Đến nội dung chính

Chương 7

admin 623 Chữ Cài Đặt

Buổi chiều, cô ra ngoài mua ít đồ sinh hoạt. Trên đường về, ngang qua một cửa hàng nội thất, cô dừng lại nhìn rất lâu. Trong tủ kính trưng bày là những chiếc đèn ngủ kiểu dáng đơn giản, ánh sáng ấm áp.

Cô chợt nghĩ, nếu căn nhà này có thêm chút ánh sáng như thế, liệu có bớt lạnh hơn không?

Cuối cùng, cô vẫn không bước vào.

Có những thứ, không phải thêm vào là có thể thay đổi được.

Cuối tuần, Tần Dư Hoài hiếm hoi ở nhà.

Buổi sáng, anh ngồi trong phòng làm việc xử lý email. Lục Thanh Nhiễm pha cà phê cho anh, đặt lên bàn, rồi lặng lẽ rời đi.

Anh không ngẩng đầu, cũng không nói một câu “cảm ơn”.

Giống như chuyện đó vốn dĩ là điều hiển nhiên.

Đến trưa, cô hỏi anh có muốn ăn ở nhà không. Anh trả lời rất nhanh: “Tùy.”

Một chữ đó, khiến cô không biết nên chuẩn bị thế nào. Cuối cùng, cô vẫn nấu vài món đơn giản.
Trong bữa ăn, điện thoại của Tần Dư Hoài reo liên tục. Anh vừa ăn vừa trả lời tin nhắn, thỉnh thoảng còn đứng dậy ra ban công nghe điện thoại.

Lục Thanh Nhiễm ngồi đối diện, nhìn thức ăn trước mặt dần nguội đi.

Cô chợt nhận ra, trong mắt anh, sự tồn tại của cô cũng giống như những món ăn này — có thì tốt, không có cũng không ảnh hưởng gì.

Sau bữa cơm, anh đứng dậy rời đi, chỉ nói một câu: “Anh ra ngoài một lát.”

Không nói đi đâu, cũng không nói khi nào về.

Lục Thanh Nhiễm dọn dẹp xong, ngồi xuống sofa, nhìn căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ.

Cô tự hỏi, từ bao giờ, mình đã trở thành một phần hiển nhiên trong cuộc sống của anh — hiển nhiên đến mức không cần để tâm.

Chiều hôm đó, Lục Thanh Nhiễm ra ngoài gặp một người bạn cũ.

Quán cà phê nằm trong trung tâm thương mại, không gian yên tĩnh. Hai người trò chuyện một lúc, thì bạn cô chợt nói: “Thanh Nhiễm, mình thấy Tần tổng trên tin tức suốt.”
Cô gật đầu: “Ừ.”

“Bên cạnh anh ấy có một nữ kiến trúc sư rất nổi bật… bạn cô nói tiếp, giọng có chút do dự. Mọi người trong giới bàn tán khá nhiều.”

Lục Thanh Nhiễm cầm ly cà phê, tay hơi siết lại: “Chỉ là công việc thôi.”

Cô nói thay anh, giọng rất bình tĩnh.

Bạn cô nhìn cô một lúc, rồi thở dài: “Cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác.”

Buổi tối, khi về nhà, Lục Thanh Nhiễm lại nhìn thấy tin tức liên quan đến dự án đó. Bức ảnh mới nhất là Tần Dư Hoài cùng nữ kiến trúc sư kia đứng cạnh bản vẽ, hai người trao đổi rất nghiêm túc.

Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng cảm thấy mình như người ngoài cuộc.

Không phải vì anh có người khác.

Mà vì trong thế giới của anh, cô không còn vị trí nào cả.

Đêm đó, Tần Dư Hoài về nhà lúc gần mười hai giờ.

Lục Thanh Nhiễm vẫn chưa ngủ. Cô ngồi trong phòng khách, không bật đèn lớn, chỉ có ánh sáng mờ từ đèn ngủ hắt ra.
Anh bước vào, thấy cô, hơi ngạc nhiên: “Chưa ngủ?”

“Ừ.”

Cô đứng dậy, nhìn anh, do dự vài giây rồi nói: “Tần Dư Hoài, em mệt rồi.”

Anh khựng lại.

“Em nói gì?”

“Em mệt… cô lặp lại, giọng không lớn. Mệt vì chờ anh, mệt vì một mình trong căn nhà này.”

Anh nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn: “Em lại nghĩ nhiều rồi.”

Câu trả lời đó khiến lòng cô trùng xuống.

“Có thể… cô gật đầu. Nhưng cảm giác mệt này là thật.”

Anh không nói gì thêm, chỉ quay người vào phòng ngủ.