Đến nội dung chính

Chương 3

admin 987 Chữ Cài Đặt

Rời khỏi trung tâm thương mại sầm uất, Mạch Ngân bắt xe buýt trở về khu chung cư cũ kỹ nằm tít ngoại ô thành phố. Khác xa với vẻ hào nhoáng của giới thượng lưu mà cậu vừa tiếp xúc ban chiều, thế giới thực của Mạch Ngân chỉ vỏn vẹn trong một căn hộ nhỏ chưa đầy ba mươi mét vuông, đồ đạc bừa bộn và vương vãi khắp nơi.

Cậu xếp đôi giày da hàng hiệu được cậu thuê lúc sáng vào góc cửa, cởi chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm, thay bằng một bộ đồ ngủ nhăn nhúm hình con gấu.

Vừa đút túi số tiền 5.500 tinh tệ, nhưng thay vì tự thưởng cho mình một bữa tối thịnh soạn, Mạch Ngân lại thuần thục bật bếp gas, nấu một nồi nước sôi và xé vỏ gói mì tôm vị thịt bò cay giá rẻ. Với cậu, tiền nằm trong tài khoản mới là tiền của mình, tiêu đi rồi thì chỉ còn là hư vô.
Nước vừa sôi sùng sục, mùi hương hóa học của gói gia vị vừa bốc lên thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ “rầm rầm” thô bạo.

Mạch Ngân cau mày, tay vẫn cầm đôi đũa khua khoắng trong nồi mì: “Ai đấy? Tháng này tôi đóng tiền nhà rồi nhé!”

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập và thiếu kiên nhẫn hơn.

Mạch Ngân chậc lưỡi, tắt bếp, lê đôi dép kẹp ra mở cửa. Cánh cửa gỗ vừa hé mở, một luồng không khí lạnh lẽo mang theo mùi nước hoa trầm hương đắt tiền của nam giới lập tức ập vào mũi cậu, hoàn toàn áp đảo mùi mì tôm rẻ tiền.

Đứng ngoài cửa là một người đàn ông mặc bộ vest may đo thủ công, trên tay đeo chiếc đồng hồ Richard Mille sáng lóa. Gương mặt hắn toát lên vẻ kiêu ngạo, ánh mắt dán chặt vào Mạch Ngân mang theo sự đánh giá khinh khỉnh, nhưng sâu bên trong lại ánh lên một tia tính toán.
Là Lục Thanh Hà – vị thiếu gia nổi tiếng thủ đoạn của giới kinh doanh thành phố Tinh Vân. Căn hộ tồi tàn này có vẻ như đang làm bẩn đế giày da của hắn.

“Cậu là Mạch Ngân? Người được đồn là “diễn viên đời thực” giỏi nhất thế giới ngầm?” Lục Thanh Hà cất giọng, đi thẳng vào vấn đề mà không cần vòng vo.

“Là tôi.” Mạch Ngân lười biếng đáp, tay gãi gãi mái tóc rối bù, hoàn toàn không có ý định mời khách vào nhà.

“Nhưng hôm nay tôi tan làm rồi. Muốn thuê bạn trai giả, người yêu hờ hay con trai hiếu thảo thì ngày mai quay lại.”

Lục Thanh Hà không bận tâm đến thái độ đuổi khách của cậu. Hắn chen qua người Mạch Ngân, tự nhiên bước vào phòng. Ánh mắt hắn quét qua bát mì tôm đang bốc khói trên bàn, khóe môi giật giật vì chán ghét, nhưng bàn tay lại dứt khoát rút từ trong túi áo ra một tập hồ sơ dày cộp, ném xuống chiếc bàn gấp rẻ tiền.
Đi kèm với tập hồ sơ là một tờ giấy mỏng tanh, hoa văn tinh xảo.

Một tấm séc trống có chữ ký tươi.

Ánh mắt đang lờ đờ của Mạch Ngân ngay lập tức bị tờ giấy mỏng manh kia hút chặt. Cậu nuốt nước bọt, cơn buồn ngủ và sự cáu kỉnh vì bị phá đám bữa ăn bay sạch.

“Nhiệm vụ lần này của cậu không phải là giả vờ yêu, mà là khiến kẻ khác phải yêu cậu.” Lục Thanh Hà nhếch mép, gõ ngón tay lên tập hồ sơ.

“Mục tiêu là Ngụy Triết – thái tử gia của tập đoàn Ngụy Thị. Một gã công tử đào hoa, máu lạnh, thích đùa bỡn tình cảm và chà đạp tôn nghiêm của người khác.”

Mạch Ngân lật mở tập hồ sơ. Đập vào mắt cậu là bức ảnh chụp trộm một người đàn ông có ngũ quan sắc sảo đến mức tà mị, đôi mắt hẹp dài đang ngậm một điếu thuốc, khóe môi câu lên nụ cười đầy cợt nhả và nguy hiểm. Chỉ nhìn qua ảnh thôi cũng đủ thấy tên này là một chữ “Tra” bọc vàng.

“Mục đích là gì?” Mạch Ngân ngước mắt lên, giọng nói đã khôi phục lại sự chuyên nghiệp.

Đáy mắt Lục Thanh Hà xẹt qua một tia tàn nhẫn: “Tiếp cận hắn. Quyến rũ hắn. Khiến hắn yêu cậu đến chết đi sống lại, coi cậu là tín ngưỡng, là sinh mệnh. Và khi hắn đã dâng trọn trái tim cho cậu…”

Lục Thanh Hà chồm người về phía trước, gằn từng chữ: “Tôi muốn cậu dẫm nát trái tim hắn. Bỏ rơi hắn vào lúc hắn yêu cậu nhất, để hắn nếm trải nỗi đau yêu mà không thể có được, thống khổ đến thân bại danh liệt!”

Trong phòng im lặng vài giây. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.

Mạch Ngân cụp mắt nhìn tấm séc trống, ngón tay nhẹ nhàng miết lên viền giấy sắc cạnh. Nhiệm vụ này không phải là diễn kịch thông thường, mà là lấy mạng người không dao. Đụng vào kẻ như Ngụy Triết, sơ sẩy một chút là xương cốt không còn.

Nhưng mà… tiền này thơm quá. Đủ để cậu sống phần đời còn lại mà không cần ăn mì gói nữa.

Một giây sau, Mạch Ngân ngẩng đầu lên. Lớp vỏ bọc chán đời ban nãy biến mất tăm, thay vào đó là nụ cười thương mại rực rỡ, hoàn hảo và tràn đầy tự tin.

“Như ngài mong muốn, Lục thiếu.” Giọng cậu trong trẻo, mang theo một chút trêu tức đầy ma mị.

“Ngài cứ đưa ra yêu cầu đi. Ngài muốn anh ta yêu tôi ở mức độ nào? Nhảy lầu vì tình hay quỳ gối dưới mưa?”