Hoàng Nhạc Hi lập tức tủi thân, chị ấy làm sao, đột nhiên từ sáng mồng ba đi ăn rồi không thèm quan tâm đến cô nữa… khoan đã, sáng hôm đó đi ăn còn có Đoàn Đình Sâm, lại còn câu nói bóng gió lúc nãy… sao chị ấy biết… bữa ăn hôm đó hết mấy chục triệu?
Nghĩ đến chuyện này nên từ mục đích ban đầu là muốn hẹn gặp người ta, thì hiện tại, hành động của Hoàng Nhạc Hi lại hoàn toàn đổi hướng, cô nói:
“Em muốn gửi lại lì xì cho chị, số tiền mừng tuổi đó quá nhiều…”
Đầu dây bên kia tức giận cắt ngang:
“Chứ không phải là nhà em chê số tiền này quá ít, vẫn là không hào phòng bằng người ta một lần mời đi ăn liền là hơn mười triệu một người à?”
Hoàng Nhạc Hi không tin nổi vào giọng điệu mà cô vừa nghe, chị ấy thực sự biết chính xác số tiền ăn hôm đó. Cô lại nhớ đến vị quản lý, người tư vấn thực đơn khéo léo ở nhà hàng, ông ấy rõ ràng hướng mẹ của cô và anh chàng kia vào set món ăn sang trọng nhất, nhưng bằng cách nào đó rất mê hoặc khiến hai người không quan tâm về mức giá đắt đỏ, mãi khi thanh toán, cho dù đã có chiết khấu sâu đậm thì họ vẫn hối hận. Hơn nữa vị quản lý này còn chu đáo bắt tay và tặng thẻ vip cho Mai Thanh Táo khi ra về, mặc dù người chủ chi lúc đó là Đoàn Đình Sâm. Đúng rồi, sao cô lại quên mất chi tiết kín đáo của hai người này được chứ, nhưng chẳng lẽ chị ấy sắp xếp một màn này?
“Chị chủ định khiến cho mẹ em và anh ấy chọn thực đơn đắt nhất?”
“Mẹ em và anh ấy?” Mai Thanh Táo chú ý tới mẫy từ này, hoá ra anh chàng đó đã quen thuộc với gia đình em ấy từ lúc nào rồi. Cô lạnh lùng đáp:
“Đúng vậy, nhưng chị không ép, là mẹ em và anh ta tự chọn cơ mà? Em tiếc tiền thay người ta? À… sợ anh ta tốn nhiều tiền nên hôm sau mời người ta về nhà, còn thân mật cùng nhau đi chợ mua đồ, rồi ngoan ngoan như vợ nhỏ nấu cơm cho người ta ăn… thế thì đúng là vừa vui vẻ, vừa ngon còn tiết kiệm rồi nhỉ?”
“…” Chị ấy sao lại biết Đoàn Đình Sâm phụ cô đi mua rau củ, còn dám nói cô là vợ nhỏ của anh ấy? Nhưng cô không muốn vì người khác mà cãi nhau với chị ấy nên đành giải thích:
“Chị hiểu lầm rồi, không phải…”
“Đúng vậy, chị hiểu lầm là em yêu chị và muốn ở bên chị, nhưng thực ra, điều em cần và cũng là điều mà bố mẹ em mong muốn chính là anh ta, người vừa có ngoại hình vừa có công việc ổn định, và hơn hết… anh ta là đàn ông thực thụ. Em và anh ta đứng cạnh nhau đẹp đôi thế cơ mà, sau này sinh con chắc cũng đáng yêu lắm đấy. Chúc mừng em nhé!” Mai Thanh Táo dửng dưng nói nhưng lại tựa như mang theo cả tấn muối mặn chát sát vào lòng người nghe, sau đó còn cố tình châm chọc khiến người ta tổn thương:
“Còn số tiền lì xì kia… em và người nhà của em không muốn nhận thì cứ vứt đi. Sau này em cũng không cần phải tìm lý do để từ chối nhận quà của chị, không sợ bị chị đòi hỏi mấy chuyện đỏ mặt nữa đâu. Giờ chị bận rồi, tạm biệt. À quên nữa… anh ta to cao như vậy… chắc việc đó mạnh mẽ lắm nhỉ, em nên bảo anh ta kìm hãm một chút, không là cơ thể nhỏ bé của em không chịu nổi đâu…”
“…” Hoàng Nhạc Hi run run nhìn giao diện cuộc gọi bị người ta lạnh lùng kết thúc. Nước nắt cô dâng đầy, viền mắt đỏ ửng không đỡ được làn nước nặng trĩu, căng mọng thi nhau rơi xuống, tí tách thấm vào trai tim vừa bị người cô yêu làm cho rạn vỡ.
Ý chị ấy là chia tay? Tình yêu mà cô nuôi dưỡng từ sự ngưỡng mộ năm mười lăm tuổi, ngày một lớn dần và trở thành yêu đơn phương năm hai mươi lăm tuổi, rồi thêm ba năm sau, giấc mộng hơn mười năm của cô thành sự thật, chị ấy quay lại, nhìn thấy cô và đón nhật phần tình cảm đẹp đẽ này.
Vậy mà hiện tại, không cãi nhau, không chiến tranh lạnh cũng không chất vấn, tình cảm vừa nở hoa của hai người đã chóng tàn? Chớp nhoáng như chưa từng toả hương?
