Gió gào thét, mặt đất rung chuyển dữ dội. Không gian bị bóp méo bởi sức mạnh của thực thể khổng lồ vừa xuất hiện. Một luồng khí đen tràn ngập khắp nơi, lạnh lẽo và chết chóc, như thể nó có thể nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt.
Elara nheo mắt nhìn lên. Trước mặt cô, một thực thể khổng lồ đang từ từ hiện ra từ vòng tròn ma thuật của Xal”Tor. Đôi mắt nó đỏ rực như hai hố lửa sâu thẳm, toàn thân bao phủ bởi lớp giáp bóng tối, tỏa ra sát khí ghê rợn.
Xal”Tor bật cười, giọng nói đầy kích động. “Thấy chưa, Elara? Đây chính là sức mạnh mà ta đã đánh đổi tất cả để có được!”
Elara vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Cô cảm nhận được năng lượng tà ác tỏa ra từ thực thể kia, nhưng trong lòng không hề có chút dao động. “Ngươi điên rồi, Xal”Tor. Ngươi thực sự nghĩ mình có thể kiểm soát thứ này sao?”
“Kiểm soát? Không, ta không cần kiểm soát nó! Ta chỉ cần nó tiêu diệt ngươi!” Xal”Tor hét lớn, phất tay ra lệnh.
Thực thể bóng tối gầm lên một tiếng, khiến bầu trời như rung chuyển. Chỉ trong nháy mắt, nó đã lao về phía Elara, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó có thể theo kịp.
Elara lập tức phản ứng. Cô vung kiếm lên, một luồng sáng đen sắc bén cắt ngang không khí, đánh thẳng vào con quái vật. Nhưng ngay khi lưỡi kiếm chạm vào, bóng tối trên cơ thể thực thể kia bùng nổ, nuốt chửng đòn tấn công của cô.
Một cánh tay khổng lồ vung xuống, nhắm thẳng vào Elara.
Cô nhanh chóng lách người sang một bên, tránh khỏi đòn đánh, nhưng mặt đất bên dưới lập tức nổ tung, tạo thành một hố sâu khổng lồ. Áp lực từ cú đánh khiến cả không gian xung quanh biến dạng.
Elara đáp xuống một tảng đá, ánh mắt sắc lạnh. “Thứ này mạnh hơn ta nghĩ.”
Xal”Tor cười lớn. “Tất nhiên rồi! Đây chính là thực thể bóng tối tối thượng, kẻ hủy diệt mọi thứ! Ngươi không thể thắng được đâu, Elara!”
Elara không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát. Cô biết nếu chỉ dựa vào sức mạnh hiện tại thì sẽ rất khó đánh bại thứ này. Nhưng cô cũng không phải là người dễ bị khuất phục.
Cô nắm chặt thanh kiếm, hít một hơi sâu. Trong khoảnh khắc đó, bóng tối xung quanh cô bắt đầu chuyển động. Những luồng khí đen tụ lại, quấn quanh cơ thể cô như một tấm áo choàng vô hình.
Xal”Tor lập tức nhận ra sự thay đổi. Nụ cười trên môi hắn tắt dần. “Ngươi định làm gì?”
Elara không nói gì. Đôi mắt cô sáng rực lên, một luồng sức mạnh khổng lồ trào dâng. Cô giơ kiếm lên, và ngay lập tức, bóng tối bùng nổ.
Cả chiến trường chìm trong một cơn bão năng lượng kinh hoàng.
Thực thể bóng tối rống lên, có vẻ như nó cũng cảm nhận được một mối đe dọa thực sự. Nó vung tay, hàng trăm luồng bóng tối phóng ra, nhắm thẳng vào Elara.
Nhưng Elara không né tránh.
Cô lao thẳng về phía trước, thanh kiếm trong tay phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ—một thứ ánh sáng không phải của bóng tối, cũng không phải của ánh sáng thuần khiết. Nó là sự hòa hợp của cả hai.
Thanh kiếm chém xuống.
ẦM!
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Không gian như bị xé toạc. Lưỡi kiếm của Elara chém xuyên qua tất cả những luồng bóng tối đang lao đến, cắt thẳng vào cánh tay của thực thể khổng lồ.
Một tiếng rống đau đớn vang vọng khắp bầu trời.
Xal”Tor trợn mắt, không thể tin được. “Không thể nào…!”
Elara không dừng lại. Cô xoay người, tiếp tục tung ra một đòn chém nữa. Một vệt sáng đen cắt ngang không khí, bổ thẳng vào thân thể con quái vật.
Rắc!
Một vết nứt xuất hiện trên cơ thể của thực thể bóng tối.
Nó gầm lên, cố gắng chống cự, nhưng Elara đã không còn cho nó cơ hội.
Cô vung kiếm lần cuối cùng, và lần này, toàn bộ cơ thể con quái vật vỡ vụn, tan biến thành hàng ngàn mảnh bóng tối, rồi bị hút vào khoảng không vô tận.
Xal”Tor chết sững.
Hắn không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến.
Elara đứng đó, thanh kiếm vẫn còn tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Cô nhìn Xal”Tor, giọng nói lạnh lùng. “Ngươi thua rồi.”
Xal”Tor lùi lại một bước, hơi thở dồn dập. “Không… Không thể nào…!”
Hắn nghiến răng, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Nhưng rồi, một nụ cười kỳ lạ hiện lên trên môi hắn.
“Ngươi tưởng mọi chuyện đã kết thúc sao, Elara?”
Elara nheo mắt. “Ngươi còn gì để nói nữa?”
Xal”Tor cười lớn. “Ngươi có biết vì sao ta có thể triệu hồi thực thể bóng tối đó không?”
Elara không đáp, nhưng trong lòng cô dâng lên một linh cảm bất an.
Xal”Tor giơ tay lên, chỉ vào chính ngực mình. “Ta đã liên kết linh hồn của mình với nó. Khi ngươi phá hủy nó… thì đồng nghĩa với việc ngươi đã phá hủy một phần linh hồn ta!”
Elara sững lại.
Xal”Tor bật cười điên dại. “Ngươi nghĩ mình đã chiến thắng? Không, Elara. Đây mới chỉ là khởi đầu!”
Ngay khi hắn nói xong, một luồng năng lượng đen đột ngột trào ra từ cơ thể hắn.
Không gian rung chuyển dữ dội.
Bóng tối lan rộng, bao trùm lấy Xal”Tor.
Elara lập tức lùi lại, quan sát. Cô có thể cảm nhận được một sự thay đổi một thứ gì đó còn đáng sợ hơn trước đang trỗi dậy.
Xal”Tor ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn không còn là màu đỏ rực nữa mà là một màu đen sâu thẳm, vô tận.
Giọng hắn vang lên, trầm thấp và lạnh lẽo.
“Giờ thì, Elara… hãy cùng nhau bước vào màn cuối cùng của ván cờ này.”