Đến nội dung chính

Chương 3

admin 480 Chữ Cài Đặt

Mái tóc đen uốn lượn mềm mại buông dài sau lưng. Vẻ đẹp của cô lúc này sắc bén như lưỡi dao vừa rời khỏi vỏ, rực rỡ đến mức khiến bất kỳ ai cũng không thể rời mắt.

Tiểu Mạch lặng lẽ nuốt khan, khẽ kéo ống tay áo cô: “Cậu định thiêu rụi cả cái trường này luôn hả?”

Mộc Trà kéo ghế ngồi xuống, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười đẹp đến mê hoặc.

“Chỉ định thiêu một người thôi.” Đúng lúc ấy, cánh cửa giảng đường mở ra.

Những vạt nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, phủ lên thân ảnh cao lớn vừa bước vào một quầng sáng nhàn nhạt. Thẩm Tu Từ mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cài kín đến chiếc cúc trên cùng. Tay áo được xắn gọn gàng, để lộ chiếc đồng hồ cơ ôm sát cổ tay. Từng đường nét trên người anh đều chỉn chu đến gần như không tìm ra một điểm sơ suất.
Cả giảng đường bất giác lặng đi.

Khí chất ôn hòa, cấm dục mà thanh nhã của anh khiến người ta chỉ dám đứng từ xa ngước nhìn, chẳng ai nỡ cũng chẳng ai dám tùy tiện đến gần.

Mộc Trà chống cằm, đôi mắt hạnh trong veo chậm rãi lướt từ hầu kết gợi cảm xuống bờ vai rộng của anh. Cảm giác khát khao bị khơi dậy từ đêm qua lại lặng lẽ dâng lên.

Trong đầu cô bỗng hiện lên một hình ảnh hoang đường.

Vẫn là người đàn ông lạnh lùng ấy, nhưng vầng trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở trở nên nặng nề, ép cô vào góc tường, mạnh mẽ cướp lấy từng nhịp thở của cô.

Thẩm Tu Từ chỉnh lại giáo trình trên bục giảng, ánh mắt bình lặng lướt qua một lượt khắp lớp.

“Lớp học bắt đầu.”

Giọng nói trong trẻo, từng chữ rõ ràng. Không cần dùng micro vẫn đủ vang khắp giảng đường rộng lớn.
Anh mở danh sách sinh viên.

“Hôm nay tôi sẽ điểm danh.”

Bên dưới lập tức vang lên những tiếng xì xào đầy phấn khích. Mỗi cái tên được đọc lên đều đổi lại bằng những giọng nữ khe khẽ run vì kích động.

Ngón tay thon dài lật qua trang giấy trắng.

“Mộc Trà.” Không gian bỗng rơi vào tĩnh lặng.

Mộc Trà cố tình không lên tiếng. Cô để chiếc bút bi rơi xuống sàn rồi ung dung cúi người nhặt. Chiếc váy đỏ theo động tác ấy càng tôn lên vòng eo thon gọn và đường cong mềm mại.

Không nghe thấy lời đáp, Thẩm Tu Từ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt thẳng về dãy bàn giữa.

“Mộc Trà.” Lần này, cô mới thong thả ngồi thẳng người.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng không. Một bên rực cháy ý khiêu khích, một bên tĩnh lặng như mặt hồ sâu không gợn sóng.