Bên dưới sảnh, tên quản lý vẫy tay. Hai tên bảo kê lập tức xốc nách gã béo đã ngất lịm vì đau đớn lôi ra cửa sau. Vài tên lao công nhanh chóng xuất hiện, dùng giẻ lau sạch vũng máu trên mặt thảm nhung đỏ, tiện tay… quét luôn cả xấp ba vạn tinh tệ rơi dưới đất vào thùng rác đen xì.
Toàn bộ quá trình dọn dẹp diễn ra chưa tới một phút. Nhạc EDM lại xập xình vang lên, tiếng máy đếm tiền lại rè rè chạy. Đám con bạc chỉ khẽ liếc mắt một cái rồi lại điên cuồng lao vào những ván cược mới, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mạch Ngân nhìn xấp tiền bị quét vào thùng rác, trái tim như rỉ máu đầm đìa. Cậu cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, bả vai run lên từng đợt, tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng nghe vô cùng đáng thương.
Ngụy Triết nhìn thanh niên đang cuộn tròn trong lồng ngực mình khóc đến mức sắp ngất đi, trong mắt hiện lên một tia phức tạp không rõ ràng. Hắn đưa tay bóp lấy gáy cậu, dùng sức vừa đủ kéo cậu ra khỏi người mình.
“Đủ rồi. Mở mắt ra.” Giọng Ngụy Triết trầm đục mang theo mệnh lệnh.
Mạch Ngân từ từ mở mắt. Hàng mi dài ướt sũng nước mắt, đôi mắt đen láy trong veo giờ đây ngập tràn sự bi thương và kinh hãi tột độ.
Ngụy Triết tiện tay vớ lấy ly rượu Whisky trên bàn, đưa đến tận môi cậu: “Uống một ngụm đi cho đỡ sợ. Đây là bài học đầu tiên tôi dạy em: Ở bên cạnh Ngụy Triết này, sự lương thiện và mềm yếu là thứ vô dụng nhất.”
Mạch Ngân không dám cãi lời. Cậu run rẩy há miệng, ngoan ngoãn nhấp một ngụm rượu mạnh. Chất lỏng cay xé cổ họng khiến cậu ho sặc sụa, hốc mắt càng thêm đỏ ửng. Khung cảnh mỹ nhân rơi lệ, cam chịu khuất phục này quả thực có thể kích thích dục vọng bạo ngược của bất kỳ gã đàn ông nào.
Ngụy Triết hài lòng nhếch mép. Hắn thong thả ngả lưng ra ghế sofa, giang một cánh tay đặt lên thành ghế phía sau lưng Mạch Ngân, tạo thành một tư thế chiếm hữu tuyệt đối. Hắn tự tin rằng, sau đêm nay, đóa hoa thanh cao này sẽ triệt để hiểu được ai mới là chủ nhân thực sự của cuộc chơi.
Thế nhưng, Thái tử gia không hề biết rằng, ngay khi hắn vừa lơi lỏng cảnh giác để tận hưởng chiến thắng tâm lý, thì “đóa hoa thanh cao” bên cạnh đã bật chế độ radar cảnh báo mức độ cao nhất.
Thông qua màn nước mắt mờ ảo, ánh mắt Mạch Ngân vô tình lướt xuống khu vực sảnh chính.
Bản năng sinh tồn được tôi luyện từ vô số lần đối mặt với tử thần trong suốt bảy năm qua của cậu đột nhiên giật nảy. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Sát khí!
Giữa đám đông đang hò hét quanh bàn tài xỉu, có một gã đàn ông đội mũ lưỡi trai ép thấp, mặc áo khoác gió sẫm màu dù trong sòng bạc đang bật máy sưởi rất nóng. Gã không nhìn vào những quân bài, cũng không nhìn vào những chồng tiền. Tầm mắt của gã đang bị khóa chặt vào một điểm duy nhất: Khu vực ghế VIP trên tầng lửng. Chính xác hơn là nhắm thẳng vào đầu Ngụy Triết!
Mạch Ngân nín thở. Qua khóe mắt, cậu quan sát thấy gã đàn ông kia đang chen qua đám đông, bước chân không hề có tiếng động, hướng thẳng về phía cầu thang xoắn ốc. Bàn tay phải của gã đang đút sâu vào túi áo khoác trong ngực. Tư thế bả vai hơi nghiêng xuống, cẳng tay gồng cứng… đó là tư thế chuẩn bị rút súng đã lên nòng!
“Mẹ kiếp! Có sát thủ!”
Mạch Ngân gào thét trong lòng. Não bộ cậu lập tức nảy số với tốc độ ánh sáng.
Khoảng cách từ chân cầu thang lên đây là mười lăm mét. Tốc độ rút súng của gã kia ước tính khoảng một phẩy năm giây. Nếu bây giờ cậu lao ra đá văng bàn trà bằng kính cường lực làm lá chắn, đồng thời tung một đòn Krav Maga bẻ gãy cổ tay gã thì hoàn toàn có thể cứu mạng Ngụy Triết trong chớp mắt.
Nhưng nếu làm thế… vỏ bọc “tiểu bạch thỏ” yếu ớt sẽ nát bét! Kế hoạch năm triệu tinh tệ của Lục Thanh Hà sẽ đổ sông đổ biển!
“Không được, mình chỉ là một đóa hoa trắng nhỏ nhoi, yếu đuối, thấy máu là khóc. Phải nhịn! Phải giữ nguyên nhân thiết!”
Nghĩ đến số tiền cọc hai triệu rưỡi, Mạch Ngân lập tức ép chặt phản xạ cơ bắp đang chực chờ bùng nổ của mình xuống. Thay vì lao ra phòng thủ, cậu lại càng thu người lại, giả vờ sợ hãi cọ cọ sườn mặt đang rịn mồ hôi lạnh vào vai Ngụy Triết, run rẩy nói:
“Ngụy Triết… tôi… tôi muốn đi vệ sinh… ở đây ngột ngạt quá…”
“Phiền phức.” Ngụy Triết hừ lạnh một tiếng, định quay sang gọi vệ sĩ đưa cậu đi.
Nhưng đúng ngay khoảnh khắc Ngụy Triết vừa quay đầu, gã đàn ông đội mũ lưỡi trai bên dưới đã bước chân lên bậc thang đầu tiên. Bàn tay giấu trong áo khoác vung lên với tốc độ kinh hoàng.
Ánh sáng lạnh lẽo của nòng súng lục hắt lên dưới ánh đèn neon đỏ, chĩa thẳng vào giữa trán Ngụy Triết!
Thời gian trong sòng bạc dường như bị đóng băng lại.
Mạch Ngân trừng mắt, trái tim vọt lên tận cổ họng: “Xong rồi! Cây rụng tiền của mình sắp bị bắn thủng sọ rồi! Lục Thanh Hà, phí bảo hiểm nhân thọ tính sao đây???”