Cô lại tìm kiếm cuốn sổ nhật ký cũ kĩ, vô vàn cảm xúc từ dại khờ đến những rung động nho nhỏ khi trưởng thành, nhớ nhung, yêu thương và hờn giận đều được gửi gắm trong thế giới câu chữ này như của để dành. Một vài giọt nước trong suốt rơi xuống làm nhoè hình quả táo vẽ tay, cánh môi anh đào của Hoàng Nhạc Hi vô thức cong nhẹ và lẩm bẩm:
“Thanh Táo đáng ghét, chị nghĩ em dễ dãi như vậy sao, còn dám nói… em và người ta làm chuyện đó. Vậy sau này em mới không thèm cho chị, xem chị làm sao dỗ dành em?”
Bên này trên tầng cao.
Chị gái cáo già sau khi miệng nhanh hơn não… thì bắt đầu mắng mình ngu ngốc. Cô vừa ngông cuồng mà dâng em gái cỏ non cho người ta?
“Chết tiệt!” Âm thanh cáu kỉnh rơi xuống, ly rượu nghiêng lên, chất lỏng sóng sánh như trăng non tràn vào cổ họng.
Mai Thanh Táo lại miên man qua một đêm cay nồng và tràn đầy hối hận.
Một buổi tối đẹp trời sau đó.
SHEline tổ chức tiệc mừng sinh nhật công ty lần thứ mười một. Ngoài ban lãnh đạo và nhân viên công ty, còn có các đối tác, khách hàng thân thiết và cả người đại diện qua các năm. Do đó hai nhân vật liên quan mật thiết đến phó phòng thiết kế đều có mặt, đó là khách hàng vip, Bùi Cảnh Thư của đại học Ngoại Thương, và khách vip kiêm người đại diện bộ sưu tập xuân hè mảng công sở năm nay, Mai Thanh Táo của học viện phiên dịch nổi tiếng T.A.O.
Bùi Cảnh Thư mặc một chiếc áo trễ vai màu hồng phấn với chất liệu mềm mại, kết hợp cùng chân váy dài xòe màu đen tạo nên sự hài hòa giữa nét quyến rũ và sự kín đáo. Tóc được búi gọn ra sau theo kiểu cổ điển, kết hợp với khuyên tai thanh mảnh và giày cao gót đen mũi nhọn. Tất cả tạo nên hình ảnh một quý cô tinh tế, dịu dàng, thanh lịch, rất cuốn hút.
Phó phòng thiết kế của SHEline diện một chiếc váy thiết kế độc đáo mô phỏng kiểu áo sơ mi trắng phối với phần thân váy đen ôm eo và xòe nhẹ ở dưới, tạo hiệu ứng như đang mặc áo sơ mi cùng váy corset liền thân, gợi cảm nhưng vẫn kín đáo và tinh tế. Kiểu tóc búi thấp đính ngọc và đôi khuyên tai dài càng làm tôn lên vẻ đài các, cổ điển như một mỹ nhân thượng lưu bước ra từ phim điện ảnh.
Hoàng Nhạc Hi không cần làm gì nhiều, chỉ đứng đó, ánh sáng phủ nhẹ lên gương mặt và thêu dệt cho nụ cười như mật ngọt của cô khiến đồng nghiệp và khách mời mê mẩn, nhưng ánh mắt trong veo như hồ nước mùa xuân lại đang để ý người mới đi vào, nhưng không hề lộ liễu.
Mai Thanh Táo được chăm sóc nhiệt tình bởi trưởng phòng thiết kế và giám đốc SHEline cùng các phóng viên.
Cô đại diện mảng trang phục công sở, nên tối nay cô mặc vest cách điệu màu xám than, gồm áo gile có cổ bẻ và hàng cúc phía trước, kết hợp với áo sơ mi trắng tay dài bên trong và quần ống rộng đồng màu. Là mẫu công sở chủ đạo mùa này.
Tóc ngắn cá tính và phụ kiện tinh tế, kết hợp với lối trang điểm sắc nét hơn ngày thường, kết hợp tạo nên một hình ảnh vừa sắc sảo, chuyên nghiệp, vừa thời thượng và cuốn hút, thể hiện sự tự tin và gu thẩm mỹ độc lập.
Tổng thể tối giản nhưng đắt giá.
Không khí tiệc rượu rất sang trọng, lấp lánh và đậm chất thời cuộc. Ánh đèn vàng ấm áp hắt nhẹ lên những lớp vải cao cấp, những đường cắt may sắc sảo, những chiếc đầm dạ hội và vest công sở được chăm chút kỹ lưỡng, tất cả quyện vào mùi nước hoa và phấn son tinh tế, mùi champagne mát lạnh, và âm thanh của tiếng ly chạm vào nhau, vô vàn lời chúc tụng, cười nói giòn tan như niềm vui đang lan tỏa.
Thật lâu giữa thế giới ồn ã, trong một khoảnh khắc, dường như Mai Thanh Táo bị nhấn chìm vào ánh mắt từ một cô gái xinh đẹp.
Tiệc cũng sắp tan, cô gái ấy xoay người đi ra sảnh khách sạn hóng gió, đằng sau có tiếng giày cao gót vội vã bước theo.
“Nhạc Hi!” Cổ tay phó phòng thiết kế của SHEline bị nắm lấy.