Ba mươi phút sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng hẳn.
Cửa phòng tắm bật mở. Hơi nước mù mịt tràn ra ngoài, mang theo chút hương sữa tắm nhè nhẹ.
Mộc Trà bước ra, trên người không mặc gì ngoài một chiếc khăn tắm màu trắng to bản quấn quanh ngực, dài vừa che khuất nửa vòng ba.
Làn da sau khi tắm nước nóng ửng lên một tầng hồng hào căng mọng. Từng giọt nước li ti lăn dài từ xương quai xanh tinh xảo, trượt dọc xuống rãnh ngực sâu hun hút, rồi biến mất sau mép khăn bông.
Thẩm Tu Từ đang ngồi trên sô pha, tay cầm ly rượu vang đỏ sẫm. Nghe tiếng động, anh ngước mắt lên.
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, quai hàm anh đã căng cứng. Chất lỏng màu đỏ trong chiếc cốc thủy tinh khẽ gợn sóng theo bàn tay bất giác siết lại. Sự bình tĩnh mà anh vẫn luôn giữ bỗng chốc rạn vỡ trước cảnh tượng trước mắt.
Anh lập tức quay mặt đi, nhắm nghiền mắt lại, hơi thở rõ ràng đã trở nên nặng nề hơn.
Thẩm Tu Từ khàn giọng ra lệnh: “Mặc đồ vào.”
Mộc Trà mím môi cười. Cô bỏ ngoài tai lời cảnh cáo, để chân trần bước từng bước thật chậm rãi trên mặt sàn gỗ mát lạnh. Tiếng bước chân nhẹ bẫng nhưng lại nện từng nhịp dồn dập vào màng nhĩ đối phương.
Khoảng cách bị thu hẹp dần. Cô dừng lại ngay trước mũi giày anh.
Dù nhắm mắt, Thẩm Tu Từ vẫn cảm nhận rõ ràng luồng nhiệt nóng rực tỏa ra từ cơ thể kề sát. Trí óc anh không ngừng tái hiện lại hình ảnh vừa rồi.
Thân hình thon thả không một chút mỡ thừa, vòng eo nhỏ nhắn, đôi bồng đảo đẫy đà lấp ló sau mép khăn mỏng manh. Mọi thứ nguyên sơ, tinh khiết nhưng lại mang sức sát thương trí mạng.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén ngọn lửa tà mị đang bùng lên dưới lớp vỏ bọc lý trí.
Mộc Trà rướn người, kiễng gót chân. Hơi thở ấm nóng của cô phả nhẹ lên gò má anh.
Cô thì thầm: “Thầy Thẩm, thầy đừng nhìn lén nha.”
Nói xong, không để anh kịp phản ứng, cô rướn cao hơn, in một nụ hôn lên đôi môi mỏng đang mím chặt của anh.
Thời gian như ngừng đọng.
Môi anh hơi lạnh, nhưng lại mềm mại vô cùng. Mộc Trà nhắm mắt, đầu lưỡi rụt rè trượt dọc theo đường viền môi anh, mang theo sự tò mò và khao khát cắn nuốt.
Giây tiếp theo, một lực đạo mạnh mẽ chộp lấy cổ tay cô.
Thẩm Tu Từ mở choàng mắt, đáy mắt vằn lên những tia máu đỏ rực, cuốn phăng mọi rào cản ôn hòa. Anh đứng bật dậy, kéo cô về phía cửa chính với những bước đi cuồn cuộn cuồng nộ.