Mọi thủ tục xuất cảnh của tôi được hoàn tất khá nhanh. Cầm trong tay một xấp tài liệu tiếng Anh dày cộp, tôi bắt đầu hành trình đến Singapore.
Chuyến bay của tôi quá cảnh tại Thượng Hải. Thời gian chờ đợi hơi lâu nên tôi liền đi dạo quanh sân bay cho đỡ chán.
Bất ngờ!
Ở góc khuất nhất của một hiệu sách, tôi nhìn thấy Lão đạo ấy, ông lão vẫn gầy gò, mặc chiếc áo choàng dài màu xanh lam. Không ngờ ông lại đang đứng sừng sững ở đó!
Tôi mừng đến nỗi nghẹn lời, chưa kịp suy nghĩ gì đã lao thẳng đến…
Vừa chạy đến trước mặt ông, tôi bỗng sững lại. Ủa? Mình chưa nghĩ ra sẽ nói gì…
Đầu óc trống rỗng, tôi lí nhí gọi: “Sư phụ.”
Ông lão nở nụ cười đắc ý, đáp ngay: “Ừ, đồ đệ.”
Trời đất ơi, nhận sư phụ mà dễ như vậy sao? Tôi vừa bất ngờ vừa mừng rỡ đến mức không biết phản ứng ra sao cho kịp.
Mừng vì bao nhiêu thắc mắc trong lòng cuối cùng cũng có thể được giải đáp. Bất ngờ vì chẳng hiểu sao mình lại thành đồ đệ của ông rồi. Cảm giác như bị… hớ một vố.
Thôi, chuyện đó để sau.
“Sư phụ, người là đạo sĩ thật ạ?”
“Con có ý kiến gì sao?” Lão đạo nhướng mày.
“Đâu dám, đâu dám!” Tôi cười xòa, mặt dày trả lời. “Chỉ là lần trước gặp, thầy toàn nói chuyện về Marx, rồi Newton, Einstein, nên con thấy không giống đạo sĩ cho lắm.”
Lão đạo lập tức phản bác: “Sao? Đạo sĩ thì không được có học thức à? Bằng cấp của ta không cao bằng con nhưng kiến thức thì chưa chắc thua kém đâu.”
“Vâng, vâng ạ.” Thấy Lão đạo có vẻ không vui, tôi vội xuôi theo: “Sư phụ xem, hai thầy trò mình có duyên như vậy, lại đã bái sư rồi, thầy có định dạy con chút gì không ạ?”
“Ừm, nói cũng đúng!” Lão đạo gật gù, vừa ngẫm nghĩ vừa lẩm bẩm: “Cũng nên dạy con chút gì đó.”
Tôi nhìn ông đầy hy vọng, trong đầu bắt đầu tưởng tượng đủ thứ…
Thuật trường sinh bất lão? Phản lão hoàn đồng?
Hô phong hoán vũ? Điểm thạch thành kim?
Phân thân? Ẩn thân?
Đằng vân? Súc địa?
Xuyên tường? Chiêu hồn?
Tôi vẫn đang mơ màng suy đoán về đủ thứ phép màu nhưng nhìn qua Lão đạo thì vẫn chưa có động tĩnh gì. Ông nhắm mắt lại, trông như đang nhập định.
“Sư phụ?” Tôi không kìm được nữa, khẽ gọi.
Ông đột ngột mở mắt khiến tôi giật mình: “Hay là dạy con thuật bói toán trước đi, để phòng thân.”
“Thuật bói toán ạ? Dùng để phòng thân được sao?” Tôi ngơ ngác lặp lại.
“Đúng vậy!” Lão đạo lúc này nghiêm mặt: “Tài vận của con nằm ở phương Nam, nhưng phương vị bạn đời lại không khớp. Đường hôn nhân của con có một cái ách, ta sẽ dạy con một chiêu để tránh rơi vào hố.”
“Thầy đừng dọa con… Thế có hóa giải được không ạ?”