ngón tay lên: “Giá trọn gói để lấy đi trái tim của thái tử gia họ Ngụy là 5 triệu tinh tệ. Không mặc cả. Để bắt đầu công việc, vui lòng thanh toán trước 50% tiền cọc, tức là 2,5 triệu tinh tệ. Chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng bí mật của tôi. Tiền tươi thóc thật, không nhận ghi nợ. À còn một điều quan trọng nữa: Đừng chuyển dưới danh nghĩa của anh hay những người liên quan đến anh nhé, tôi sợ bị điều tra.”

“2,5 triệu tiền cọc? Cậu cũng tham lam thật đấy.” Lục Thanh Hà cười lạnh. Dù số tiền này với hắn không đáng là bao, nhưng thái độ cò kè mặc cả của tên diễn viên quèn này khiến hắn thấy gai mắt.

“Muốn dẫm nát trái tim kẻ thù của ngài, giai đoạn đầu trả 2,5 triệu là quá rẻ rồi, chẳng lẽ ngài còn tiếc số tiền nhỏ nhoi này, hay là ngài thực sự chi không nổi?” Mạch Ngân bình thản nhún vai, đẩy tờ giấy ghi số tài khoản viết tay cẩu thả về phía Lục Thanh Hà.
“Ngài chuyển hay không thì tùy. Không thì phiền ngài nhường đường, mì của tôi nguội hết rồi.”

Lục Thanh Hà nghe cậu nghi ngờ khả năng tài chính của mình, tức đến đỏ mặt nhưng cố gắng kìm nén không mắng. Đối với Lục Thanh Hà, cậu vẫn là một quân bài đáng giá, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lôi điện thoại ra. Vài thao tác vuốt chạm nhanh gọn trên màn hình.

Ting!

[Tài khoản vừa nhận được 2,5 triệu.]

Âm thanh thông báo vang lên lanh lảnh giữa căn phòng chật hẹp, du dương hơn bất kỳ bản nhạc giao hưởng nào trên đời.

Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt lờ đờ chán chường của Mạch Ngân lập tức bừng sáng như đèn pha ô tô. Cậu vứt phăng miếng mì khô đang ăn dở vào thùng rác, đứng thẳng người dậy, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, cúi gập người 90 độ, thái độ cung kính như bồi bàn khách sạn 5 sao.

“Cảm ơn sếp Lục! Tiền cọc đã nhận đủ. Từ giây phút này, tôi chính là lưỡi dao sắc bén nhất của ngài. Ngài yên tâm, tôi sẽ khiến Ngụy Triết sống không bằng chết, khóc lóc thảm thiết, muốn sống không được muốn chết không xong!”

Lục Thanh Hà giật giật khóe môi, cảm thấy tiền của mình vừa mua được một tên tâm thần phân liệt. Hắn đứng dậy chỉnh lại vạt áo vest, không muốn ở lại cái ổ chó này thêm một giây nào nữa.

“Tốt nhất là cậu làm được như những gì mình nói. Nếu để Ngụy Triết phát hiện ra, không cần hắn ra tay, tôi sẽ là người lột da cậu.” Lục Thanh Hà lạnh lùng để lại một câu đe dọa rồi quay gót bước ra cửa.

“Vâng vâng, sếp Lục đi thong thả! Đi đường cẩn thận, ra cầu thang nhớ nhìn bậc kẻo ngã nhé!” Mạch Ngân nhiệt tình vẫy tay tiễn khách.

Đợi đến khi tiếng bước chân của Lục Thanh Hà khuất hẳn nơi hành lang, Mạch Ngân mới đóng sập cửa lại. Cậu khóa trái ba vòng, sau đó lao tới ôm lấy chiếc điện thoại, hôn chùn chụt vào dãy số 0 dài dằng dặc trên màn hình.

2,5 triệu! Là 2,5 triệu thật này!

Mạch Ngân ngã rầm xuống chiếc giường nhỏ hẹp, cười ngặt nghẽo. Nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Tên khốn Ngụy Triết kia, chuẩn bị tinh thần đón nhận “bạch nguyệt quang” đời mình đi.