Đến nội dung chính

Chương 31: Thái Âm Bổ Dương

admin 859 Chữ Cài Đặt

“Kiếm Chỉ Trạm Thung Công.” Thái tổng đáp ngay. Thấy tôi tỏ vẻ tò mò, ông nhanh nhẹn nói thêm: “Sư phụ tôi họ Ngô, dạy miễn phí ở trung tâm sinh hoạt cộng đồng gần tuyến tàu điện ngầm màu tím, mỗi ngày vào lúc sáu rưỡi chiều.”

Người thành công nào cũng có điểm đặc biệt hơn người.

Làm việc với người thông minh thật dễ dàng, tôi chưa kịp hỏi mà những gì muốn biết đã được giải đáp.

Thái tổng cũng rất hứng thú với chủ đề khí công, ông mời tôi sang nhà uống trà để trò chuyện thêm.

“Vâng, vậy làm phiền Thái tổng rồi.” Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để xem bố cục phong thủy trong nhà ông, xem có liên quan gì đến chứng đau khớp không.

Tôi vòng qua hàng rào thấp ngăn giữa hai nhà, bước sang sân nhà Thái tổng.

Trong sân có một chòi nghỉ mát, chúng tôi ngồi đó uống trà. Nhìn hoa lá khẽ đung đưa dưới nắng, khung cảnh thật nhẹ nhàng, thư thái.
Tôi biết Thái tổng đang cố ý tạo điều kiện để tôi cảm thấy thoải mái.

Singapore quanh năm nắng nóng, nhiệt độ trung bình khoảng 30 độ. Dù là xe buýt, ga tàu, trung tâm thương mại hay nhà riêng, đâu đâu cũng có máy lạnh.

Tôi vừa luyện công xong, khí huyết lưu thông mạnh, không nên bước vào môi trường lạnh đột ngột.

Sự tinh tế và chu đáo ấy khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng.

Thái tổng là người khéo léo, biết cách dẫn dắt câu chuyện. Ông hỏi: “Cậu vừa luyện Thái Dương Công phải không?”

Ông đã chọn đúng một chủ đề quen thuộc với tôi để bắt đầu câu chuyện.

“Vâng ạ, Thái tổng cũng có tìm hiểu sâu về lĩnh vực này sao?”

“Nghiên cứu thì tôi không dám nhận. Chỉ là từ nửa năm trước, sau khi tiếp xúc với khí công, tôi mới phát hiện ra chuyện “dĩ khí hóa kiếm” trong phim ảnh không phải là điều hoang đường. Từ đó, tôi bắt đầu hứng thú với nền văn hóa kỳ diệu của Trung Quốc và tìm hiểu thêm đôi chút.” Giọng Thái tổng trầm ấm, ông chậm rãi kể: “Lúc đó tôi chỉ luyện ba ngày là đã có thể dùng kiếm chỉ phát ra khí cảm rồi.”
Ba ngày thôi ư? Nhanh đến vậy sao! Tôi thầm kinh ngạc. Quả thật trong cuộc sống vẫn có những cao nhân ẩn mình giữa chốn phồn hoa đô thị. (Sau này tôi mới biết, nói ba ngày là có phần phóng đại. Bộ công pháp của Ngô sư phụ thực ra chỉ cần luyện vài tiếng là người bình thường cũng có thể nắm được cách phát khí ra ngoài.)

Thái tổng vừa pha trà cho tôi, vừa nói: “Nếu tiên sinh có thời gian, lần sau tôi đi luyện công, nếu có thể thì đi cùng tôi cho vui thì càng hay.”

Rõ ràng là tôi muốn đi tìm hiểu, nhưng Thái tổng lại khéo léo nói thành mời tôi đi cùng cho có bạn, như để mở sẵn cho tôi một đường lui.

Tôi thuận nước đẩy thuyền, vui vẻ nhận lời: “Vậy cảm ơn Thái tổng trước. Thái tổng cứ gọi tôi là Tam Hợp là được rồi, gọi là tiên sinh thì khách sáo quá.”

Trước đó, tôi vẫn chưa có dịp tự giới thiệu.
“Tam Hợp tiên sinh.” Thái tổng mỉm cười đáp.

Tôi cũng cười theo, không từ chối nữa.

“Về việc hấp thu dương khí, tôi có một điều muốn hỏi, mong được tiên sinh chỉ giáo.” Thái tổng nói với giọng điệu nhã nhặn.

Tôi đưa tay ra hiệu: “Biết gì thì tôi xin chia sẻ.”

“Theo tôi được biết, Thái Dương Công là để bổ sung dương khí, chính khí. Nhưng trong phim ảnh lại hay nhắc đến thuật thái âm bổ dương. Vậy rốt cuộc là thái dương bổ dương hay thái âm bổ dương?” Thái tổng nói chậm rãi, giọng ôn hòa khiến người nghe cảm thấy dễ chịu như được tắm trong làn gió xuân.

Câu hỏi này rất sâu sắc, khiến tôi càng thêm kính nể Thái tổng.

“Thuật thái âm bổ dương mà người ta hay nhắc đến thực ra chỉ là cái cớ của những kẻ tâm địa bất chính, dùng để hợp lý hóa ham muốn nhục dục đáng xấu hổ của mình.”

“Trong lịch sử, người nổi tiếng nhất tin vào thuật thái âm và ngang nhiên thực hành chính là hoàng đế Gia Tĩnh.” Tôi nói: “Ông ta từng nhiều lần tuyển chọn tú nữ từ 11 tuổi trở lên vào cung, với hy vọng trường sinh bất lão. Kết quả vì phóng túng quá độ, chẳng những cơ thể suy kiệt mà còn suýt bị các cung nữ siết cổ đến chết. Sự kiện đó được sử sách ghi lại với tên gọi “Nhâm Dần cung biến”.”

Thái tổng gật đầu, chăm chú lắng nghe.

Hiếm khi gặp được người đồng điệu, tôi trầm ngâm một lát rồi nói dò: “Tạm gác qua những kẻ lợi dụng đạo lý để phóng túng. Thực ra, thái âm bổ dương và thái dương bổ dương vốn là một.”