Không có tin nhắn.
Không có hỏi han.
Trong khoảnh khắc đó, anh chợt nhận ra một điều rất rõ ràng:
Thế giới của Lục Thanh Nhiễm… Đã không còn xoay quanh anh nữa.
Và lần đầu tiên, anh cảm thấy bất an.
Lục Thanh Nhiễm nhận được email xác nhận dự án vào lúc bảy giờ sáng.
Dự án cải tạo khu dân cư ven sông — quy mô không lớn, nhưng là dự án độc lập đầu tiên mang tên cô, không phải với tư cách “phu nhân Tần tổng”, cũng không núp bóng bất kỳ ai.
Cô nhìn rất lâu dòng chữ “Chủ trì thiết kế: Lục Thanh Nhiễm”.
Ngón tay khẽ run.
Ba năm rồi.
Ba năm kể từ ngày cô gác lại mọi tham vọng nghề nghiệp, tự thuyết phục mình rằng hôn nhân quan trọng hơn.
Hóa ra, khi thật sự cầm lại cơ hội trong tay, cảm giác không phải hưng phấn — mà là chua xót.
Buổi sáng, cô rời nhà sớm.
Tần Dư Hoài vẫn còn ngủ.
Trước kia, dù anh về muộn hay mệt mỏi thế nào, cô vẫn luôn nhẹ nhàng đánh thức anh ăn sáng. Còn hôm nay, cô chỉ lặng lẽ thay giày, khép cửa.
Không quay đầu.
Cả ngày hôm đó, Lục Thanh Nhiễm ở công ty thiết kế.
Họp, sửa bản vẽ, khảo sát thực địa, tranh luận phương án — lịch trình kín đến mức không có thời gian uống nước.
Đến khi ngẩng đầu lên, trời đã tối.
“Thanh Nhiễm, tối nay còn về không?” đồng nghiệp hỏi.
“Chắc muộn.”
“Vậy tụi mình ăn luôn nhé.”
Cô gật đầu.
Trong lúc chờ món, điện thoại rung.
Tần Dư Hoài.
“Em đâu rồi?”
“Công ty.”
“Về nhà ăn cơm không?”
Cô nhìn ánh đèn ngoài cửa kính, giọng rất bình thản: “Không kịp.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Trước kia, chỉ cần anh hỏi, cô sẽ về… Bây giờ, cô chỉ thông báo.
“Anh để phần cho em.”
“Không cần.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tần Dư Hoài ngồi một mình trong phòng ăn.
Bàn ăn rộng, món ăn vẫn nóng, nhưng không có người đối diện.
Anh nhìn ghế trống, bỗng nhớ lại một chi tiết rất nhỏ — trước đây, mỗi lần anh về nhà, Lục Thanh Nhiễm đều hỏi: “Anh có mệt không?”
Còn hôm nay, cô không hỏi gì cả.
Đến mười một giờ đêm, Lục Thanh Nhiễm mới về.
Đèn phòng khách bật, cô thấy anh ngồi trên sofa, vest vẫn chưa cởi.
“Anh chưa ngủ?”
“Đợi em.”
Ba chữ đó, nếu là trước kia, cô sẽ mềm lòng.
Nhưng hôm nay, cô chỉ “ừ” một tiếng, rồi đi thẳng vào phòng ngủ phụ — căn phòng cô vừa dọn qua.
Tần Dư Hoài đứng bật dậy.
“Em chuyển phòng?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt rất yên tĩnh: “Ngủ cho tiện.”
Không tranh cãi… Không trách móc.
Chỉ là không còn muốn ở cùng nữa.
Đêm đó, Tần Dư Hoài đứng rất lâu ngoài cửa phòng phụ.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn không gõ.
Cuối tuần, mẹ Tần gọi điện.
“Chiều nay về nhà cũ ăn cơm.”
Giọng điệu không phải mời, mà là thông báo.
Lục Thanh Nhiễm im lặng một giây, rồi đáp: “Vâng.”
Cô biết, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Bữa cơm nhà họ Tần vẫn trang trọng như cũ.
Bàn ăn dài, món ăn tinh xảo, nhưng không khí thì lạnh.
Mẹ Tần liếc nhìn cô, ánh mắt không mấy thiện cảm.
“Gần đây con bận lắm à?”
“Cũng ổn ạ.”
“Phụ nữ lấy chồng rồi, vẫn nên lấy gia đình làm trọng.”
Cô đặt đũa xuống, giọng nhẹ: “Con không bỏ bê gia đình.”
“Vậy sao Dư Hoài nói con thường xuyên không về nhà?”
Ánh mắt mọi người đều dồn về phía cô.
Nếu là trước kia, cô sẽ cười xin lỗi… Nhưng hôm nay, cô không.