Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cất tiếng đáp. Chất giọng mềm như nhung, cố ý kéo dài âm cuối, mang theo chút lười biếng và mập mờ khó gọi tên.
“Em có mặt.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Mộc Trà tinh ý nhận ra bàn tay đang cầm bút của Thẩm Tu Từ khẽ siết lại. Những khớp xương nổi lên trắng nhợt. Dưới đáy mắt tưởng như bình lặng ấy, một ngọn lửa âm thầm vừa bị khơi dậy.
Anh khẽ gật đầu, bình thản dời ánh mắt sang nơi khác, nhưng Mộc Trà biết rất rõ, chiếc lưới đã giăng xong và con mồi, tuyệt đối không còn đường thoát.
Hành lang khu giảng đường vắng lặng dần. Bóng dáng cao ngất của Thẩm Tu Từ vừa khuất sau khúc quanh, Mộc Trà đã cởi bỏ dáng vẻ lười biếng, rảo bước đuổi theo.
Mộc Trà cất tiếng gọi: “Thầy Thẩm.”
Thẩm Tu Từ khựng lại.
Anh không quay đầu ngay, bóng lưng cứng đờ trong giây lát trước khi chậm rãi xoay người. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng lướt qua gương mặt kiều diễm đang đỏ lên vì chạy vội của cô.
Cô phớt lờ khoảng cách an toàn, bước hẳn vào vùng không gian cá nhân của anh. Mùi hương gỗ thông thanh khiết, khô ráo len lỏi vào khoang mũi, xoa dịu sự trống rỗng cào xé trong lòng cô suốt mấy ngày qua.
Mộc Trà ngước đôi mắt ướt át nhìn anh: “Thầy Thẩm, thầy vẫn nhớ em chứ?”
Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ.
Thẩm Tu Từ đáp: “Đương nhiên.”
Cô tiến thêm nửa bước, mũi giày gần như chạm vào mũi giày anh.
Mộc Trà nhẹ giọng: “Hôm ở hộp đêm, cảm ơn thầy đã đỡ em.”
Thẩm Tu Từ buông thõng tầm mắt, lướt qua đôi giày bệt màu trắng dưới chân cô.
Thẩm Tu Từ nhạt giọng: “Biết thay giày rồi, xem ra cũng không ngốc lắm.”
Câu nói mang theo sự xa cách lạnh nhạt, nhưng Mộc Trà không bận tâm. Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, cô đã nhận ra bản chất của người đàn ông này. Lớp vỏ bọc ôn hòa, nhã nhặn kia chỉ là tấm màng che đậy một hố sâu thăm thẳm.
Anh càng kiềm chế, cô càng muốn xé nát lớp ngụy trang ấy, kéo anh chìm vào biển lửa dục vọng cùng mình.
Cô cố tình vén lọn tóc rủ bên má ra sau tai, để lộ mảng cổ trắng ngần không tì vết.
Mộc Trà mỉm cười: “Em ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thầy không định ban thưởng gì sao?”
Ánh mắt người đàn ông tối lại, nhưng bề mặt vẫn phẳng lặng không chút sơ hở. Anh im lặng, dùng sự trầm tĩnh tuyệt đối để đáp trả lời khiêu khích trắng trợn của cô.
Thấy vậy, Mộc Trà cũng không vội vã bức dây động rừng. Cô lùi lại một bước, trả lại không gian cho anh.