Đến nội dung chính

Chương 32

admin 1.001 Chữ Cài Đặt

Ngụy Triết ôm chặt eo Mạch Ngân, nửa cưỡng ép nửa dẫn dắt cậu bước lên cầu thang xoắn ốc bằng kính cường lực, tiến thẳng lên khu vực VIP trên tầng lửng. Từ vị trí đắc địa này, toàn bộ khung cảnh hỗn loạn, điên cuồng của sòng bạc bên dưới đều thu gọn vào tầm mắt.

Ngay khi hai người vừa ngồi xuống bộ sofa da, dưới sảnh chính đột nhiên vang lên một tiếng la hét thảm thiết.

“Xin các đại ca tha mạng! Tôi không dám gian lận nữa! Sếp Ngụy, Sếp Ngụy tha cho tôi!!!”

Một gã đàn ông trung niên béo phệ bị hai tên bảo kê vạm vỡ lôi xệch từ một phòng kín ra ngoài, ném văng xuống giữa lối đi. Mặt mũi gã bầm dập, máu mũi chảy ròng ròng, liên tục dập đầu lạy lục về phía tầng lửng. Trên bàn baccarat gần đó vương vãi những quân bài bị đánh dấu và hàng đống phỉnh nhựa.
Ngụy Triết vắt chéo chân, ưu nhã nhấp một ngụm rượu vang đỏ được nhân viên vừa mang tới. Hắn chẳng buồn hé răng, chỉ hất cằm ra hiệu cho tên quản lý sòng bạc đứng bên dưới.

Tên quản lý hiểu ý, rút từ trong thắt lưng ra một cây búa nhỏ bằng sắt, lạnh lùng đi tới giẫm lên bàn tay phải của kẻ gian lận.

“Á á á!!!”

Mạch Ngân giật nảy mình, cả cơ thể gầy gò co rúm lại, theo bản năng nhắm mắt và rúc sâu vào lồng ngực Ngụy Triết. Hai tay cậu bấu chặt lấy vạt áo vest của hắn, run lẩy bẩy như chiếc lá rụng giữa cơn bão táp.

“Mở mắt ra.”

Giọng nói của Ngụy Triết vang lên trên đỉnh đầu, trầm thấp, lạnh lẽo và không cho phép từ chối. Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cằm Mạch Ngân, mạnh bạo ép cậu phải quay mặt xuống dưới sảnh.

“Nhìn cho kỹ đi, Mạch Ngân. Đây mới là thế giới thật của tôi.”
Ngụy Triết phả hơi thở mang mùi rượu vang và xì gà vào bên má tái nhợt của cậu, thì thầm những lời tàn nhẫn nhất:

“Em ghét tiền của tôi, chê nó bẩn. Đúng, nó rất bẩn. Nó được vắt ra từ xương máu và lòng tham của những kẻ dưới kia. Ở đây không có sự thanh cao, không có lòng tự tôn, chỉ có kẻ mạnh chà đạp lên kẻ yếu.”

Bên dưới, tên quản lý vung búa lên.

Tiếng xương gãy giòn giã vang lên kèm theo tiếng gào thét như lợn chọc tiết của gã béo. Máu tươi bắn cả lên thảm nhung.

“Đừng… đừng đánh nữa…” Mạch Ngân nấc lên một tiếng, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cậu giãy giụa muốn quay mặt đi nhưng lại bị bàn tay như kìm sắt của Ngụy Triết giữ chặt.

“Ngụy Triết, anh điên rồi… thả tôi ra… cầu xin anh…”

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, nhìn sự kinh hãi tột độ trong đôi mắt trong veo kia, đáy lòng Ngụy Triết trào dâng một thứ khoái cảm vặn vẹo, tà ác.
Hắn muốn bẻ gãy sự kiêu ngạo của cậu. Hắn muốn cậu hiểu rằng, yêu một kẻ như hắn đồng nghĩa với việc phải nhảy vào vũng bùn đen này.

“Sợ sao?” Ngụy Triết cười lạnh, ngón tay vuốt nhẹ dòng nước mắt của cậu.

“Không phải em nói đã trót động lòng với một kẻ cặn bã như tôi sao? Thế nào? Bây giờ tận mắt thấy sự cặn bã này, em còn dám yêu nữa không? Hay là muốn bỏ chạy rồi?”

Mạch Ngân khóc đến mức thở không ra hơi, cắn nát môi dưới rỉ máu, gục đầu vào vai hắn nức nở không thốt nên lời.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự bi phẫn ngập trời ở bên ngoài, trong thế giới nội tâm của Mạch Ngân lúc này lại là một bầu trời khinh bỉ.

“Cái tên quản lý kia bị ngu à? Cầm búa sai tư thế rồi! Đập một góc 45 độ như thế thì chỉ gãy xéo xương ngón tay thôi, đem vào viện bó bột ba tháng, sau đó lại đi đánh bài được tiếp! Phải đập vuông góc 90 độ thẳng xuống khớp nối, nghiền nát sụn thì mới phế hoàn toàn được chứ! Đã làm Hắc bang thì làm cho chuyên nghiệp chút đi, nhìn ngứa cả mắt!”

Chưa hết, ánh mắt “hoảng loạn” của Mạch Ngân vô tình lướt qua xấp tiền cọc bị rớt dưới gầm bàn của gã béo kia.

“Trời đất ơi, ba vạn tinh tệ rơi dưới gầm bàn kìa! Không ai nhặt à? Đạp lên tiền như thế có sợ bị trời đánh không? Ngụy Triết, anh thả tay ra cho tôi chạy xuống nhặt đi, năn nỉ đấy!!!”

Mạch Ngân gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải gồng mình diễn nét yếu đuối, ôm chặt lấy cổ áo Ngụy Triết mà run rẩy.

Sự bám víu mềm mại đó, kèm theo mùi hương sữa tắm thanh mát trên người Mạch Ngân truyền đến mũi Ngụy Triết. Vị Thái tử gia Hắc bang khẽ nheo mắt. Hắn vốn định đẩy cậu ra, mỉa mai cậu thêm vài câu nữa, nhưng cuối cùng, vòng tay đang ôm eo cậu lại vô thức siết chặt hơn.

Dù sợ hãi đến mức phát khóc, dù mắng hắn điên rồ, nhưng người này… vẫn không hề buông tay hắn ra để chạy trốn.

Ngụy Triết không hề biết rằng, Mạch Ngân ôm hắn chặt như vậy là vì sợ buông ra sẽ lỡ miệng chửi thề vì tiếc đống tiền dưới sàn. Nhưng trong khoảnh khắc sự hiểu lầm lên đến đỉnh điểm này, một góc tối tăm nhất trong trái tim đa nghi của Thái tử gia, dường như vừa bị thứ gì đó mềm mại va trúng.

Nhưng trò chơi và sự nguy hiểm của thế giới ngầm vốn dĩ không bao giờ dừng lại ở một màn kịch nhỏ như thế.