Nhận được cơ hội hợp tác thử nghiệm với xưởng may thành phố là một bước ngoặt đối với Thẩm Tri Ý.
Nhưng cô không cho phép bản thân quá vui mừng.
Bởi vì cô hiểu rõ.
Cơ hội chỉ là cánh cửa.
Muốn bước qua được cánh cửa đó, thứ quyết định không phải may mắn.
Mà là năng lực.
Đơn hàng thử nghiệm lần này không quá lớn.
Chỉ khoảng vài trăm bộ quần áo.
Nếu so với quy mô của một xưởng may lớn, con số này chẳng đáng là bao.
Nhưng đối với May Mặc Tri Ý, đây lại là thử thách lớn nhất từ trước đến nay.
Bởi vì trước đây, khách hàng của họ có thể thông cảm nếu có một vài sai sót nhỏ.
Nhưng lần này thì khác.
Đây là lần đầu tiên sản phẩm của họ được đánh giá bởi một đơn vị chuyên nghiệp.
Chỉ cần một lỗi nhỏ.
Có thể tất cả công sức trước đó đều trở nên vô nghĩa.
Ngày nhận đơn hàng, cả cửa hàng đều trở nên bận rộn hơn.
Lý Mai kiểm tra vải.
Thẩm Thanh phụ trách ghi chép số lượng.
Vương Phương và Hà Bình học cách kiểm tra đường may.
Còn Thẩm Tri Ý chịu trách nhiệm cuối cùng.
Mỗi một bộ quần áo trước khi giao đi đều phải qua tay cô kiểm tra.
Buổi tối.
Khi mọi người đã về hết.
Thẩm Tri Ý vẫn ngồi lại.
Trước mặt cô là một bộ quần áo chưa hoàn chỉnh.
Cô cầm chiếc áo lên.
Nhìn từng đường kim mũi chỉ.
Cô biết sản phẩm này không chỉ là một bộ quần áo.
Nó đại diện cho cả cửa hàng.
Đại diện cho những người đang tin tưởng cô.
Cố Trầm Chu đến khi trời đã tối.
Nhìn thấy ánh đèn trong cửa hàng vẫn còn sáng, anh không bất ngờ.
Anh biết cô chắc chắn sẽ ở đây.
Anh đặt một túi đồ ăn lên bàn.
“Nghỉ một chút.”
Thẩm Tri Ý không ngẩng đầu.
“Chờ thêm một lát.”
“Cô nói câu này từ một canh giờ trước.”
Cô khựng lại.
Sau đó bật cười.
“Anh bắt đầu quản tôi rồi?”
Cố Trầm Chu bình thản:
“Không.”
“Tôi chỉ thấy nếu cô ngã bệnh, không ai làm được việc này.”
Lời nói nghe có vẻ lạnh lùng.
Nhưng Thẩm Tri Ý lại hiểu.
Đây là cách quan tâm của anh.
Cô đặt chiếc áo xuống.
“Trầm Chu.”
“Ừ?”
“Anh có nghĩ tôi đang quá tham vọng không?”
Câu hỏi khiến anh hơi bất ngờ.
Anh nhìn cô.
“Tại sao hỏi vậy?”
“Vì đôi khi tôi cảm thấy mình muốn quá nhiều.”
“Ban đầu chỉ muốn sống tốt.”
“Sau đó muốn mở cửa hàng.”
“Bây giờ lại muốn bước ra thành phố.”
“Con người có phải nên biết đủ không?”
Cố Trầm Chu im lặng một lúc.
Sau đó nói:
“Biết đủ không có nghĩa là từ bỏ mong muốn tốt hơn.”
“Cô không tham lam.”
“Cô chỉ đang cố gắng xây dựng thứ mình tin tưởng.”
Thẩm Tri Ý nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói nhiều như vậy.
“Nhưng nếu thất bại thì sao?”
Cố Trầm Chu trả lời:
“Thì làm lại.”
“Cô từng nói với tôi như vậy.”
Thẩm Tri Ý hơi sững người.
Cô không nghĩ anh lại nhớ câu nói ấy.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong căng thẳng.
Có những lúc xảy ra vấn đề.
Có loại vải sau khi giặt thử phát hiện bị co.
Có mẫu thiết kế cần chỉnh sửa.
Có người trong nhóm vì áp lực mà muốn bỏ cuộc.
Một buổi tối, Thẩm Thanh nhỏ giọng nói:
“Tri Ý, nếu lần này không đạt…”
“Chúng ta có phải quay về như trước không?”
Thẩm Tri Ý nhìn cô.
“Không.”
“Cho dù kết quả thế nào.”
“Những gì chúng ta học được vẫn còn.”
Cuối cùng, ngày giao hàng cũng đến.
Những chiếc xe chở hàng rời khỏi thôn Thanh Hà.
Tất cả mọi người đều đứng nhìn.
Không ai nói gì.
Nhưng trong lòng ai cũng căng thẳng.
Ba ngày sau.
Tin tức truyền về.
Xưởng may thành phố chấp nhận lô hàng.
Không chỉ vậy.
Họ còn đánh giá chất lượng rất tốt.
Khoảnh khắc nghe được tin này.
Lý Mai vui đến mức bật khóc.
Thẩm Thanh ôm lấy nhau với mọi người.
Còn Thẩm Tri Ý chỉ đứng yên.
Cô nhìn bảng hiệu nhỏ trước cửa.
Trong lòng có một cảm giác rất đặc biệt.
Không phải vui mừng vì kiếm được bao nhiêu tiền.
Mà là cảm giác một giấc mơ đang dần trở thành hiện thực.
Cố Trầm Chu đứng bên cạnh.
Anh nhìn cô.
“Không vui sao?”
Thẩm Tri Ý lắc đầu.
“Vui.”
“Nhưng tôi nghĩ…”
“Đây mới chỉ là bắt đầu.”
Anh mỉm cười.
Lần đầu tiên Thẩm Tri Ý thấy anh cười rõ ràng như vậy.