Cuối năm 1979.
Tin tức về việc một xưởng may trong thành phố đang tìm kiếm những nhóm sản xuất nhỏ để hợp tác khiến Thẩm Tri Ý mất ngủ nhiều đêm.
Không phải vì cô quá kích động.
Mà bởi vì cô biết rõ ý nghĩa của cơ hội này.
Trong quá khứ, rất nhiều người có khả năng nhưng không thể phát triển chỉ vì thiếu một bước ngoặt.
Còn hiện tại, cô đang đứng trước một cánh cửa.
Chỉ cần bước qua.
Có thể cuộc đời cô sẽ sang một trang mới.
Nhưng cũng có thể phía sau cánh cửa đó là vô số khó khăn.
Buổi sáng, Thẩm Tri Ý triệu tập mọi người trong cửa hàng.
Lý Mai, Thẩm Thanh, Vương Phương và Hà Bình đều có mặt.
Nhìn những gương mặt quen thuộc trước mắt, cô đột nhiên cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng hơn.
Nếu chỉ có một mình cô.
Thất bại cũng chỉ là chuyện của riêng cô.
Nhưng hiện tại, mỗi quyết định đều liên quan đến những người đang tin tưởng cô.
“Có chuyện gì vậy?”
Lý Mai hỏi.
Thẩm Tri Ý đặt tờ giấy xuống bàn.
“Có một cơ hội hợp tác với xưởng may trong thành phố.”
Mọi người nhìn nhau.
Thẩm Thanh hơi kinh ngạc.
“Xưởng may thành phố?”
“Đúng.”
“Chúng ta có thể hợp tác với họ sao?”
Câu hỏi này cũng chính là điều mà tất cả mọi người đang nghĩ.
Bởi vì trong mắt họ, xưởng may thành phố là một nơi rất xa vời.
Đó là nơi có máy móc.
Có công nhân chuyên nghiệp.
Có quy mô lớn.
Còn họ chỉ là một cửa hàng nhỏ trong thôn.
Thẩm Tri Ý nhìn biểu cảm của mọi người.
Cô hiểu cảm giác ấy.
Bởi vì khi mới bắt đầu, ngay cả bản thân cô cũng từng nghĩ khoảng cách đó quá xa.
Nhưng khoảng cách giữa người với người không phải lúc nào cũng nằm ở xuất phát điểm.
Mà nằm ở việc có dám bước đi hay không.
“Chúng ta chưa chắc thành công.”
“Nhưng tôi muốn thử.”
Cô nói.
“Nếu cơ hội này thành công, cửa hàng của chúng ta sẽ có thể phát triển nhanh hơn.”
“Nếu thất bại, chúng ta cũng biết mình còn thiếu gì.”
Sau cuộc họp, mọi người đều bắt đầu chuẩn bị.
Kiểm tra lại mẫu thiết kế.
Lựa chọn loại vải tốt nhất.
Hoàn thiện từng đường may.
Lần này khác với những đơn hàng trước.
Khách hàng không phải một người trong thôn.
Không phải một cửa hàng nhỏ.
Mà là một đơn vị có kinh nghiệm.
Họ sẽ đánh giá bằng tiêu chuẩn cao hơn.
Cố Trầm Chu nhìn thấy cô liên tục bận rộn.
Anh hỏi:
“Cô áp lực?”
“Có.”
Cô trả lời rất thẳng thắn.
Anh hơi bất ngờ.
Bởi vì trước đây cô thường tỏ ra rất bình tĩnh.
“Vậy sao vẫn làm?”
Thẩm Tri Ý dừng tay.
“Bởi vì sợ không có nghĩa là dừng lại.”
“Có những lúc càng sợ, càng phải tiến lên.”
Cố Trầm Chu nhìn cô.
Anh nhớ câu nói ấy.
Bởi vì nó giống như con người cô.
Mềm mại nhưng kiên định.
Ngày đến thành phố.
Thẩm Tri Ý cùng Cố Trầm Chu mang theo những mẫu quần áo tốt nhất.
Lần đầu tiên bước vào khu vực sản xuất lớn như vậy, cô không khỏi quan sát xung quanh.
Những nhà xưởng rộng.
Những chiếc máy may chạy liên tục.
Những công nhân làm việc theo từng công đoạn.
Tất cả khiến cô nhận ra.
Thế giới bên ngoài lớn hơn cô tưởng rất nhiều.
Người tiếp đón họ là một cán bộ phụ trách tên Trương Quốc Vinh.
Ông nhìn qua hồ sơ của cửa hàng.
“May Mặc Tri Ý?”
“Đúng.”
“Quy mô hiện tại?”
Thẩm Tri Ý thành thật:
“Không lớn.”
“Có bao nhiêu người?”
“Hiện tại sáu người.”
Ông hơi nhíu mày.
“Chỉ sáu người?”
“Đúng.”
“Vậy cô nghĩ có thể hoàn thành đơn hàng của chúng tôi?”
Câu hỏi này không mang ý coi thường.
Chỉ là sự đánh giá thực tế.
Thẩm Tri Ý không vội trả lời.
Cô lấy ra những mẫu quần áo.
“Quy mô của chúng tôi nhỏ.”
“Nhưng chúng tôi chú trọng chất lượng.”
“Trước khi nhận số lượng lớn, chúng tôi sẽ thử nghiệm một phần nhỏ.”
“Nếu không đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Trương Quốc Vinh nhìn cô.
Một cô gái trẻ.
Nhưng cách nói chuyện lại rất chững chạc.
Không khoe khoang.
Không hứa hẹn quá mức.
Chỉ đưa ra giải pháp.
Điều đó khiến ông có chút ấn tượng.
Sau khi xem mẫu, ông nói:
“Chúng tôi có thể cho các cô một cơ hội.”
“Nhưng chỉ là thử nghiệm.”
“Nếu đạt yêu cầu, mới có thể hợp tác lâu dài.”
Thẩm Tri Ý gật đầu.
“Được.”
Trên đường về.
Cô không nói gì.
Cố Trầm Chu hỏi:
“Không vui sao?”
“Có.”
“Nhưng?”
“Nhưng tôi biết.”
“Đây mới chỉ là bắt đầu.”
Đêm đó, Thẩm Tri Ý nhìn tờ hợp đồng thử nghiệm đặt trên bàn.
Cô nhớ lại ngày đầu tiên tỉnh dậy ở năm 1978.
Khi đó, trong tay cô chỉ có mười hai đồng bảy hào.
Không ai tin cô có thể thay đổi điều gì.
Nhưng từng bước một.
Cô đã đi đến hôm nay.
Cố Trầm Chu đứng bên cửa.
“Cô đang nghĩ gì?”
Thẩm Tri Ý cười.
“Tôi đang nghĩ…”
“Con đường phía trước có lẽ sẽ càng khó.”
Anh gật đầu.
“Ừ.”
“Nhưng?”
Cô nhìn anh.
“Có người đi cùng thì sẽ tốt hơn.”
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không ai nói thêm.
Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu.
Có những mối quan hệ không cần lời hứa.
Chỉ cần cùng nhau tiến về phía trước.