Đến nội dung chính

Chương 36: Con đường làm giàu từ bước đường cùng

admin 1.008 Chữ Cài Đặt

“Yêu cầu cụ thể là gì ạ?” tôi hỏi.

“Công việc này không đòi hỏi kỹ thuật gì cao siêu, chỉ cần siêng năng, chịu khó là được. Cần nam giới, không sợ độ cao. Cậu có bạn bè muốn giới thiệu à?” Thái tổng đã đoán ra ý tôi.

“Vâng, tôi có một người bạn học, tốt nghiệp đại học, chỉ là tiếng Anh không tốt lắm. Nhà ở nông thôn, người khỏe mạnh, siêng năng, chịu khó thì không thành vấn đề.”

“Thế thì tốt quá, công việc này không cần dùng nhiều tiếng Anh đâu. Cậu giúp tôi liên hệ thử xem sao.” Thái tổng hào hứng nói: “Ngành của tôi đang rất thiếu người, suốt ngày phải mượn nhân sự của nhau. Nếu cậu quen ai phù hợp, cứ giới thiệu thêm cho tôi nhé.”

Nhìn ánh mắt chân thành và mong đợi của Thái tổng, đầu óc tôi như bừng sáng. Một tia sáng lóe lên, kéo theo cả dòng suy nghĩ tuôn trào.
Hiện tại chúng tôi đang cầm thị thực sinh viên, không được phép đi làm, chỉ đành sống tằn tiện từng đồng. Cứ tiếp tục như vậy, đến cả mì gói chan nước lọc cũng không có mà ăn.

Đây là giai đoạn thiếu tiền duy nhất trong cuộc đời tôi. Dù rất ngắn ngủi nhưng lại vô cùng đáng nhớ. Chỉ những ai từng trải qua mới hiểu được cảm giác muốn kiếm tiền mà không có đường, chỉ biết trơ mắt nhìn trong bất lực – thật sự là một nỗi bức bối không gì tả nổi!

Nietzsche từng nói: “Cái gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn!”

Ánh sáng trong tim tôi chưa bao giờ tắt!

Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã hạ quyết tâm: Nhất định phải giúp được nhiều người hơn tìm thấy lối thoát trong cuộc sống! Để họ không phải chịu đựng những dằn vặt mà tôi từng trải qua!

Tôi nhớ lại ngày đầu mới sang đây, chị Phùng từng làm thị thực cho hơn hai mươi người chúng tôi. Mỗi người bị khấu trừ từ hai đến bốn vạn tiền học phí, cộng thêm hoa hồng tuyển sinh từ trường. Chỉ một lần như vậy mà chị ta đã bỏ túi cả trăm tám chục vạn!
Vậy mà tôi lại từng vì tiền mà khốn đốn, mờ mịt suốt một thời gian dài!

Chỉ cần làm đúng luật thôi, số tiền kiếm được cũng không hề nhỏ!

Mãi đến lúc này tôi mới hiểu ra: Ngay trong cạm bẫy, đôi khi lại ẩn giấu một lối thoát!

Chính vì những kẻ vô đạo đức nắm được đường đi nước bước trong việc xin thị thực, mới đẩy nhiều người trong chúng tôi rơi vào cảnh khốn cùng!

Và cũng chính vì những người có tâm, có đức chưa đủ sức vươn lên vị trí cao hơn để người khác nhìn thấy, nên mới tạo điều kiện cho bọn vô đạo lộng hành!

Bọn lừa đảo có thể lừa người là vì tôi chưa đủ giỏi!

Tôi phải đứng ở một vị thế cao hơn bọn chúng, trở thành ngọn hải đăng giữa màn sương, để nhiều người nhìn thấy hơn. Có như vậy mới có thể soi sáng con đường phía trước cho những ai đang bế tắc!
Chỉ trong khoảnh khắc lóe lên như tia chớp, tôi đã ngộ ra biết bao điều!

Không rõ là do vận may đã đến hay vì vừa luyện công xong máu huyết lưu thông nên đầu óc minh mẫn, chỉ biết rằng lúc ấy tôi cảm thấy ánh sáng trí tuệ đang chiếu rọi mình, sương mù tan biến, suy nghĩ sáng rõ!

Việc đầu tiên tôi làm là nhắn tin cho Lý Quảng, báo tin vui này. Ngay sau đó, tôi bắt đầu nghiên cứu luật doanh nghiệp của Singapore, đồng thời liên hệ với các công ty môi giới lớn trong nước để bàn chuyện hợp tác.

Phí xin thị thực lao động Singapore ở thị trường trong nước khoảng bốn vạn.

Theo quy định pháp luật, bên giới thiệu ở Singapore được phép thu phí tương đương hai tháng lương.

Nếu tôi giới thiệu được cho bên Thái tổng cộng 5 người, mỗi người trả cho tôi hai tháng lương, tức hai vạn, vậy là tôi sẽ có ngay mười vạn trong tay!

Đây là thị thực lao động hợp pháp, công việc rõ ràng, lương bổng được luật pháp bảo vệ!

Cái khiến tôi mắc kẹt chính là thị thực sinh viên, làm việc trái phép. Mỗi lần nghĩ đến bốn chữ “làm việc hợp pháp”, hai mắt tôi lại sáng rực lên.

Singapore là quốc gia có hệ thống pháp luật vô cùng nghiêm ngặt. Từ công việc đến đời sống, mọi thứ đều được quy định rõ ràng.

Thị thực lao động thì đi làm, đi học đều hợp pháp.

Thị thực sinh viên ở trường tư thì nếu đi làm việc là chắc chắn trái phép. Ngay cả làm ở trường công cũng chưa hẳn hợp pháp vì còn nhiều giới hạn.

Thị thực lao động còn có thể đổi sang thẻ xanh, trong khi thị thực sinh viên thì không thể.

Ngay cả tôi cũng thèm muốn điều đó. Tôi phải nhanh chóng đổi loại thị thực mình đang có.

Luật doanh nghiệp của Singapore khá giống với trong nước, cũng chia thành hộ kinh doanh cá thể và công ty trách nhiệm hữu hạn, không có nhiều khác biệt.

Chỉ có một điểm đặc biệt: Ở Singapore, chúng tôi là người nước ngoài.

Người nước ngoài muốn mở công ty bắt buộc phải có ít nhất một người bản xứ làm giám đốc-có quốc tịch Singapore hoặc thẻ xanh đều được.

Ngoài điều kiện đó ra thì không có yêu cầu gì quá khắt khe, mọi thủ tục đều có thể nhờ công ty đại lý xử lý.

Singapore được mệnh danh là thiên đường của giới khởi nghiệp, quả thật không ngoa.

Lúc này, tôi có cảm giác từng lỗ chân lông trên người mình đều tràn đầy trí tuệ. Không có khó khăn nào có thể cản bước tôi tiến về phía trước!