Đến nội dung chính

Chương 8

admin 492 Chữ Cài Đặt

Tim Mộc Trà đập loạn nhịp, cơ thể bỗng chốc mềm nhũn, hoàn toàn chìm nghỉm trong chiếc lưới mà anh giăng ra.

Chặng đường trở về chìm trong tĩnh lặng. Bầu không khí ngột ngạt bị lấp đầy bởi hơi thở mang mác vị bạc hà vương vấn.

Khi đến hầm để xe chung cư số 9, Hứa Ngôn bực dọc gọi một chiếc taxi rời đi, hoàn toàn bị ném ra khỏi thế giới của hai người.

Thang máy dừng ở tầng hai mươi. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng bước chân vang lên đều đặn.

Mộc Trà thong thả bấm mật mã phòng 2001, trong khi Thẩm Tu Từ cũng vừa vặn đẩy cửa bước vào căn hộ 2002 đối diện.

Chỉ một vách tường ngăn cách, nhưng ngọn lửa ngầm đã được châm ngòi.

Và cơ hội để thiêu rụi ranh giới ấy đến nhanh hơn dự kiến.

Màn đêm dần buông xuống.

Bóng tối nuốt chửng dải hành lang im lìm của tầng hai mươi.
Mộc Trà đứng trước cửa phòng số 2002, cả người ướt sũng. Máy sưởi trung tâm thổi ra từng luồng khí ấm, nhưng không đủ để xua đi cái lạnh đang ngấm vào da thịt cô.

Nước từ mái tóc đen nhánh nhỏ giọt xuống sàn, đọng thành một vũng nhỏ dưới chân.

Đường ống nước trong phòng tắm nhà cô đột nhiên vỡ tung, phun trắng xóa mịt mù. Thay vì gọi ban quản lý tòa nhà, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Mộc Trà lại là một cơ hội tuyệt vời để bước qua cánh cửa đối diện.

Cô vươn tay, gõ ba tiếng dứt khoát lên mặt gỗ lạnh lẽo.

Vài giây sau, tiếng lạch cạch vang lên.

Cửa mở.

Thẩm Tu Từ đứng đó. Anh mặc một chiếc áo choàng tắm màu xám tro, phần cổ xẻ sâu để lộ vòm ngực săn chắc, rỉ ra những giọt nước mỏng manh.

Ánh sáng vàng vọt từ phòng khách hắt lên sườn mặt góc cạnh, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm đang nheo lại vì kinh ngạc. Mùi rượu vang chát nhẹ hòa cùng hương gỗ thông quen thuộc lướt qua chóp mũi Mộc Trà.
Mộc Trà vòng hai tay ôm lấy bả vai đang run rẩy, cất giọng mỏng manh: “Thầy Thẩm, ống nước nhà em bị vỡ. Em có thể mượn phòng tắm một lát được không?”

Tầm mắt Thẩm Tu Từ lướt từ mái tóc bết dính, xuống đôi vai trần đang run lên bần bật, rồi dừng lại ở vũng nước dưới chân cô. Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống. Anh không nói một lời, chỉ lùi lại nửa bước, nhường ra một khoảng trống đủ để cô bước vào.

Mộc Trà bước qua ngưỡng cửa, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giấu kín.

Không gian bên trong mang đậm dấu ấn cá nhân của anh. Mọi thứ đều ngăn nắp, tối giản, toát lên sự tĩnh lặng đến mức lạnh lẽo.