Đến nội dung chính

Chương 16: Pháp không thi triển bừa bãi, Đạo không truyền dạy rẻ mạt (1)

admin 730 Chữ Cài Đặt

“Bài “Biển Thước gặp Thái Hoàn Công” cũng là một phần quan trọng trong chương trình học phổ thông.”

Chuyện kể rằng, một hôm Biển Thước đang trò chuyện với Thái Hoàn Công thì nhận ra ông ta có dấu hiệu bị bệnh, liền nói: “Bệnh của ngài mới ở ngoài da thôi, nếu không chữa ngay sẽ nặng thêm.”

Thái Hoàn Công tỏ vẻ không vui, đáp: “Ta không có bệnh.”

Vài ngày sau, Biển Thước lại đến, nói: “Bệnh của ngài đã lan vào cơ bắp và huyết mạch rồi, nếu không chữa sẽ trở nặng.”

Thái Hoàn Công càng khó chịu hơn: “Ta không có bệnh.”

Lại mấy hôm nữa, Biển Thước lại tới, nói: “Bệnh đã vào đến nội tạng rồi, nếu không trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Thái Hoàn Công bực bội: “Ta không có bệnh!”

Thêm vài ngày sau, khi gặp lại Thái Hoàn Công, Biển Thước chẳng nói câu nào, quay đầu bỏ đi.
Thái Hoàn Công lấy làm lạ, sai người đi hỏi vì sao ông không nói gì nữa.

Biển Thước trả lời: “Bệnh của Thái Hoàn Công đã ăn sâu vào tận xương tủy, giờ chỉ còn chờ Diêm Vương xử lý, ta hết cách rồi.”

Sau đó, Thái Hoàn Công phát bệnh thật, cho người đi tìm Biển Thước nhưng ông đã rời sang nước khác.

Cuối cùng, Hoàn Hầu qua đời.

Tại sao Lão đạo lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?

Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, bèn ngước lên nhìn ông với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Lão đạo cười hề hề, vẻ mặt gian xảo, nói: “Các con thấy sao, liệu có khả năng Thái Hoàn Công là bị tức chết không?”

“Bị tức chết á?” Tôi liếc xéo ông, hỏi lại đầy nghi hoặc: “Ai chọc ông ta tức đến chết? Là Biển Thước à?”

“Đúng rồi, đúng rồi!” Lão đạo hai mắt sáng rỡ. “Con thử nghĩ mà xem, đang yên đang lành, tự nhiên có một ông thần y, ba ngày hai bữa lại chạy tới trước mặt lải nhải: “Ngài có bệnh, ngài có bệnh, ngài có bệnh”. Con nói xem, có tức không?”
Tôi nghe mà vừa tức vừa buồn cười, bật cười thành tiếng: “Nghĩ lại thì, đúng là tức thật đấy.”

“Ha ha ha ha ha!” Tôi càng nghĩ càng thấy buồn cười. “Thái Hoàn Công bị Biển Thước chọc tức chết à? Đúng là chuyện hài nhất đời. Ha ha ha.”

Tiểu Bao Tử cũng cười đến nghiêng ngả, không tài nào nín được.

Đúng là một góc nhìn không ai ngờ tới!

Tôi quay sang hỏi Lão đạo: “Thay vì nói ông ta bị Biển Thước chọc tức chết, chẳng bằng bảo ông ta bị tiểu quỷ đòi mạng, bị bắt đi còn hợp lý hơn!”

Ánh mắt Lão đạo lóe lên tia sáng, gật gù tán thưởng: “Không hổ là đồ đệ ngoan của ta, quả là có kiến giải.”

Tôi cười đến chảy cả nước mắt.

Nhưng lúc này, Tiểu Bao Tử không còn cười nữa. Trông cô ấy lại ngơ ngác…

“Tại sao lại bị tiểu quỷ đòi mạng ạ? Ma quỷ từ đâu ra thế?” Cô ấy ngây thơ hỏi.
Tôi vừa cười vừa giải thích: “Thật ra, anh trai của Điền Ngọ là Điền Diễn mới là quốc quân nước Tề. Điền Ngọ đã giết anh trai mình, rồi sau đó giết luôn con trai của ông ấy là Điền Hỉ. Nhờ thế mới lên ngôi, trở thành Tề Hoàn Công.”

“Ồ!” Tiểu Bao Tử reo lên: “Vậy anh nói “tiểu quỷ đòi mạng” là chỉ anh trai và cháu trai của ông ta, sau khi bị ông ấy giết thì oán khí không tan, hóa thành ma quỷ quay về báo thù, đúng không ạ?”

Tôi bật cười: “Ừ, đúng vậy, nhưng chỉ là nói đùa thôi.”

Lần này, Lão đạo lại trở nên nghiêm túc.

Ông trở về với vẻ đạo mạo thường ngày, khẽ thở dài rồi nói: “Vạn vật trong trời đất đều có nhân duyên.

Một người vì sao lại sinh bệnh?

Con có thể nói theo góc nhìn dinh dưỡng là do mất cân bằng.

Cũng có thể nói theo Đông y là do chính khí suy yếu, ngoại tà xâm nhập.

Theo Tây y thì là do vi khuẩn hoặc virus gây bệnh.

Theo Đạo y thì là do khí huyết bế tắc, không lưu thông.

Theo Vu y thì là bị tà linh theo đuổi, đòi mạng.

Còn theo Phật gia thì là do nghiệp lực chiêu cảm.